Du lịch tăng tốc, doanh nghiệp chưa hết khó
Ngày 2/7, tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội, ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê thành phố Đà Nẵng, cho biết kinh tế thành phố 6 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Mức tăng trưởng 9,52% cho thấy các động lực chính như dịch vụ, du lịch, thương mại, công nghiệp và xây dựng đang phục hồi rõ nét.
Dịch vụ tiếp tục là khu vực đóng góp quan trọng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 145.000 tỷ đồng, tăng hơn 20%. Con số này phản ánh sức mua của người dân và du khách đã tốt hơn.

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê thành phố Đà Nẵng, cho hay, dịch vụ, du lịch, công nghiệp và xây dựng tiếp tục là những động lực tăng trưởng chính của thành phố.
Du lịch cũng là điểm sáng lớn. Sáu tháng đầu năm, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ gần 9,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm hơn một nửa. Theo ông Vũ, khách quốc tế tăng không chỉ giúp khách sạn, nhà hàng, lữ hành có thêm doanh thu, mà còn kéo theo vận tải, bán lẻ, vui chơi giải trí và nhiều dịch vụ khác.
Công nghiệp và xây dựng cũng góp phần quan trọng vào tăng trưởng. Nhiều công trình dân dụng, thương mại, hạ tầng được triển khai hoặc hoàn thiện, tạo thêm việc làm và sức kéo cho nền kinh tế đô thị.
Tuy vậy, ông Trần Văn Vũ cho rằng không nên chỉ nhìn vào một con số tăng trưởng cao rồi cho rằng mọi việc đều thuận lợi. Điều đáng quan tâm là sức khỏe của doanh nghiệp chưa thật sự đồng đều.
Trong 6 tháng đầu năm, Đà Nẵng có gần 3.900 doanh nghiệp và chi nhánh thành lập mới. Đây là tín hiệu tốt, cho thấy vẫn có nhiều người, nhiều nhà đầu tư chọn gia nhập thị trường.
Nhưng cộng đồng doanh nghiệp vẫn đối mặt không ít thách thức, hơn 5.000 doanh nghiệp và chi nhánh đăng ký tạm ngừng hoạt động. Đáng chú ý, hơn 1.000 doanh nghiệp và chi nhánh hoàn tất thủ tục giải thể, rút lui khỏi thị trường, tăng mạnh so với cùng kỳ.
Từ các con số này, ông Vũ nhìn nhận thị trường đang có hai chiều chuyển động. Doanh nghiệp mới vẫn xuất hiện, nhưng số tạm ngừng, giải thể cũng rất lớn. Điều đó cho thấy một bộ phận doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn chịu nhiều áp lực.
Khó khăn của doanh nghiệp đến từ áp lực cạnh tranh, chi phí sản xuất, kinh doanh và thị trường tiêu thụ chưa thật sự ổn định. Những tác động này rõ hơn ở nhóm doanh nghiệp nhỏ, có năng lực tài chính hạn chế.
Đây là vấn đề thành phố cần tiếp tục quan tâm trong 6 tháng cuối năm, nhất là với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm hạn chế tình trạng tạm ngừng hoạt động và rút lui khỏi thị trường.

Ông Trần Văn Vũ nhận định Đà Nẵng cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong những tháng cuối năm.
Một dấu hiệu khác cũng cần lưu ý là trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất vẫn tăng nhưng lao động sử dụng lại giảm nhẹ. Điều này cho thấy doanh nghiệp có mở rộng sản xuất, nhưng chưa hẳn đã tuyển thêm người. Một số lĩnh vực sản xuất vẫn còn khó khăn, cần được hỗ trợ về thị trường, đơn hàng và chi phí.
Cần tăng tốc đầu tư công
Một vấn đề khác được ông Trần Văn Vũ nhấn mạnh là tiến độ đầu tư công. Sáu tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Đà Nẵng tăng khá mạnh, cho thấy dòng vốn ngoài nhà nước và vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chuyển động tích cực.
Tuy nhiên, vốn ngân sách do địa phương quản lý tăng rất thấp so với cùng kỳ. Dù tỷ lệ thực hiện đạt hơn 40% kế hoạch năm, mức tăng chưa cao cho thấy một số dự án vẫn chưa có chuyển động mạnh.

Hoạt động công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khá, góp phần mở rộng quy mô nền kinh tế thành phố.
Theo ông Vũ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là các vướng mắc quen thuộc như thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và quá trình thi công. Đây không phải là vấn đề mới, nhưng nếu không tháo gỡ nhanh sẽ ảnh hưởng đến tiến độ các công trình hạ tầng, giao thông, khu công nghiệp và những dự án có sức lan tỏa lớn.
Ông cho rằng đầu tư công không chỉ là chuyện giải ngân được bao nhiêu tiền. Quan trọng hơn, dòng vốn đó phải sớm biến thành đường sá, cầu cống, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp và hạ tầng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Khi đầu tư công chậm, nhiều cơ hội phát triển cũng chậm theo.
Trong 6 tháng cuối năm, ngành thống kê nhận định, Đà Nẵng cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh đầu tư công, hỗ trợ mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển du lịch theo chiều sâu và kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu.
Áp lực giá cả cũng là vấn đề người dân dễ cảm nhận. Chi phí nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng, giao thông và thực phẩm đều tác động trực tiếp đến đời sống hằng ngày.
Vì vậy, tăng trưởng kinh tế chỉ thật sự có ý nghĩa khi thu nhập, việc làm, giá cả và chất lượng dịch vụ công được cải thiện.
Theo ông Vũ, Đà Nẵng đang có nền tảng tốt để tăng tốc trong nửa cuối năm. Nhưng để tăng trưởng bền vững, thành phố phải xử lý tốt những điểm nghẽn đang hiện hữu, nhất là tình trạng doanh nghiệp rời thị trường và tiến độ đầu tư công còn chậm.
