Đà Nẵng: Chia 3 cấp độ nguy cơ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch

Đà Nẵng: Chia 3 cấp độ nguy cơ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 03/09/2021 | 23:00
0
Tối 3/9, UBND Tp. Đà Nẵng chính thức ban hành quyết định tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19.

Quyết định này có hiệu lực từ 8h ngày 5/9, tức sau thời điểm 20 ngày "ai ở đâu thì ở đó" kết thúc. 

Theo quyết định mới, Đà Nẵng phân vùng đỏ - vàng - xanh để triển khai các biện pháp phòng dịch khác nhau. Đối với vùng đỏ hầu như không có sự thay đổi so với thời gian trước. Người dân ở nhà, chấp hành các biện pháp của chính quyền trong phòng chống dịch bệnh.

Sự kiện - Đà Nẵng: Chia 3 cấp độ nguy cơ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch

Theo bản đồ phân vùng, ngày 3/9, Đà Nẵng có 222 vùng đỏ, 1142 vùng vàng và 200 vùng xanh. Mỗi vùng ứng với địa giới hành chính 1 xã, phường.

Đối với vùng vàng, Tp. Đà Nẵng có rất nhiều sự thay đổi về biện pháp. Theo đó, người dân được phép ra khỏi nhà và nhiều hoạt động cũng được phép trở lại nhưng phải theo đúng quy định như sau:

Người dân được phép đến mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng tạp hóa, quầy thuốc trong phạm vi cùng thôn/tổ dân phố. Trường hợp cần thiết đi ra khỏi phạm vi thôn/tổ dân phố để mua hàng tại các cửa hàng tạp hóa, quầy thuốc phải có giấy do UBND phường, xã cấp.

Các loại hình như cửa hàng cấp gas, cấp điện, cấp nước, xăng dầu, bưu chính, viễn thông, phát hành báo chí, cảng hàng không, nhà ga đường sắt, trạm quản lý đường bộ, ngân hàng, cảng biển, đăng kiểm, kiểm toán, đăng ký giao dịch bảo đảm, bảo hiểm, bảo vệ chuyên nghiệp, công chứng, luật sư, đấu giá, thừa phát lại, trọng tài thương mại, tư vấn pháp luật, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh đô thị, cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ kỹ thuật, sửa chữa điện nước dân sinh, shipper.... được phép hoạt động nhưng chỉ được bố trí nhân lực làm việc tối đa từ 10 - 50%.

Tp. Đà Nẵng cũng cho hoạt động tác nghiệp báo chí nhưng giới hạn tối đa 6 người/đơn vị phát thanh, truyền hình; tối đa 2 người/báo in, báo điện tử; 1 người/tạp chí. Với hoạt động của cơ quan, công sở nhà nước bố trí tối đa 30% số người làm việc (trừ lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch như công an, quân đội, y tế, ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp).

Tiếp tục dừng việc tiếp công dân trực tiếp tại tổ một cửa trung tâm hành chính thành phố và quận, huyện, phường, xã; tiếp tục dừng các hoạt động hội họp chưa thật sự cấp thiết; trong trường hợp phải tổ chức các cuộc họp, sự kiện thì phải bảo đảm giãn cách 2 mét và tập trung không quá 20 người trong 1 phòng, ngoại trừ các cuộc họp, sự kiện quan trọng được cấp có thẩm quyền cho phép.

Sự kiện - Đà Nẵng: Chia 3 cấp độ nguy cơ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch (Hình 2).

Người dân vùng vàng, xanh ở Đà Nẵng ra đường với các điều kiện có giấy đi đường và chỉ phục vụ các hoạt động được cho phép.

Hoạt động vận chuyển giao nhận hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu; hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp; hoạt động công trình xây dựng; các hoạt động khẩn cấp: Phòng, chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; hoạt động tang lễ và dịch vụ tang lễ

Đối với vùng xanh, UBND Tp. Đà Nẵng cho phép nhiều hoạt động hơn. Cụ thể, ngoài các hoạt động được phép như ở vùng vàng, người dân vùng xanh có thể đi chợ truyền thống với tần suất 5 ngày/lần.

Người dân được tập thể dục đi bộ ngoài trời và tham gia các hình thức thể dục khác tại nơi công cộng trong phạm vi vùng xanh, khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng; giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người khác.

Các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được nhận đặt hàng và bán hàng qua mạng; đảm bảo có dây giăng, vạch kẻ để phân luồng, giãn cách giữa những người mua hàng; giao hàng tận nơi cho khách hàng. Không được phục vụ khách tại chỗ.

Đà Nẵng: Hàng trăm người dân được di dời để phòng chống dịch bệnh

Thứ 6, 03/09/2021 | 19:18
Người dân sinh sống trong các kiệt, hẻm chật chội, các khu chung cư đông đúc đã được di dời đến nơi mới. Động thái này nhằm giãn dân, hạn chế lây nhiễm dịch bệnh.

Vĩnh Long cơ bản kiểm soát dịch Covid-19 sau gần 50 ngày nỗ lực

Thứ 6, 03/09/2021 | 17:44
Sau gần 50 ngày nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng lòng, chung sức của người dân, đến nay Vĩnh Long cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.