Từ 8h ngày 16/8, Đà Nẵng dừng tất cả các hoạt động trong 7 ngày

Từ 8h ngày 16/8, Đà Nẵng dừng tất cả các hoạt động trong 7 ngày

Lê Nhâm Thân
Thứ 7, 14/08/2021 | 22:13
0
Theo quyết định do ông Lê Trung Chinh, UBND Tp. Đà Nẵng ký, từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8, Đà Nẵng dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn.

Ngày 14/8, UBND Tp. Đà Nẵng chính thức có quyết định "phong tỏa" toàn thành phố. Theo quyết định do ông Lê Trung Chinh, UBND Tp. Đà Nẵng ký, từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8, Đà Nẵng dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn.

Cơ quan chức năng yêu cầu người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, “ai ở đâu thì ở đó”, không được di chuyển đi lại ngoài đường; thực hiện tuyệt đối nhà cách ly với nhà; mọi người không được di chuyển ra, vào thành phố này

Một số hoạt động được chính quyền địa phương cho phép. Tuy nhiên, những người thực hiện các hoạt động tại nơi làm việc, nơi sản xuất phải đảm bảo điều kiện “3 tại chỗ” (làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ) và được xem là một điểm cách ly, phải tuân thủ tuyệt đối quy định “5K”.

Giống như công sở nhà nước, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở y tế, hiệu thuốc, cơ sở ga, điện..., người làm việc tại các cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp và khu công nghệ cao chỉ được bố trí tối đa 30% số người làm việc. 

Sự kiện - Từ 8h ngày 16/8, Đà Nẵng dừng tất cả các hoạt động trong 7 ngày

Tp. Đà Nẵng chính thức "phong tỏa" thành phố từ 8h ngày 16/8.

Những người được phép tham gia các hoạt động khẩn cấp và quan trọng khác do Chủ tịch UBND thành phố hoặc Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định theo thẩm quyền.

Tối 14/8, nguồn tin từ ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tp. Đà Nẵng cho hay, trong ngày, địa phương phát sinh thêm 91 ca dương tính với Covid-19.

Trong đó, 23 ca được cách ly tập trung, 58 ca cách ly tại nhà khi liên quan đến F0, 7 ca trong khu vực phong tỏa và 3 ca cộng đồng. Đáng chú ý, 91 ca dương tính mới của Tp. Đà Nẵng ngày 14/8 đa phần là tiểu thương buôn bán ở chợ. Cụ thể, có hơn 50 ca liên quan đến chợ Đầu Mối.

Ba ca trong cộng đồng của Tp. Đà Nẵng cũng liên quan đến chợ Đầu Mối. Gồm 2 ca đến phòng khám Ân Đức, Medlatec lấy mẫu là tiểu thương chợ Đầu Mối và 1 ca là F1 của F0 tiểu thương chợ Đầu Mối, đến khám thai tại bệnh viện Tâm Trí. 

Cộng dồn từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng có 700 ca mắc Covid-19. 

Đà Nẵng dừng tất cả các hoạt động, lương thực được cung ứng ra sao?

Thứ 7, 14/08/2021 | 11:36
Thông tin chính thức vừa được công bố, trong vòng 1 tuần từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8, Tp. Đà Nẵng dừng tất cả các hoạt động.

Sáng 14/8: 531 bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch; hơn 13,2 triệu liều vaccine đã được tiêm

Thứ 7, 14/08/2021 | 07:05
Tính đến nay, cả nước có 92.738 bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi. Trong số các trường hợp đang điều trị có 531 ca nặng và nguy kịch.

Bình Thuận ghi nhận 32 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 12/8

Thứ 5, 12/08/2021 | 23:07
Ngày 12/8, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh này ghi nhận thêm 32 ca mắc Covid-19. Trong đó, Tp. Phan Thiết có 13 ca.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.