Đà Nẵng tìm cách để du khách ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn

Đà Nẵng tìm cách để du khách ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 4, 08/07/2026 18:50 GMT+7

Trong 6 tháng đầu 2026, các cơ sở lưu trú Đà Nẵng phục vụ hơn 9,77 triệu lượt khách, doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành hơn 34.700 tỷ đồng. Sau những con số tăng trưởng, thành phố đang tìm cách biến dòng khách từ các sự kiện lớn thành những hành trình dài ngày, gắn với văn hóa bản địa, thiên nhiên và dịch vụ cụ thể.

Nối sự kiện thành hành trình

Chiều 8/7, bên lề chương trình công bố Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 - Enjoy Danang Festival 2026, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Hồ Thanh Tú, Chủ tịch Chi hội Lữ hành Đà Nẵng, cho rằng hiệu quả của chuỗi lễ hội đã thể hiện khá rõ trong mùa pháo hoa năm nay.

Nếu trước đây lượng khách thường tăng mạnh vào những ngày cuối tuần có trình diễn, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2026 duy trì sức hút trong tuần nhờ được bổ sung các hoạt động biển, ẩm thực, văn hóa và giải trí.

Đà Nẵng tìm cách để du khách ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn- Ảnh 1.

Ông Hồ Thanh Tú, Chủ tịch Chi hội Lữ hành Đà Nẵng, cho rằng Đà Nẵng cần thêm sản phẩm chất lượng cao để tăng mức chi tiêu của khách.

Theo ông Tú, một sự kiện lớn có thể đưa khách đến thành phố, nhưng các hoạt động trước và sau sự kiện mới quyết định họ ở lại bao lâu. Đà Nẵng cần xây dựng lịch trải nghiệm nối tiếp theo ngày, theo khu vực và phù hợp với từng nhóm khách.

Du khách có thể xem pháo hoa, trải nghiệm ẩm thực, tham quan làng nghề, chợ cá, di sản hoặc các điểm du lịch sinh thái. Khi mỗi ngày đều có thêm lựa chọn, chuyến đi hai hoặc ba đêm có thể kéo dài hơn.

Không gian phát triển mới sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam sáp nhập cũng mở thêm điều kiện hình thành các tuyến du lịch từ biển, bán đảo Sơn Trà đến Hội An, Mỹ Sơn, Phú Ninh, Sông Đầm, Tak Pổ và vùng núi Ngọc Linh.

Theo ông Tú, thay vì giới thiệu từng điểm đến riêng lẻ, ngành du lịch và doanh nghiệp cần kết nối thành các hành trình cụ thể, như nghỉ dưỡng biển kết hợp Hội An - Mỹ Sơn, trải nghiệm đô thị gắn với làng nghề, miền núi hoặc kết hợp hội nghị với nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa.

Khách du lịch hiện có xu hướng đi theo gia đình hoặc nhóm nhỏ, ưu tiên lịch trình tự do và trải nghiệm cá nhân hóa. Doanh nghiệp vì vậy cần phát triển các gói du lịch tự chọn, giúp khách chủ động lựa chọn nơi lưu trú, phương tiện và hoạt động.

Đà Nẵng tìm cách để du khách ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn- Ảnh 2.

Theo ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm bản địa và chiều sâu văn hóa.

Trong khi đó, ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết trong 6 tháng đầu năm, thành phố tổ chức nhiều sự kiện lớn như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV và Lễ hội Đà Nẵng Food Tour.

Tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 9,77 triệu lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu từ lưu trú, ăn uống và lữ hành đạt hơn 34.700 tỷ đồng, tăng hơn 21%.

Tuy nhiên, theo ông Vương, du khách ngày nay không chỉ tìm đến các sự kiện đông vui mà còn quan tâm đến trải nghiệm bản địa, cảm xúc và chiều sâu văn hóa. Điều này đòi hỏi ngành du lịch phải đổi mới cả chất lượng trải nghiệm lẫn giá trị của từng sản phẩm.

Năm 2026, thành phố lựa chọn chủ đề "Đà Nẵng - Chạm về Nguyên bản" làm định hướng xuyên suốt trong xây dựng sản phẩm, tổ chức sự kiện và phát triển du lịch.

Tạo thêm điểm đến để khách chi tiêu

Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 được tổ chức từ ngày 22 đến 26/7 tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Các hoạt động được bố trí từ sáng sớm đến đêm khuya, gồm trải nghiệm chợ cá lúc bình minh, thiền bên biển, khám phá bán đảo Sơn Trà, các hành trình về phía nam và phía tây thành phố, cùng những chương trình văn hóa, nghệ thuật và thể thao biển.

Không gian ẩm thực địa phương được kết hợp với trải nghiệm làng nghề, nhằm giới thiệu đời sống và văn hóa xứ Quảng. Theo ban tổ chức, cách bố trí này giúp kéo dài thời gian trải nghiệm và mở thêm cơ hội sử dụng dịch vụ cho du khách.

Đà Nẵng tìm cách để du khách ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn- Ảnh 3.

Du khách vui chơi, thư giãn tại bãi biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng.

Ngoài lưu trú và ăn uống, khách có thể mua tour, trải nghiệm làng nghề, sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tham gia hoạt động thể thao, thưởng thức nghệ thuật hoặc mua sản phẩm địa phương.

Ông Hồ Thanh Tú cho rằng Đà Nẵng cũng cần thêm những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các gói trải nghiệm dành cho nhóm khách có khả năng chi trả lớn. Du lịch MICE có thể kết hợp với lễ hội, ẩm thực, nghỉ dưỡng và các tuyến khám phá phía nam, phía tây thành phố.

Để dòng khách từ sự kiện chuyển thành doanh thu cho doanh nghiệp và cộng đồng, mỗi chương trình cần được kết nối với hệ thống dịch vụ cụ thể. Lịch hoạt động phải thuận tiện để khách đặt phòng, mua vé, chọn tour và di chuyển giữa các điểm đến.

Thông tin cũng cần được tập trung trên nền tảng số, giúp du khách biết trong ngày có hoạt động gì, diễn ra ở đâu, chi phí bao nhiêu và đặt dịch vụ bằng cách nào. 

Đà Nẵng tìm cách để du khách ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn- Ảnh 4.

Đà Nẵng đang tăng cường kết nối sự kiện với ẩm thực, văn hóa và các sản phẩm du lịch địa phương.

Theo ông Vương, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tổ chức thêm các sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao và lễ hội ẩm thực quy mô quốc gia, quốc tế.

Với không gian du lịch mở rộng, Đà Nẵng có điều kiện xây dựng nhiều hành trình từ biển đến di sản, làng nghề và miền núi. 

Tuy nhiên, để giữ khách ở lại lâu hơn, mỗi sự kiện cần được nối với tour, vé, phương tiện và dịch vụ thuận tiện. Khi đó, một đêm pháo hoa hay một lễ hội mới có thể trở thành chuyến đi nhiều ngày.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.