Đà Nẵng tìm giải pháp ‘cứu’ Sơn Trà trong mùa mưa

Đà Nẵng tìm giải pháp ‘cứu’ Sơn Trà trong mùa mưa

Nguyễn Duy Cường
Thứ 5, 27/07/2017 | 08:30
0
Ngày 26/7, sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, đã có văn bản gửi UBND thành phố đề xuất giải pháp chống sạt lở ở dự án khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa.

Bán đảo Sơn Trà luôn là đề tài được dư luận quan tâm kể từ khi hình ảnh dự án khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa đang xây dựng được phát hiện. Ngay sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc, phát hiện, ở khu vực này có 40 móng biệt thự xây dựng trái phép.

Thời gian gần đây, tại TP.Đà Nẵng có xuất hiện mưa. Do việc xây dựng đã làm phần thảm thực vật hiện có trong phạm vi dự án đã bị đào xới phá bỏ, cấu tạo liên kết đất bị thay đổi, taluy mái dốc nền đất không đảm bảo, dẫn đến sạt lở lớn. Nhiều người dân cũng phát hiện tình trạng sạt lở ở khu vực này, đất đỏ từ phía dự án trôi xuống biển…

Xã hội - Đà Nẵng tìm giải pháp ‘cứu’ Sơn Trà trong mùa mưa

 Đất đỏ từ khu dự án trôi xuống biển

Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường dự án cùng đại diện chủ đầu tư là Công ty cổ phần Biển Tiên Sa. Qua ghi nhận, hiện toàn bộ dự án khu du lịch có diện tích 30,35 ha đã được thi công san nền phần đường giao thông và các vị trí xây dựng biệt thự đến cao trình thiết kế.

Hiện, đã xảy ra tình trạng sạt lở ở nhiều vị trí, trong đó có các hố móng đã thi công. Đất đá có kích thước nhỏ và lớn có khả năng sạt lở xuống biển, gây mất an toàn và ô nhiễm môi trường.

Sở đề xuất giải pháp đầu tư tuyến mương hở với diện tích rộng 0,4x0,61, dài khoảng 475m, dẫn dòng về 2 suối tự nhiên trong phạm vi dự án. Việc này giúp phân lưu toàn bộ nước mưa từ đỉnh Sơn Trà không cho chảy tràn qua dự án mà gom chảy về hai suối hiện trạng.

Ngoài ra, sở Xây dựng cũng đề xuất xây 10 đoạn kè trọng lực xây đá hộc chiều dài 1.741m. Các đoạn kè này nằm ở những vị trí trọng yếu có khả năng sạt lở lớn nhất. Sau khi hoàn thành việc xây dựng kè, yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp xanh hóa các tuyến kè để giảm thiểu ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường.

Do tính chất cấp bách của việc chống sạt lở, sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư thi công hoàn thành các nội dung này trước ngày 31/8 dưới sự giám sát của sở và UBND quận Sơn Trà

Huy Cường - Nhâm Thân

Đà Nẵng: Sẽ kiểm soát người lên xuống bán đảo Sơn Trà

Thứ 2, 24/10/2016 | 12:55
Ngày 22/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản cho phép lập chốt kiểm soát người lên xuống bán đảo Sơn Trà.

Phát hiện thêm vụ phá rừng mới ở bán đảo Sơn Trà

Thứ 4, 08/06/2016 | 09:59
Cơ quan kiểm tra liên ngành vừa phát hiện thêm 1 vụ phá rừng mới tại tại khu du lịch sinh thái Nhất Lâm Thủy Trang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Bí thư Đà Nẵng cách chức lãnh đạo Hạt kiểm lâm vụ phá rừng Sơn Trà

Thứ 6, 04/03/2016 | 16:25
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo Sở NN&PTNT cắt chức trưởng và phó Hạt kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn trong việc để người dân phá rừng bán đảo Sơn Trà.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.
Cùng chuyên mục

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.