Đà Nẵng: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 8 xã qua hình thức trực tuyến

Đà Nẵng: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 8 xã qua hình thức trực tuyến

Thứ 5, 05/03/2026 22:33 GMT+7

Tối 5/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4.

Kiến nghị chính đáng của cử tri sẽ được theo dõi đến cùng

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu trung tâm tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng với 8 điểm cầu tại các xã Tân Hiệp, Thăng Phú, Đồng Dương, Xuân Phú, Nông Sơn, Thu Bồn, Việt An và Phước Trà.

Đây là các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 4, nơi cử tri sẽ lựa chọn 3 đại biểu trong số 5 ứng cử viên để tham gia Quốc hội khóa XVI.

Đà Nẵng: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 8 xã qua hình thức trực tuyến- Ảnh 1.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội gặp gỡ cử tri 8 xã qua hội nghị trực tuyến

Các ứng cử viên gồm ông Tạ Văn Hạ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển; Bà Phan Thị Thúy Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng; Bà Nguyễn Thị Thanh An - Phó Trưởng ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; Bà Phạm Thị Trang - Phó Trưởng Ban Công tác Công đoàn, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ nỗ lực đóng góp vào việc hoàn thiện chính sách, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Đáng lưu ý, trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Khánh Ngọc cho biết đây là lần đầu tiên được Trung ương giới thiệu về Đà Nẵng ứng cử đại biểu Quốc hội, và ông cảm thấy vinh dự khi được tiếp xúc với cử tri của vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử.

Đà Nẵng: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 8 xã qua hình thức trực tuyến- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc cho hay, kiến nghị của cử tri sẽ được theo dõi, đôn đốc đến cùng.

Ông Ngọc bày tỏ sự trân trọng khi được gặp gỡ cử tri tại 8 xã thuộc đơn vị bầu cử số 4 thông qua hình thức trực tuyến. Dù không có điều kiện gặp trực tiếp, hội nghị vẫn là dịp quan trọng để các ứng cử viên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri địa phương.

Ông rất tự hào khi được Trung ương giới thiệu lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đà Nẵng, vùng đất giàu truyền thống cách mạng và văn hóa, nơi có nhiều di sản và giá trị lịch sử đặc sắc.

Ông nhận định mỗi xã trong khu vực đều có những tiềm năng riêng, đang từng bước được phát huy để xây dựng quê hương phát triển bền vững.

Giới thiệu về bản thân, ông Ngọc cho biết hiện là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp với khoảng 100.000 hội viên hoạt động trong lĩnh vực pháp luật. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông cho biết sẽ tập trung vào ba nội dung trọng tâm.

Đà Nẵng: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 8 xã qua hình thức trực tuyến- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc đề cao vai trò lắng nghe và bảo vệ quyền lợi cử tri

Thứ nhất, tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho phát triển nhanh và bền vững, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc trong những lĩnh vực người dân quan tâm như đất đai, đầu tư kinh doanh, quy hoạch hay môi trường. Bên cạnh đó, ông sẽ chú trọng giám sát việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững cũng như các cơ chế đặc thù dành cho Đà Nẵng.

Thứ hai, với kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực pháp luật, ông cho biết sẽ đồng hành cùng thành phố trong việc xử lý các vấn đề tồn tại, đồng thời góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ ba, ông nhấn mạnh sẽ duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, đặc biệt là cử tri tại các xã thuộc đơn vị bầu cử số 4. Qua quá trình tiếp xúc, ông cho biết đã phần nào hiểu rõ những trăn trở của người dân liên quan đến đất đai, hạ tầng giao thông, thủy lợi và bảo tồn các giá trị văn hóa.

Những kiến nghị chính đáng của cử tri sẽ được ông phản ánh trung thực đến các cơ quan có thẩm quyền và theo dõi, đôn đốc giải quyết đến cùng.

Với cương vị Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông cũng cho biết sẽ kết hợp hoạt động của đại biểu Quốc hội với các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, cải cách hành chính và hòa giải tranh chấp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Kết thúc phần trình bày, ông Nguyễn Khánh Ngọc bày tỏ mong muốn nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri tại 8 xã, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực dùng kinh nghiệm hơn 37 năm công tác pháp luật để thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

Hội nghị trực tuyến ghi nhận nhiều kiến nghị của cử tri 8 xã

Tại hội nghị, cử tri tại 8 xã Tân Hiệp, Thăng Phú, Đồng Dương, Xuân Phú, Nông Sơn, Thu Bồn, Việt An và Phước Trà đã nêu nhiều ý kiến liên quan trực tiếp đến đời sống người dân địa phương.

Đà Nẵng: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 8 xã qua hình thức trực tuyến- Ảnh 4.
Đà Nẵng: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 8 xã qua hình thức trực tuyến- Ảnh 5.

Cử tri 8 xã nêu nhiều kiến nghị về hạ tầng, an sinh và bảo tồn di tích...

Nhiều cử tri quan tâm đến công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến đường liên xã, liên thôn nhằm tạo thuận lợi cho đi lại, sản xuất và giao thương hàng hóa. Một số ý kiến đề nghị Nhà nước tiếp tục đầu tư hệ thống thủy lợi, phòng chống thiên tai để bảo đảm sản xuất nông nghiệp ổn định.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị tăng cường các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn cho người có công, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục ở khu vực nông thôn.

Đáng chú ý, nhiều cử tri bày tỏ mong muốn các cấp, ngành quan tâm hơn đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. 

Đà Nẵng: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 8 xã qua hình thức trực tuyến- Ảnh 6.
Đà Nẵng: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 8 xã qua hình thức trực tuyến- Ảnh 7.
Đà Nẵng: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 8 xã qua hình thức trực tuyến- Ảnh 8.
Đà Nẵng: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 8 xã qua hình thức trực tuyến- Ảnh 9.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 4 chia sẻ chương trình hành động trước cử tri.

Theo cử tri, nhiều địa phương đang sở hữu các di tích có giá trị như Phật viện Đồng Dương, các di tích văn hóa gắn với lịch sử vùng đất Thu Bồn hay các lễ hội truyền thống, song việc bảo tồn, tôn tạo và khai thác phục vụ phát triển du lịch vẫn còn nhiều khó khăn. 

Cử tri đề nghị Nhà nước có cơ chế đầu tư, hỗ trợ trùng tu di tích, đồng thời gắn bảo tồn với phát triển du lịch cộng đồng để vừa giữ gìn giá trị văn hóa, vừa tạo sinh kế cho người dân.

Một số cử tri cũng mong muốn các đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư và sản xuất.

Đà Nẵng: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 8 xã qua hình thức trực tuyến- Ảnh 10.

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố lên chủ trì và trực tiếp điều hành Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã lắng nghe, trao đổi và ghi nhận các ý kiến của cử tri, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, phản ánh những vấn đề này đến các cơ quan có thẩm quyền nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội. 

Theo đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, dù tổ chức trực tuyến hay trực tiếp, hội nghị tiếp xúc cử tri vẫn phải bảo đảm đầy đủ các bước theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, từ giới thiệu tiểu sử ứng cử viên, trình bày chương trình hành động đến phần cử tri phát biểu ý kiến.

Việc kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến được kỳ vọng sẽ giúp hoạt động vận động bầu cử ngày càng linh hoạt, tạo điều kiện để cử tri tham gia nhiều hơn, qua đó củng cố niềm tin của người dân vào quá trình bầu cử và lá phiếu của mình.

Mạnh Quốc - Duy Cường

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.