Chiều 22/11, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Lai Châu tại thành phố Đà Nẵng.
Hội nghị này nhằm giới thiệu tiềm năng du lịch của Lai Châu và tạo cơ hội hợp tác, phát triển du lịch giữa các địa phương, đặc biệt là giữa thành phố Đà Nẵng và Lai Châu.
Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu.
Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, cho biết, địa phương này có rất nhiều tiềm năng du lịch độc đáo. Lai Châu, với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ, sở hữu những cung đường huyền thoại như đèo Ô Quy Hồ, cùng các đỉnh núi cao nổi tiếng của Việt Nam và Đông Nam Á như Pu Si Lung (3083m), Pu Ta Leng (3049m), Bạch Mộc Lương Tử (3046m).
Cảnh sắc Lai Châu còn đặc trưng với bạt ngàn hoa đỗ quyên, thảm thực vật phong phú trong biển mây huyền bí.
Du khách khám phá động Pu Sam Cap, thành phố Lai Châu.
Ngoài ra, Lai Châu cũng có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như khu du lịch Cầu kính Rồng Mây, Cổng Trời, hang động Pusamcap, điểm du lịch mạo hiểm dù lượn "Bay trên nóc nhà Đông Dương", và các bản du lịch cộng đồng ASEAN - Sin Suối Hồ, Sì Thâu Chải.
Lai Châu không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử và văn hóa lâu đời, mà còn là cầu nối giữa hai điểm du lịch nổi tiếng là Sapa và Điện Biên Phủ.
Cánh đồng Mường Than là một trong những điểm du lịch được du khách thích thú tại Lai Châu.
Bên cạnh đó, Lai Châu cũng có cơ sở hạ tầng du lịch ngày càng phát triển với hơn 133 cơ sở lưu trú, bao gồm một khách sạn 5 sao và 33 khách sạn từ 1 sao đến 3 sao, cung cấp hơn 1.200 phòng nghỉ.






Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.