Đà Nẵng: Xử phạt nhiều trường hợp xây dựng trái phép ở bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng: Xử phạt nhiều trường hợp xây dựng trái phép ở bán đảo Sơn Trà

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 17/03/2023 | 19:55
0
Các đối tượng chuyển mục đích rừng trồng sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan quản lý nhà nước cho phép và chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Ngày 17/3, theo Văn phòng UBND quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng, ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND quận, đã ký xử phạt các cá nhân vi phạm từ 5 đến 12,5 triệu đồng về hành vi chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan quản lý nhà nước cho phép và hành vi chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Theo đó, bà Nguyễn Thị H. (SN 1953), trú tổ 13, phường Thọ Quang, Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng, đã thực hiện hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp (đất thương mại dịch vụ) và xây dựng công trình trên diện tích đất rừng sản xuất là rừng trồng với diện tích 644,78m2 tại tiểu khu 64 (tiểu khu 54 cũ) bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Tổng mức tiền phạt 12,5 triệu đồng.

Sự kiện - Đà Nẵng: Xử phạt nhiều trường hợp xây dựng trái phép ở bán đảo Sơn Trà

Một công trình xây dựng trái phép ở bán đảo Sơn Trà. 

Ông Nguyễn Xuân C. (SN 1960), trú Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại dịch vụ và xây dựng các công trình trên diện tích đất rừng sản xuất là rừng trồng với diện tích 497,15m2 tại tiểu khu 64, bán đảo Sơn Trà, Thọ Quang. Tổng mức phạt 7,5 triệu đồng, buộc tháo dỡ công trình, khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Bên cạnh đó, hộ ông Đinh T. (SN 1964), trú Lê Tấn Trung, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, đã chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực đô thị (tiểu khu 62, đường lên đỉnh Bàn Cờ, bán đảo Sơn Trà) với diện tích 129m2 để xây dựng các công trình trên đất sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tổng mức phạt 5 triệu đồng.

Ông Trần Viết T. (SN 1971), trú phường Thọ Quang, Sơn Trà,  đã chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực đô thị tiểu khu 64, bán đảo Sơn Trà với diện tích 393m2 và xây dựng công trình trên đất để sử dụng vào mục đích kinh doanh. Tổng mức phạt 5 triệu đồng...

Cùng với phạt tiền, UBND quận Sơn Trà đã yêu cầu các cá nhân buộc tháo dỡ các phần xây dựng trái phép, khôi phục lại tình trạng ban đầu, trả lại đất rừng lấn chiếm trái phép.

Theo UBND quận Sơn Trà, từ năm 2016 kết quả thanh tra của UBND Tp.Đà Nẵng cho thấy, một số cá nhân, tổ chức nhận giao khoán trồng rừng nhưng lại tự ý xây dựng các công trình kiên cố để kinh doanh du lịch. Theo kiểm đếm, có đến 68 công trình xây dựng trái phép ở bán đảo Sơn Trà (từ 1997 đến 2010).

Mặc dù chính quyền Tp.Đà Nẵng đã có nhiều hình thức xử lý, vận động, thậm chí ra tối hậu thư buộc các chủ công trình xây dựng trái phép, chiếm đất rừng này phải tháo dỡ, hoàn trả hiện trạng ban đầu nhưng đến nay nhiều hộ kinh doanh, chủ đầu tư dịch vụ du lịch vẫn không chấp hành, vẫn tổ chức kinh doanh du lịch, dịch vụ ăn uống.

Thậm chí có những chủ đầu tư như hệ thống nhà hàng Bảy Ban được đầu tư xây dựng quy mô với hệ thống nhà kiên cố bằng bê tông trên diện tích 1ha tại Tiểu khu 64. Diện tích đất này được Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà giao khoán cho gia đình bà Hoàng Thị L. trồng rừng nhưng từ năm 2002 thì tự ý xây dựng hệ thống nhà hàng.

Không chỉ sử dụng đất sai mục đích theo hợp đồng giao khoán, bà L. còn xây dựng công trình kiên cố lấn ra biển.

Cơ quan chức năng còn phát hiện chủ cơ sở này kinh doanh không đúng với địa điểm trong giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp...

Sự kiện - Đà Nẵng: Xử phạt nhiều trường hợp xây dựng trái phép ở bán đảo Sơn Trà (Hình 2).

Một công trình kinh doanh trái phép ở bán đảo Sơn Trà. 

Theo báo cáo của UBND quận Sơn Trà, các trường hợp xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà có 3 nhóm, gồm: Công trình tồn tại trên diện tích có hợp đồng giao khoán nhưng không xác định được chủ hợp đồng nhận khoán trồng rừng (11 trường hợp); công trình tồn tại trên diện tích có hợp đồng giao khoán và xác định được chủ hợp đồng giao khoán trồng rừng (26 trường hợp); công trình tồn tại trên diện tích không có hồ sơ giao khoán trồng rừng là 21 trường hợp.

Trong năm 2022, chính quyền và lực lượng chức năng đã vận động, gỡ vướng mắc, tháo dỡ được 10 trường hợp. Tiếp đến từ đầu năm 2023 đến nay quận sẽ tiếp tục mạnh tay với 58 trường hợp còn lại.

Để có cơ sở cưỡng chế các trường hợp vi phạm, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận đã nghiên cứu các văn bản pháp lý và nhiều lần tham vấn ý kiến của các sở, ban, ngành của của thành phố. Theo đó, thống nhất cơ sở pháp lý để xử lý tháo dỡ các trường hợp vi phạm này theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 91 ngày 19/11/2019 của Chính phủ và Điều 10, Luật Đất đai năm 2013 về phân loại đất.

Chính quyền địa phương cũng đã đề ra lộ trình cụ thể để xử lý đối với các trường hợp cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 xử lý dứt điểm công trình trái phép ở bán đảo Sơn Trà.

 

Loay hoay tìm thủ phạm "đắp núi" rác thải xây dựng trái phép tại Tp.Thanh Hóa

Thứ 2, 13/03/2023 | 07:40
Bãi rác thải xây dựng được tập kết trái phép trong thời gian dài tại Tp.Thanh Hóa, nhưng chính quyền sở tại tỏ ra "bất lực" trong việc ngăn chặn và tìm thủ phạm.

Đà Nẵng: Kỷ luật 2 lãnh đạo phường vì để xảy ra xây dựng nhà trái phép

Thứ 2, 30/01/2023 | 19:59
Trong quá trình công tác, những người này đã để xảy ra việc xây dựng 8 căn nhà trái phép.

Bình Thuận lên tiếng về thông tin ca sĩ Ngọc Sơn mua 50ha đất nông nghiệp, xây dựng trái phép

Thứ 6, 28/10/2022 | 20:54
UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức kiểm điểm những cán bộ liên quan do cung cấp thông tin không đúng cho báo chí.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Gần 9.000 cơ hội việc làm chờ sinh viên

Thứ 6, 10/05/2024 | 18:45
Ngày 10/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng phối hợp Trường đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tổ chức ngày hội việc làm năm 2024.

Đà Nẵng có giám khảo cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tại Mỹ

Thứ 6, 10/05/2024 | 16:20
Vai trò giám khảo này là minh chứng cho uy tín, khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.

3.000 người từ 52 quốc gia tranh tài cuộc thi 3 môn phối hợp ở Đà Nẵng

Thứ 6, 10/05/2024 | 16:10
Điều kiện thời tiết khắc nghiệt được đánh giá là một trải nghiệm của các vận động viên, khi thi đấu ở thành phố Đà Nẵng.

Thủy điện Nước Trong đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 như thế nào?

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Thủy điện Nước Trong đặt doanh thu năm nay 90,9 tỷ, lợi nhuận sau thuế 37,5 tỷ, giảm 17,7 tỷ, nhưng dự kiến tiền cổ tức chi trả vẫn giữ 32,4 tỷ đồng.

Quảng Nam tập trung đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thứ 6, 10/05/2024 | 09:10
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa là điểm sáng nổi bật trong 4 tháng đầu năm với tổng kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu đạt hơn 1,3 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ.
Cùng chuyên mục

Hơn 72% đối tượng nhận trợ cấp qua tài khoản ngân hàng

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:26
Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ đối với người dân hưởng chính sách an sinh xã hội.

Hà Nội sẽ thông qua đề án tổng thể xây dựng hệ thống đường sắt

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:22
Tại Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 16) HĐND Tp.Hà Nội dự kiến xem xét, thông qua 8 nội dung, trong đó có đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Tp.Hà Nội.

Hà Nội: Đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:21
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội cho biết, chính quyền Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ.

“Cú bắt tay ngầm” gây thiệt hại lớn của cán bộ quản lý Nhà nước với DN tư nhân

Thứ 6, 10/05/2024 | 19:09
Nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ có sự cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ Nhà nước với các công ty, doanh nghiệp tư nhân.

Bình Thuận đạt chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất trong 15 năm trở lại

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Trong bảng xếp hạng PCI 2023, tỉnh Bình Thuận đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc, đạt 68,06 điểm, tăng 3,67 điểm so với năm 2022.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận đạt chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất trong 15 năm trở lại

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Trong bảng xếp hạng PCI 2023, tỉnh Bình Thuận đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc, đạt 68,06 điểm, tăng 3,67 điểm so với năm 2022.

Hà Nội: Đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:21
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội cho biết, chính quyền Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ.

Hơn 72% đối tượng nhận trợ cấp qua tài khoản ngân hàng

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:26
Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ đối với người dân hưởng chính sách an sinh xã hội.

“Cú bắt tay ngầm” gây thiệt hại lớn của cán bộ quản lý Nhà nước với DN tư nhân

Thứ 6, 10/05/2024 | 19:09
Nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ có sự cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ Nhà nước với các công ty, doanh nghiệp tư nhân.

Yêu cầu triển khai việc trả phí đăng kiểm bằng chuyển khoản, quẹt thẻ

Thứ 6, 10/05/2024 | 10:45
Việc các Trung tâm đăng kiểm chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt gây mất thời gian, không tạo thuận lợi cho người dân và không phù hợp với chủ trương của Nhà nước.