Đa sắc màu Lễ hội rước đèn trung thu tại Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đa sắc màu Lễ hội rước đèn trung thu tại Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 5, 28/09/2023 | 22:15
0
Các lồng đèn năm nay đều được thiết kế đặc sắc, kiểu dáng sáng tạo và mới lạ so như: tháp nước Phan Thiết; chú mèo máy Đôrêmon; thanh long Bình Thuận...

Tối ngày 28/9, tại đường Nguyễn Tất Thành, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Lễ hội Trung thu năm 2023 của Tp.Phan Thiết được tổ chức với chủ đề “Chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh, Thiếu nhi Phan Thiết vui tết Trung thu, học hành chăm ngoan, làm theo lời Bác” trong không khí rộn ràng, náo nức của thiếu niên, nhi đồng tham gia rước đèn cùng người dân địa phương và cả du khách trong và ngoài nước.

Dân sinh - Đa sắc màu Lễ hội rước đèn trung thu tại Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Mở đầu Lễ hội trung thu với tiết mục văn nghệ chào mừng. (Ảnh: Đắc Phú)

Tham gia Lễ hội Trung thu năm nay có các đơn vị tham gia, gồm: phường, xã, và cụm trường trên địa bàn. Có 29 lồng đèn lớn tham gia tại Đêm hội Trăng rằm, theo sau mỗi lồng đèn lớn là hơn 2.300 lồng đèn nhỏ được các em học sinh đi cùng.

Dân sinh - Đa sắc màu Lễ hội rước đèn trung thu tại Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (Hình 2).

Hàng ngàn người dân và du khách đến tham dự lễ hội trung thu ở Tp.Phan Thiết. (Ảnh: Đắc Phú) 

Dân sinh - Đa sắc màu Lễ hội rước đèn trung thu tại Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (Hình 3).

Lồng đèn nhỏ mèo Đôrêmon. (Ảnh: Đắc Phú)

Dân sinh - Đa sắc màu Lễ hội rước đèn trung thu tại Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (Hình 4).

Đa sắc màu những chiếc lồng đèn lớn ở Tp.Phan Thiết. (Ảnh: Đắc Phú)

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, em Mai Thị Hồng Ngân, học sinh lớp 6A3, trường THCS Lê Hồng Phong cho biết: “Ngay từ đầu năm học mới chúng em được tham gia lễ hội rước đèn trung thu trong niềm hân hoan, vui sướng. Chúng em tự hứa sẽ luôn cố gắng học tập chăm ngoan, ra sức rèn luyện, thi đua để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”.

Dân sinh - Đa sắc màu Lễ hội rước đèn trung thu tại Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (Hình 5).

Em Mai Thị Hồng Ngân, học sinh lớp 6A3, trường THCS Lê Hồng Phong chia sẻ với phóng viên. (Ảnh: Đắc Phú)

Dân sinh - Đa sắc màu Lễ hội rước đèn trung thu tại Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (Hình 6).

Lồng đèn lớn của cụm trường Phú Thủy. (Ảnh: Đắc Phú)

Dân sinh - Đa sắc màu Lễ hội rước đèn trung thu tại Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (Hình 7).

Em Huỳnh Bích Phương, học sinh trường THCS Lương Thế Vinh vui mừng khi tham gia rước đèn. (Ảnh: Đắc Phú)

Còn em Huỳnh Bích Phương, một học sinh trên địa bàn Tp.Phan Thiết chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tham gia lễ hội trung thu, em cảm thấy rất vui khi hòa mình vào buổi rước đèn hôm nay, em cảm thấy mọi thứ rất đẹp và tuyệt vời”.

Các lồng đèn năm nay đều được thiết kế đặc sắc, kiểu dáng sáng tạo và mới lạ so với mọi năm như: tháp nước Phan Thiết; chú mèo máy Đôrêmon; nước mắm Phan Thiết; Thanh long Bình Thuận và Đồi cát Mũi Né; Con Thuyền vượt sóng…

Dân sinh - Đa sắc màu Lễ hội rước đèn trung thu tại Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (Hình 8).

Ông Nguyễn Nam Long, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội Trung thu đọc thư chúc Tết của Chủ tịch Nước và phát biểu khai mạc. (Ảnh: Đắc Phú)

Sau nghi thức đọc Thư của Chủ tịch nước gửi thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu 2023, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố đã trao quà Trung thu cho các em thiếu nhi. Đoàn rước đèn với em học sinh đã diễu hành qua các đường phố chính của thành phố biển Phan Thiết.

Dân sinh - Đa sắc màu Lễ hội rước đèn trung thu tại Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (Hình 9).

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tham gia rước đèn. (Ảnh: Đắc Phú)

Dân sinh - Đa sắc màu Lễ hội rước đèn trung thu tại Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (Hình 10).

Những chiếc lồng đèn lớn và nhỏ lần lượt diễu hành qua các đường phố chính tại Tp.Phan Thiết. (Ảnh: Đắc Phú)

Hàng ngàn người dân và du khách đã đổ ra các trục đường chính để hòa vào không khí lễ hội sôi động cùng với các em thiếu niên học sinh.

Bình Thuận: Tìm kiếm ngư dân mất tích dưới sông Cà Ty chưa rõ nguyên nhân

Thứ 5, 28/09/2023 | 11:53
Sáng ngày 28/9, tại khu vực bờ kè sông Cà Ty, phường Đức Thắng, Tp.Phan Thiết xảy ra vụ việc một ngư dân mất tích dưới sông.

Nhìn lại bức tranh kinh tế của Bình Thuận trong 9 tháng năm 2023

Thứ 5, 28/09/2023 | 07:00
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa tổ chức họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Bình Thuận: Tai nạn liên hoàn giữa xe ba gác, xe máy và ôtô, 1 người tử vong

Thứ 2, 25/09/2023 | 15:50
Một vụ tai nạn giao thông giữa 3 phương tiện xe ba gác, xe máy và xe ôtô trên Quốc lộ 55, thị xã LaGi khiến một người đi xe máy tử vong.
Cùng tác giả

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.
Cùng chuyên mục

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...