Phiên tòa sơ thẩm ngày 9/8, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã yêu cầu bị cáo Phạm Công Danh để thẩm vấn nhằm làm rõ phần vốn góp của hai vợ chồng bị cáo này trong số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng của Công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh.
Bị cáo Phạm Công Danh được bàn giao cho lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp áp giải về trại giam
Tài sản riêng, chung của bị cáo Danh
Tại phiên tòa, luật sư hỏi bà Quách Kim Chi (vợ bị cáo Danh) về việc xử lý tài sản. Bà Chi cho rằng, bà mong muốn, đối với các hợp đồng tín dụng, xử lý theo đúng các điều khoản trong hợp đồng.
Trả lời trước HĐXX bà Chi cho biết thêm, đối với Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh là công ty gồm hai thành viên do bà và ông Danh cùng đứng tên. Với 20% vốn tương đương 200 tỷ đồng là của bà Chi, số còn lại là của bị cáo Danh (chồng bà Chi). Trước khi trở thành Tập đoàn Thiên Thanh thì vợ chồng bà thành lập công ty này từ năm 2000, lúc thành lập vốn điều lệ khoảng 500 tỷ đồng.
Vì là công ty gia đình nên tỉ lệ góp vốn của hai vợ chồng không có giấy tờ cụ thể. Từ lúc bà Chi lấy ông Danh, bắt đầu mở cửa hàng vật liệu xây dựng cho tới khi thành lập Tập đoàn Thiên Thanh thì tất cả tài sản đều là tài sản chung. Mọi việc điều hành, quản lý cũng đều do chồng bà là bị cáo Phạm Công Danh đảm nhận.
Khi được hỏi đến khoản vốn điều lệ 1.000 tỷ gồm những tài sản nào, thì bà Chi cho rằng, bà không biết cụ thể bao gồm những tài sản nào.
Liên quan đến sự việc luật sư hỏi bị cáo Phạm Công Danh: "Ông có thể dùng tài sản là khách sạn Sơn Trà để khắc phục hậu quả không và nếu khách sạn này vẫn không đủ để trả nợ thì có dùng tài sản của tập đoàn Thiên Thanh để góp phần khắc phục không?". “Như tôi đã nói, mong muốn của tôi là khắc phục hậu quả. Tài sản của tập đoàn Thiên Thanh thì bản thân tôi hiện tại vẫn chưa nh