Dai dẳng vấn nạn chợ tự phát lấn chiếm lòng đường

Dai dẳng vấn nạn chợ tự phát lấn chiếm lòng đường

Thứ 6, 25/12/2020 | 19:30
0
Buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông là việc đang diễn ra hàng ngày tại chợ tự phát trước công ty TNHH Cự Thành.

Nguy hiểm rình rập

Gần 10 năm qua, người dân sống 2 bên tuyến quốc lộ 51 (khu vực ấp 5, xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai) đoạn trước cổng công ty TNHH Cự Thành ngán ngẩm bởi sự nhếch nhác, lộn xộn với cảnh bán buôn của chợ tự phát tại đây.

Cảnh nhốn nháo này chủ yếu diễn ra thời điểm công nhân vào ca và tan ca. Buổi sáng bắt đầu từ 6-7h kéo dài đến gần 11h và chiều khoảng 15-16h đến gần 19h.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, một đoạn đường dài trước cổng công ty TNHH Cự Thành bị người dân lấn chiếm để buôn bán. Các sạp hàng bày bán la liệt, từ trong hành lang cho đến giữa lòng đường, kèm theo đó là dòng nước thải đen kịt, bốc mùi hôi.

Nhiều người điều khiển xe máy khi lưu thông qua rất khó khăn vì lối đi bị các xe bán rau, trái cây, thịt, cá lấn chiếm.

Xã hội - Dai dẳng vấn nạn chợ tự phát lấn chiếm lòng đường

Chợ hoạt động cho đến chiều muộn.

Điều đáng nói, trong khi nhiều phương tiện giao thông như xe tải, xe container, xe khách đường dài chạy sát bên với tốc độ cao thì người mua, người bán vẫn không mảy may lo sợ tai nạn có thể xảy ra.

Để thông tin được rõ hơn, PV có buổi làm việc với ông Lê Đỗ Chung - Phó Chủ tịch UBND xã An Phước. Tại đây, ông Chung cung cấp cho PV một báo cáo của Công an xã An Phước về công tác lập lại trật tự đảm bảo an toàn giao thông, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Theo đó, trong 1 năm qua, Công an xã An Phước đã tiến hành 65 đợt tuần tra trước công ty Cự Thành, thu nhiều vật dụng buôn bán và lập biên bản 10 hộ cam kết không tổ chức buôn bán lấn chiếm hành lang lòng lề đường.

Xã hội - Dai dẳng vấn nạn chợ tự phát lấn chiếm lòng đường (Hình 2).

Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường buôn bán diễn ra hàng ngày.

Trong Văn bản nêu rõ những khó khăn, vướng mắc như: Nếu có lực lượng chức năng thì người dân chấp hành nhưng khi rời đi thì người dân tiếp tục buôn bán lưu động, tràn ra đường lấn chiếm hết phần đường dành cho mô tô, gây cản trở giao thông, mất vệ sinh môi trường.

Trong quá trình lực lượng công an đi giải tỏa lòng lề đường thì không có xe ô tô vận chuyển tang vật vi phạm, nên dẫn tới hiệu quả công tác chưa cao.

Ngoài ra, việc khó xử lý nhất đó chính là cổng công ty Cự Thành là nơi các tiểu thương “né tránh" khi lực lượng chức năng tới xử lý vi phạm. Vì trước cổng công ty là địa phận thuộc quyền quản lý và trách nhiệm của công ty, nên đó là điểm khó cho lực lượng công an.

Phương án nào giải quyết dứt điểm ?

Trao đổi với PV, ông Chung cho biết, hiện tại chợ mới đã được chủ đầu tư mở rộng, sang sửa chỉn chu, sạch sẽ. UBND xã sẽ vận động các tiểu thương di dời vào chợ mới và sẽ có phương án đề xuất để lập chốt tuần tra phối hợp cùng bảo vệ công ty Cự Thành.

Xã hội - Dai dẳng vấn nạn chợ tự phát lấn chiếm lòng đường (Hình 3).

Cần có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Đồng thời, công an xã đã có văn bản dự thảo quy chế phối hợp cùng công ty Cự Thành trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn.

Văn bản có ghi rõ quy chế xây dựng, nội dung, trách nhiệm, mối quan hệ trên nguyên tắc phối hợp - thống nhất - bình đẳng - tôn trọng lẫn nhau.

Theo ông Chung, UBND xã này đang tiến hành cho bên công ty Cự Thành ký trước nhưng không hiểu vì sao công ty Cự Thành vẫn chưa tiến hành ký kết văn bản phối hợp cùng các cơ quan chức năng để xử lý vấn đề trên.

Để dẹp vấn nạn lấn chiếm lòng lề đường gây mất ATGT, ANTT, vệ sinh môi trường, mỹ quan độ thị, thiết nghĩ cần có sự hợp tác giữa UBND xã An Phước và công ty Cự Thành, để giải quyết dứt điểm vấn nạn trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, quy định các mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ như sau:

- Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 - 6 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 6; khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này;

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

d) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 3; khoản 4; điểm b, điểm c, điểm d khoản 5; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e, điểm g, điểm h, điểm i khoản 6; khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này buộc phải thu dọn rác, chất phế thải, phương tiện, vật tư, vật liệu, hàng hóa, máy móc, thiết bị, biển hiệu, biển quảng cáo, các loại vật dụng khác và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra;

- Ngoài ra, hành vi lấn chiếm lòng đường trái phép gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xứ lý hình sự theo Điều 261 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Phạm Luân

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường “căn bệnh mãn tính" chưa có thuốc đặc trị

Thứ 4, 14/10/2020 | 07:00
Việc quản lý vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”, trách nhiệm cá nhân lại “lẩn” vào trong tập thể khiến “căn bệnh mãn tính” càng trở nên khó chữa.

Clip: Ô nhiễm kinh hoàng tại bãi rác tự phát chợ Long Biên

Thứ 2, 06/08/2018 | 14:10
Tại chợ Long Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, một bãi rác khổng lồ được tập kết. Điều đáng nói bãi rác này tồn tại ngay dưới chân cầu Long Biên, nơi mà hàng ngày đón một lượng lớn khách du lịch nước ngoài tới tham quan.

Khóa bánh ô tô đậu trái phép, có chặn được lấn chiếm lòng đường?

Thứ 2, 02/01/2017 | 16:47
UBND TP.HCM vừa ban hành chỉ thị về công tác quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn. Trong đó đề xuất sẽ cẩu xe, khóa bánh, tháo biển xe ô tô đậu trái phép đang được dư luận quan tâm.
Cùng tác giả

Có thể xử lý hình sự nghệ sĩ Hoài Linh vụ “ôm” hơn 13 tỷ chưa cứu trợ?

Thứ 5, 27/05/2021 | 11:00
Việc Hoài Linh chưa chuyển hơn hơn 13 tỷ đồng vận động cứu trợ miền Trung gây “sóng gió” dư luận. Chúng tôi có cuộc trao đổi với luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn luật sư TP.HCM) về vụ việc.

TP.HCM: Dự kiến công bố thành lập TP.Thủ Đức vào 31/12

Thứ 4, 23/12/2020 | 18:44
Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, Thành phố này dự kiến sẽ làm lễ công bố Nghị quyết thành lập TP.Thủ Đức vào ngày 31/12 tới.
Cùng chuyên mục

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Bình phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.