Đại dịch khiến doanh nghiệp phải quan tâm đến phát triển bền vững

Lê Thanh Hồng
Thứ 6, 19/08/2022 | 17:53
0
Đại dịch khiến các doanh nghiệp phải suy nghĩ nhiều hơn để tạo ra chuỗi cung ứng bền vững, để nếu có một đại dịch xảy ra thì họ sẽ không bị đứt gãy chuỗi cung ứng...

Ngày 19/8, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Chiến lược CSR (Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp) / CSV (Tạo giá trị chung) của Doanh nghiệp và mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs)” thuộc Dự án Win-Win for Việt Nam.

Hội thảo có sự tham dự và phát biểu đề dẫn của Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam với mong muốn thúc đẩy sự hợp tác giữa khối Doanh nghiệp và các Tổ chức xã hội, đặc biệt là trong xu hướng chung trên thế giới về thực hành CSR / CSV tại Doanh nghiệp gắn với các mục tiêu Phát triển bền vững.

Trách nhiệm xã hội hướng đến phát triển bền vững của doanh nghiệp

Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay với các hiệp định thương mại tự do song - đa phương cũng như phục hồi kinh tế thế giới hậu Covid-19 và khủng hoảng năng lượng, SDGs và ESG đã, đang và sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo và trở thành các yêu cầu tích hợp.

Phát biểu tại hội thảo, bà Pia Buller, cán bộ chương trình thuộc Phái đoàn EU đến Việt Nam chia sẻ: “Mối quan hệ kinh doanh có trách nhiệm và đặc biệt là sự tham gia tích cực trong chuỗi cung ứng đã càng ngày được chú ý rộng rãi trong một vài năm qua và sẽ càng trở nên quan trọng hơn nữa trong tương lai”.

“Lý do khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở châu Âu thực hiện các hoạt động phát triển bền vững là động cơ đạo đức (chiếm 68,5%), kỳ vọng của người tiêu dùng (chiếm 55,3%), tăng động lực và khả năng giữ chân nhân viên (chiếm 50%) và việc đáp ứng các yêu cầu và luật định (chiếm 49,5%)”, bà Buller nói thêm.

Chia sẻ về những kinh nghiệm thực hiện chiến lược CSR, ông Võ Đặng Phát - Giám đốc Marketing và Truyền thông của Tập đoàn FPT nói: “Chiến lược CSR của FPT sẽ tập trung đầu tư, xây dựng các nền tảng giáo dục cho thế hệ trẻ và cùng cộng đồng chia sẻ khó khăn. Điểm khác biệt trong chiến lược CSR của FPT sẽ hướng tới những chiến lược dài hạn như xây cầu, trường học,...”.

Hồ sơ doanh nghiệp - Đại dịch khiến doanh nghiệp phải quan tâm đến phát triển bền vững

Các diễn giả tại hội thảo.

EU sắp có luật mới để thẩm định sự bền vững của doanh nghiệp

Theo TS. Lothar Rieth - Giám đốc phát triển bền vững của Tập đoàn năng lượng EnBW (Đức), kiêm Phó Chủ tịch Tổ chức ProNGO! e.V.: “Đại dịch Covid-19 đã thật sự thay đổi góc nhìn của doanh nghiệp, vì chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Ví dụ có thể kể đến gần 50% hoạt động sản xuất giày của Nike ở Việt Nam, nhưng năm 2021 khi vào đỉnh dịch, tất cả các nhà máy đã bị đóng hết. Vậy nên, với một doanh nghiệp toàn cầu như Nike nhưng có đến 50% chuỗi cung ứng bị đứt gãy, đó là điều rất kinh khủng”.

“Đại dịch là lý do khiến các doanh nghiệp phải suy nghĩ nhiều hơn để tạo ra chuỗi cung ứng bền vững, để nếu có một đại dịch khác xảy ra thì họ sẽ không bị đứt gãy chuỗi cung ứng”, ông Lothar nói thêm.

Ngoài ra, bà Pia Buller cũng cho biết: “EU hiện đang đề xuất một luật mới để thẩm định về sự bền vững của doanh nghiệp. Chỉ thị được đề xuất sẽ mở rộng nhu cầu kiểm tra xã hội và môi trường, quản lý rủi ro giảm các chuỗi giá trị ở nhiều công ty châu Âu, điều này sẽ ảnh hưởng đến các công ty ở những nước đối tác, trong đó có Việt Nam.”

Đồng quan điểm với bà Buller, TS. Lothar Rieth cho rằng: “Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) giữa 27 nước thành viên châu Âu và Việt Nam là một cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đây là hiệp định thương mại tự do lớn nhất mà EU kí với một nước đang phát triển vậy nên các doanh nghiệp Việt Nam đã có cơ hội rất lớn để mở rộng thị trường của 27 nước châu Âu nói riêng và thế giới nói chung”.

“Vậy nên, muốn làm được điều đó, các doanh nghiệp cần phải đáp ứng được những nhu cầu của EU và tuân thủ theo luật về chuỗi cung ứng bền vững sắp được ban hành năm 2023, ông Lothar kết luận.

Việt Nam -LHQ ký văn kiện khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững

Thứ 5, 11/08/2022 | 17:53
Đây tài liệu chiến lược chủ chốt hướng dẫn và định hướng sự hợp tác giữa Việt Nam và LHQ trong việc đẩy nhanh tiến độ đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Sự khởi sắc của thị trường lao động phía Nam và giải pháp phát triển bền vững

Thứ 3, 02/08/2022 | 11:17
Thị trường lao động tại nhiều địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tiếp tục khởi sắc, dự báo mang lại cơ hội cho người lao động.

Giá trị cộng đồng là nền tảng phát triển bền vững của doanh nghiệp

Thứ 5, 28/07/2022 | 09:55
“Kinh doanh cần phải mang lại giá trị cho cộng đồng và xã hội”, đó là triết lý được thể hiện qua tư tưởng và hành động của ông Nguyễn Thanh Ngà - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa Ốc Xanh Toàn Cầu.
Cùng tác giả

Eximbank lên tiếng về tin Chủ tịch mới bị cổ đông yêu cầu miễn nhiệm

Thứ 7, 01/07/2023 | 07:00
Eximbank cho biết chưa nhận được nhóm cổ đông sở hữu 10% cổ phần ngân hàng đòi miễn nhiệm tân Chủ tịch HĐQT Đỗ Hà Phương vừa nhận chức 2 ngày.

Eximbank họp cổ đông bất thường, bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thứ 5, 29/06/2023 | 19:03
Sau khi có Chủ tịch HĐQT mới, Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm bầu bổ sung Thành viên HĐQT để đảm bảo số lượng thành viên theo đúng điều lệ ngân hàng.

Kinh doanh thương mại điện tử không phải giảm giá, doanh nghiệp cần tư duy đúng

Thứ 5, 29/06/2023 | 16:16
Chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp cần tư duy đúng khi kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử, không phải kinh doanh trên thương mại điện tử là giảm giá.

PG Bank nới room ngoại từ 2% lên mức trần 30%

Thứ 4, 28/06/2023 | 21:28
Là 1 ngân hàng có tỉ lệ room ngoại thấp với chỉ 2% sau khi hỗ trợ thoái vốn của cổ đông lớn, PG Bank đã nới tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức trần 30%.

Bà Đỗ Hà Phương làm tân Chủ tịch Eximbank

Thứ 4, 28/06/2023 | 21:12
HĐQT Eximbank đã tổ chức họp theo đúng quy định và bầu bà Đỗ Hà Phương - sinh năm 1984, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT ngân hàng.
Cùng chuyên mục

Chứng khoán SSI đặt kế hoạch lãi kỷ lục, tăng vốn sát 20.000 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Trên cơ sở chủ động đề ra chiến lược và cân nhắc với điều kiện khách quan của thị trường, Chứng khoán SSI đặt mục tiêu đem về 3.398 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Lợi nhuận quý I/2024 của taxi Vinasun sụt giảm 58%

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Do tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đội ngũ lái xe và đối tác, doanh thu và lợi nhuận quý I của hãng taxi Vinasun đều sụt giảm.

Chủ tịch CenLand: “Ở đâu ngửi thấy mùi tiền là tôi có mặt”

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:30
Chủ tịch CenLand khẳng định năm 2024 công ty sẽ phát triển rất tốt bởi đã có định hướng đường dài, không bị lệ thuộc vào những chính sách “giật cục” trên thị trường.

Mối liên hệ giữa nhà thầu P.T.P và Hawaco miền Nam tại SAWACO

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:11
Liên tục đồng hành với nhau trong những gói thầu do SAWACO làm chủ đầu tư, hai nhà thầu là P.T.P và Hawaco Miền Nam đang tạo ra "thế trận đảo chiều" đáng chú ý.

Gỗ An Cường báo lãi tăng gấp đôi ngay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:01
Quý I/2024, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu thuần đạt 695 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng; tăng lần lượt 2% và 125% so với cùng kỳ năm trước.
     
Nổi bật trong ngày

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Nợ vay tăng mạnh trong quý đầu năm, Sữa Quốc tế kinh doanh ra sao?

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:05
Quý I/2024, doanh thu thuần của Sữa Quốc tế đạt 1.584 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 223 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Chủ tịch CenLand: “Ở đâu ngửi thấy mùi tiền là tôi có mặt”

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:30
Chủ tịch CenLand khẳng định năm 2024 công ty sẽ phát triển rất tốt bởi đã có định hướng đường dài, không bị lệ thuộc vào những chính sách “giật cục” trên thị trường.

Công ty vận chuyển xăng dầu cho Petrolimex lãi gấp đôi trong quý I

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Sau quý I/2024, Vận tải Xăng dầu Vitaco đã hoàn thành 26,8% mục tiêu về doanh thu và gần 32% mục tiêu về lợi nhuận.