Đại dương sẽ có nhiều nhựa hơn là cá?

Thứ 4, 20/07/2022 | 19:16
0
Việc sản xuất và tiêu thụ nhựa gia tăng trong khi tỷ lệ tái chế thấp dẫn đến tăng lượng rác thải nhựa rò rỉ ra đại dương.

Chiều 20/7, Báo Điện tử VTC NEWS, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Ban Quản lý dự án về “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam”, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP – Việt Nam) và Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF – Việt Nam) tổ chức giải báo chí về “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” 2022. Đồng thời, phát động cuộc thi ảnh “Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển” nhằm nâng cao nhận thức về một số thực tiễn và sáng tạo trong việc giảm sử dụng nhựa dùng một lần và giảm rác thải nhựa đại dương khu vực ASEAN.

Môi trường - Đại dương sẽ có nhiều nhựa hơn là cá?

Ông Lưu Anh Đức, Phó Vụ Trưởng Vụ Hợp Tác Quốc tế, Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam tuyên bố lý do và giới thiệu chương trình. 

“Một trong những giải pháp mũi nhọn để giảm thiểu ô nhiễm ở đại dương là tuyên truyền, thay đổi nhận thức về tác hại của rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa đại dương. Đồng thời phổ biến về các chủ trương chính sách của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước về vấn đề này. Trong đó báo chí luôn là phương tiện truyền thông và tuyên truyền chủ lực”, ông Lưu Anh Đức phát biểu.

Ông Anh Đức cũng thông tin, Việt Nam mỗi năm thải ra khoảng 3,5 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó chỉ có khoảng 10% đến 15% rác thải nhựa được thu gom và tái chế và khoảng 730.000 tấn rác thải rò rỉ ra biển mỗi năm. Do đó, chúng ta cần khẩn trương hành động để ngăn chặn những nguy cơ đại dương sẽ có nhiều nhựa hơn là cá.

Môi trường - Đại dương sẽ có nhiều nhựa hơn là cá? (Hình 2).

Bà Nguyễn Thúy Quỳnh, Giám đốc Truyền thông và vận động chính của Tổ chức quốc tế về bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF)

Bà Nguyễn Thúy Quỳnh, Giám đốc Truyền thông và vận động chính của Tổ chức quốc tế về bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) đánh giá, Việt Nam cũng đã có đề án và tham gia xây dựng hoạt động toàn cầu về ô nhiễm nhựa. Quan điểm Việt Nam là quốc gia tiên phong trong khu vực về giải quyết vấn đề rác thải nhựa góp phần xây dựng và thực thi thành công mô hình kinh tế toàn cầu, quản lý nhựa hiệu quả.

Tuy vậy, Việt Nam là một trong số những nước thải lượng lớn rác nhựa ra đại dương. Các nguồn thải rác nhựa đến từ đất liền được xem là nguồn rác thải chính và ở quy mô rộng hơn các nguồn thải ngoài đại dương. Từ đó, Nhựa có thể dần chiễm lĩnh không gian sống của loài sinh vật biển, phá hoại nguồn tài nguyên thiên nhiên đã ban tặng.

Hiện, chúng ta đang đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương và 100% các điểm du lịch kinh doanh và dịch vụ du lịch ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy.

Bên cạnh tập trung bảo vệ các hệ sinh thái và thúc đẩy bền vững do ảnh hưởng của ô nhiễm nhựa đại dương đang trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. WWF xây dựng chương trình giảm thiểu ô nhiễm nhựa với cách tiếp cận toàn xã hội có sự tham gia của tất cả các bên liên quan bao gồm các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý các cấp, khối tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự và người dân.

Cuộc thi thi ảnh “Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển”  chính thức phát động vào 20/7/2022 và nhận tác phẩm dự thi đến hết 30/9/2022. Tác giả có thể gửi ảnh qua email, website và trực tiếp tại báo điện tử VTC News.

Vi Sa

Bạc Liêu: 2kg rác thải nhựa đổi thành 5kg gạo

Thứ 6, 03/06/2022 | 14:16
Chỉ cần 2kg rác thải nhựa, người dân có thể mang 5kg gạo về nhà, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa có thêm gạo cho gia đình.

Bị phát hiện gây ô nhiễm môi trường, Bóng đèn Điện Quang nói gì?

Thứ 7, 23/04/2022 | 07:00
Trước thông tin về việc Công an tỉnh Đồng Nai đang xác minh hành vi gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất, phía Công ty CP Bóng đèn Điện Quang đã lên tiếng

Ô nhiễm môi trường tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai

Thứ 5, 27/06/2013 | 14:00
Trong những năm qua, với chủ trương khôi phục và phát triển nghề, làng nghề, nhiều ngành nghề truyền thống ở Hưng Yên có cơ hội được khôi phục và phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó cũng xuất hiện một số ngành nghề mới đáp ứng nhu cầu của thị trường, đem lại lợi nhuận kinh tế cao cho các hộ gia đình, điển hình như: nghề tận thu và tái chế nhựa thôn Minh Khai (thị trấn Như Quỳnh), nghề tái chế chì ở xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm. Tuy nhiên, việc phát triển làng nghề tại các địa phương này đã kéo theo vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân trong vùng cũng như các khu vực xung quanh.

Nhựa phân hủy sinh học giúp giảm ô nhiễm môi trường

Thứ 4, 17/04/2013 | 09:51
Trung tâm Kỹ thuật nhựa – Cao su và Đào tạo quản lý năng lượng TP Hồ Chí Minh và Công ty Multibeauty vừa giới thiệu nguyên liệu nhựa phân hủy sinh học – oxy hóa MD – 6060. Nếu sử dụng loại nguyên liệu này để sản xuất các sản phẩm từ nhựa, thì chỉ khoảng 600 ngày sẽ được phân hủy hoàn toàn.
Cùng tác giả

Vụ 100 container hạt điều: Doanh nghiệp quá chủ quan, tin vào môi giới

Thứ 3, 23/08/2022 | 20:55
Vụ lừa đảo 100 container hạt điều tuy đã được xử lý thành công nhưng đã để lại một bài học quý giá cho các doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường nước ngoài.

Sau 6 tháng đầu năm, VNG lỗ hơn 500 tỷ đồng

Thứ 5, 18/08/2022 | 08:00
Khoản đầu tư vào các công ty công nghệ, startup đang ăn mòn lợi nhuận của VNG, trong đó riêng khoản vốn rót vào Tiki đã lỗ luỹ kế tới 510 tỷ đồng.

Nên loại bỏ dần phương tiện sử dụng động cơ đốt trong

Thứ 4, 17/08/2022 | 20:50
Để tham mưu cho Thủ tướng trong xây dựng chính sách, phân bổ nguồn lực, Bộ KH&ĐT và Bộ CT tổ chức hội thảo chuyển về dịch năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh.

Trung Quốc cắt giảm lãi suất để vực dậy kinh tế

Thứ 2, 15/08/2022 | 18:45
Vừa qua, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất chủ chốt để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đang chùng xuống.

Haxaco chi gần 500 tỷ đồng làm bất động sản tại Tp.HCM

Thứ 2, 15/08/2022 | 09:03
Ban lãnh đạo Haxaco quyết định mua khu đất gần 6.000m2 để phát triển khu phức hợp kinh doanh xe ô tô kết hợp văn phòng, căn hộ cao cấp tại Tp.HCM.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 24/4: Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT; Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5...