Đại gia Lê Ân bức xúc vì hình ảnh vợ chồng bị dùng quảng cáo thuốc

Đại gia Lê Ân bức xúc vì hình ảnh vợ chồng bị dùng quảng cáo thuốc

Thứ 7, 10/10/2020 | 13:12
0
Đại gia Lê Ân cho biết, ông rất bức xúc khi hình ảnh của vợ chồng ông bị sử dụng để quảng cáo sản phẩm chức năng tăng cường sinh lực.

Ngày 10/10, vợ chồng đại gia Lê Ân, ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phản ánh với Người Đưa Tin Pháp luật về việc hình ảnh của vợ chồng ông bị một số tờ báo, công ty dùng để quảng cáo.

Tuy nhiên, vợ chồng ông hoàn toàn bị động, không biết gì về điều đó và cũng chưa từng được ai xin phép sử dụng.

Cụ thể, đại gia Lê Ân cho biết vào ngày 9/10, ông rất bất ngờ khi được người quen gửi cho một đường link quảng cáo trên báo Đất Việt. Khi ông bấm vào xem thì thấy tít của bài quảng cáo rất “nhạy cảm” đó là: “Cho chồng uống thử. Vợ trẻ bất ngờ thấy chồng khoẻ hơn trai trẻ. Bỏ ra 2p để đọc rõ hơn”.

Xã hội - Đại gia Lê Ân bức xúc vì hình ảnh vợ chồng bị dùng quảng cáo thuốc

Hình ảnh vợ chồng ông Lê Ân trên quảng cáo.

Đặc biệt, nội dung bài báo lại viết quảng cáo về sản phẩm T.X.V - một sản phẩm chức năng để tăng cường sinh lực. Bài báo quảng cáo này đã sử dụng hình ảnh của vợ chồng đại gia Lê Ân để phục vụ mục đích quảng cáo nhưng chưa có bất kỳ sự xin phép nào đối với vợ chồng ông.

Đại gia Lê Ân cho biết: "Tôi được bạn bè gửi cho bài quảng cáo có hình ảnh vợ chồng tôi về việc dùng thuốc tăng cường sinh lực. Tôi bức xúc, bực mình vì bản thân chưa từng sử dụng sản phẩm của họ.

Hơn nữa, cũng chưa đồng ý cho bất kỳ ai sử dụng hình ảnh của vợ chồng tôi cho mục đích quảng cáo. Họ làm vậy là ảnh hưởng đến hình ảnh, cuộc sống của vợ chồng tôi.

Đó cũng là một hình thức lừa đảo khách hàng, lừa đảo bạn đọc. Tôi mong muốn những doanh nghiệp, trang tin, tờ báo nào dùng hình ảnh vợ chồng tôi với mục đích quảng cáo thì phải gỡ xuống và có lời đính chính, xin lỗi gửi đến vợ chồng tôi.

Thực ra, với việc bịa đặt này, tôi có thể kiện họ. Nhưng tôi không muốn làm to chuyện, muốn họ tự giác gỡ hết quảng cáo đi”.

Bàn luận về vụ việc, luật sư Nguyễn Ngọc, đoàn Luật sư Đồng Nai cho biết, tại Điều 32, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về quyền của cá nhân đối với hình ảnh nêu rõ: Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.

Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định thì người có hình ảnh bị lạm dụng có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Điều này có nghĩa, việc tự ý sử dụng hình ảnh của người khác mà không có sự cho phép là vi phạm pháp luật.

Và những người bị sử dụng hình ảnh cá nhân cho việc quảng cáo mà không có sự đồng ý của họ, hoàn toàn có quyền kiện các cá nhân, đơn vị có hành vi xâm phạm hình ảnh, đồng thời buộc phải bồi thường thiệt hại.

Nguyễn Nhâm

Sau ồn ào sống cùng trai trẻ, Triệu Vy gây tranh cãi khi lên tiếng chê bai nam diễn viên quảng cáo mỹ phẩm dành cho nữ

Thứ 2, 05/10/2020 | 20:00
Xuất hiện trên một chương trình truyền hình, Triệu Vy khiến dư luận xôn xao khi thẳng thắn đề cập đến vấn đề thiếu công bằng giữa nam và nữ diễn viên trong làng giải trí Trung Quốc.

Nhắn tin, gọi điện quảng cáo có thể bị phạt 100 triệu đồng

Thứ 3, 18/08/2020 | 11:06
Đây là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác vừa được Chính phủ ban hành.

Ma trận quảng cáo bằng ngoại ngữ: Phản cảm và vi phạm luật

Thứ 7, 20/07/2013 | 09:48
Để hút khách, ở nhiều thành phố (đặc biệt là thành phố du lịch), làng nghề... đua nhau trưng biển quảng cáo in chữ nước ngoài. Điều này không chỉ gây phản cảm mà còn vi phạm luật Quảng cáo. Sự tự tôn, tình yêu với chữ viết và văn hóa Việt đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Cùng tác giả

Có thể xử lý hình sự nghệ sĩ Hoài Linh vụ “ôm” hơn 13 tỷ chưa cứu trợ?

Thứ 5, 27/05/2021 | 11:00
Việc Hoài Linh chưa chuyển hơn hơn 13 tỷ đồng vận động cứu trợ miền Trung gây “sóng gió” dư luận. Chúng tôi có cuộc trao đổi với luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn luật sư TP.HCM) về vụ việc.

TP.HCM: Dự kiến công bố thành lập TP.Thủ Đức vào 31/12

Thứ 4, 23/12/2020 | 18:44
Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, Thành phố này dự kiến sẽ làm lễ công bố Nghị quyết thành lập TP.Thủ Đức vào ngày 31/12 tới.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Vì sao gần đây mưa đá "to như quả trứng" liên tiếp xảy ra ở miền Bắc?

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:26
Trên thực tế, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sấm sét hay mưa đá... vẫn xuất hiện những năm qua.

Bản tin 25/4: Thường xuyên tắm muộn, nữ sinh 20 tuổi bị liệt tay

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Thường xuyên tắm muộn, nữ sinh 20 tuổi đột ngột bị liệt tay; Căng mình cực cứu chữa nam thanh niên đuối nước ở Quảng Nam...