Đại Hải Forest - Mô hình du lịch tiềm năng cho nhà đầu tư

Đại Hải Forest - Mô hình du lịch tiềm năng cho nhà đầu tư

Thứ 3, 11/05/2021 | 08:00
0
Đại Hải Forest - Mô hình khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp rừng sinh thái là hình thức BĐS đang thu hút được nhiều sự quan tâm từ nhà đầu tư.
Cần biết - Đại Hải Forest - Mô hình du lịch tiềm năng cho nhà đầu tư

Nắm bắt cơ hội đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng tiềm năng sinh lời

Cơn sốt thu hút đầu tư bất động sản Lâm Đồng

Bảo Lộc, thành phố thứ 2 với tốc độ tăng trưởng không hề kém cạnh Đà Lạt, là địa điểm đang được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây khi được định hướng trở thành thủ phủ mới của tỉnh Lâm Đồng. Những chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cấp hạ tầng đô thị đang được triển khai đã giúp nâng thành phố lên vai trò đầu não, chìa khóa then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và đầu mối giao thương quan trọng cho cả khu vực Tây Nguyên.

Được biết, Bảo Lộc hiện đang là nút giao thông quan trọng tạo liên kết giữa các vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Thông tin chính thức từ Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai dự án đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương đã mang đến nhiều lợi thế cho khu vực, dự kiến sẽ rút ngắn được thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Bảo Lộc chỉ còn 2 tiếng.

Cần biết - Đại Hải Forest - Mô hình du lịch tiềm năng cho nhà đầu tư (Hình 2).

Bảo Lộc đang nắm giữ vị trí quan trọng trong giao thương và phát triển kinh tế

Nhờ những thuận lợi về chính sách, cơ sở hạ tầng, đà phát triển của khu vực Bảo Lâm và Bảo Lộc ngày một rõ rệt. Nhận thấy được tiềm năng hấp dẫn ấy, các chủ đầu tư lớn trong ngành bất động sản đã đổ xô tìm hiểu, nghiên cứu và thăm dò thị trường nơi đây. Trong đó, phải kể đến những cái tên quen thuộc như TTC, Hưng Thịnh, T&T Group, Him Lam, Ecopark, Văn Phú… với các dự án quy mô lớn, hâm nóng thị trường bất động sản Lâm Đồng.

Trong khi mô hình bất động sản theo truyền thống đang bão hoà thì thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam thời gian gần đây xuất hiện một xu hướng mới có tên Đại Hải Forest- Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng được đầu tư bởi Công ty TNHH Đại Hải và đối tác - Tập đoàn tài chính USA Capital Fund.

Công ty TNHH Đại Hải nhập cuộc và cơ hội đầu tư vào Đại Hải Forest

Bảo Lộc với cảnh vật hoang sơ đã được mẹ thiên nhiên ưu ái cho khí hậu mát mẻ, ôn hòa. Vì thế, ở khía cạnh nghỉ dưỡng, Đại Hải Forest tọa lạc tại đây sẽ mang đến nhiều thuận lợi cho du khách trong việc trải nghiệm, khám phá thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe.

Ngược lại, đối với nhà đầu tư, dự án này lại là cơ hội sinh lời bền vững nhiều tiềm năng tăng giá trên thị trường du lịch nghỉ dưỡng Bảo Lộc.

Cần biết - Đại Hải Forest - Mô hình du lịch tiềm năng cho nhà đầu tư (Hình 3).

Định hướng xây dựng dự kiến dinh thự & villas theo phong cách hiện đại Châu Âu

Công ty TNHH Đại Hải sẽ nộp đề án "khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái rừng Đại Hải" tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, cho các cơ quan Sở Ban Ngành để xin được cấp phép thực hiện. Dự kiến dự án sẽ được tư vấn bởi nhà thiết kế và nhà quản lý vận hành chuyên nghiệp từ nước ngoài nhằm phục vụ mục đích triển khai mang đẳng cấp quốc tế tương tự những KDL nổi tiếng tại các nước như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Thụy Sỹ,...

Dự án Đại Hải Forest tại khu vực xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng với rừng thông thơ mộng, thảm thực vật phong phú, vách núi đá, suối, thác nước hoang sơ, hồ nước trong xanh… mang vẻ đẹp vừa hùng vĩ lại vừa hữu tình, làm say đắm biết bao du khách. Chủ đầu tư dự kiến sẽ thực hiện mở rộng đầu tư xây dựng theo 7 phân khu chức năng, trong đó có phân khúc dinh thự và villas nghỉ dưỡng, chú trọng thiết kế mang hơi hướng hiện đại, lại khéo léo có thiên nhiên bao quanh.

Cần biết - Đại Hải Forest - Mô hình du lịch tiềm năng cho nhà đầu tư (Hình 4).

Dự kiến xin phê duyệt đầu cáp treo, sân golf 9 lỗ,... mang đến trải nghiệm tuyệt vời

Ngoài ra, ban quản lý khu nghỉ dưỡng sinh thái Đại Hải Forest sẽ đề xuất tỉnh phê duyệt cho đầu tư cáp treo, sân golf 9 lỗ, các trò chơi giải trí có thưởng, công viên nước trong dự án để tạo điểm thu hút khách hàng cũng như gia tăng sự trải nghiệm, dịch vụ, tiện ích để phục vụ khách hàng trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, trong khuôn viên dự án còn có thể tham quan vườn chim thú nuôi, rừng sinh thái thiên nhiên…

Công ty TNHH Đại Hải - Ông Steven giám đốc thương hiệu chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn sẽ thực hiện phát triển dự án trở thành một KDL sinh thái mang đẳng cấp quốc tế. Chính vì vậy, sẽ lựa chọn nhà vận hành quản lý chuyên nghiệp từ nước ngoài với định hướng phát triển dự án mang tầm vóc và đẳng cấp 6 sao. Tuy nhiên vẫn xây dựng trên cơ sở vừa kết hợp giữa hiện đại và thiên nhiên để kiến tạo ngôi nhà chung cho tất cả mọi người. Ngoài ra, mở ra nhiều cơ hội đầu tư và phát triển sinh lời cao cho đối tác. Từ đó, làm cơ sở quản lý đầu tư để triển khai thêm nhiều dự án khác. Tạo công ăn việc làm cho người dân tại địa phương, gia tăng trao đổi văn hóa với du khách, hướng đến cuộc sống văn minh hiện đại, góp phần thúc đẩy ngành du lịch và kinh tế tại Bảo Lộc, Bảo Lâm".

Cần biết - Đại Hải Forest - Mô hình du lịch tiềm năng cho nhà đầu tư (Hình 5).

Top 10 thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2021

Với những kế hoạch và định hướng đầu tư bài bản tầm quốc tế, thực hiện đúng các chủ trương, chính sách nhà nước cũng như những cống hiến, đóng góp lớn lao cho cộng đồng và xã hội trong năm 2020, công ty TNHH Đại Hải đã được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước bình chọn là Công ty Top 10 Châu Á - Thái Bình Dương.

Tham gia đầu tư dự án Đại Hải Forest, đón đầu xu hướng phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng của vùng đất cao nguyên huyền bí chính là quyết định đúng và kịp thời, hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội đầu tư sinh lời lớn cho các đối tác với tỷ suất lợi nhuận ước tính lên đến 30% - 50% trên năm.

Thu Hà

Nhà đầu tư phía Bắc “ồ ạt” đổ vào Phan Thiết vì “mua 1 được hàng trăm” lợi ích

Thứ 5, 06/05/2021 | 09:27
Thi công nhanh, đảm bảo tiến độ, liên tục vận hành tiện ích mới, cơ sở hạ tầng giao thông không ngừng hoàn thiện… là chuỗi động lực tích cực, ngày càng lan tỏa và thu hút nhà đầu tư phía Bắc mạnh dạn lựa chọn NovaWorld Phan Thiet.

Thị trường Long An ngày càng khẳng định ưu thế trước nhà đầu tư

Thứ 5, 29/04/2021 | 15:52
Ngoài việc được đẩy mạnh dòng vốn đầu tư trong năm 2021, Long An còn là 1 trong 3 tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhóm tốt nhất với 70,37/100 điểm.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Kỳ lạ hồ nước có cả triệu tấn cá nhưng không ai dám bắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Mặc dù lượng cá rất dồi dào nhưng người dân địa phương lại không dám đánh bắt và ăn cá từ hồ nước này.