Huỳnh Nhật Hoa sinh năm 1961 tại Huệ Châu, Trung Quốc. Năm 20 tuổi, nam diễn viên chính thức đầu quân vào nhà đài TVB. Với ngoại hình lãng tử và hiền lành, ông thường được các đạo diễn ưu ái giao cho những vai chân chất và nghĩa hiệp.

Vẻ lãng tử của Huỳnh Nhật Hoa thời trẻ.
Năm 1983, tên tuổi ông vang danh khắp làng giải trí Hoa ngữ nhờ vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu. Bởi sự xuất sắc của phiên bản chuyển thể này từ đài TVB, Huỳnh Nhật Hoa được xem là Quách Tĩnh kinh điển nhất màn ảnh.
Thập niên 1980 là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của Huỳnh Nhật Hoa. Hình tượng anh hùng nghĩa hiệp, trừ gian diệt ác gắn liền với các vai diễn trên màn ảnh nhỏ suốt thời gian dài qua các phim như: Dương gia tướng, Bích huyết kiếm, Nghĩa bất dung tình, Bao Công 1 và 2, Tuyết sơn phi hồ… Cùng với Thang Chấn Nghiệp, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Miêu Kiều Vỹ, ông được xếp vào hàng "Ngũ hổ tướng" nổi danh làng giải trí.

Hình ảnh Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Huỳnh Nhật Hoa và Ông Mỹ Linh được xem là cặp đôi Quách Tĩnh - Hoàng Dung kinh điển nhất màn ảnh.
Theo Huỳnh Nhật Hoa, sự nghiệp của ông may mắn nhờ dòng phim cổ trang. Trong đó, hai nhân vật Quách Tĩnh và Kiều Phong từ tiểu thuyết Kim Dung đưa danh tiếng của ông lên một cấp độ chính mình cũng không hình dung được.
Ngoài đời, Huỳnh Nhật Hoa là một người giản dị và hòa đồng, ông luôn giữ chữ tín với các hãng phim và các đạo diễn. Không ít diễn viên trẻ trong nghề cũng thừa nhận họ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ Huỳnh Nhật Hoa trong những đầu bước chân vào nghề.
Mới đây, Oriental Daily cùng loạt báo Hong Kong (Trung Quốc) đồng loạt đưa tin nam diễn viên kỳ cựu Huỳnh Nhật Hoa đã chính thức giải nghệ.

Huỳnh Nhật Hoa áp lực phong độ, muốn giữ hình ảnh đẹp.
Ở tuổi 64, ông nói bản thân "không còn đủ năng lực" để đảm nhận những vai diễn như giai đoạn đỉnh cao và do đó chọn rời khỏi màn ảnh hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên tài tử lên tiếng trực tiếp sau nhiều năm vắng bóng và từ chối lời mời trở lại TVB lẫn điện ảnh.
Theo HK01 mô tả Huỳnh Nhật Hoa như "một trong những đại hiệp thập niên 1980" nhưng ở tuổi này, ông muốn lùi lại: "Tôi nghĩ mình nên dừng lại. Không muốn làm hỏng hình ảnh từng có".
Có thể thấy đây không phải quyết định vội vàng của Huỳnh Nhật Hoa mà là sự suy xét nghiêm túc về khả năng, sức khỏe và kỳ vọng của khán giả. Ông cũng nhấn mạnh mong muốn khán giả nhớ đến mình với hình ảnh đẹp nhất, thay vì cố gắng đóng những vai không còn phù hợp với tuổi tác.

Huỳnh Nhật Hoa và con gái - Ảnh: Oriental Daily.
Từ khi rời TVB, ông thỉnh thoảng tham gia vài dự án điện ảnh nhưng tần suất ngày càng thưa dần. Những năm gần đây, việc ông gần như biến mất khỏi truyền thông khiến người hâm mộ đặt câu hỏi liệu ông đã âm thầm giải nghệ. Tuy vậy, phải đến cuối năm 2025, Huỳnh Nhật Hoa mới chính thức xác nhận điều này trước báo giới.
Thông tin tài tử giải nghệ tạo nhiều tiếc nuối, nhưng phần lớn khán giả đều đồng cảm và tôn trọng lựa chọn của ông. Nhiều người cho rằng Huỳnh Nhật Hoa đã chọn cách rút lui đẹp nhất: nhẹ nhàng, đúng lúc, không níu kéo ánh hào quang bằng bất kỳ giá nào.
Dù không còn hoạt động nghệ thuật, Huỳnh Nhật Hoa cho biết ông hài lòng với cuộc sống hiện tại: Dành thời gian cho gia đình, bạn bè và chăm sóc sức khỏe. Ông cũng để ngỏ khả năng xuất hiện tại vài sự kiện thiện nguyện nhưng khẳng định sẽ không trở lại phim trường.
Tùng Lâm (t/h)