Đại hội Chi bộ Tạp chí Đời sống và Pháp luật lần thứ IX: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển

Thứ 5, 13/10/2022 | 18:50
0
Đại hội Chi bộ Tạp chí Đời sống và Pháp luật đã bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 5 đồng chí; đồng chí Nguyễn Tiến Thanh tái cử Bí thư Chi bộ.

Thực hiện kế hoạch số 65/KH-ĐUK ngày 17/3/200 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và kế hoạch số 166/KH-ĐU ngày 11/5/2022 của Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, chiều 13/10, Chi bộ Tạp chí Đời sống và Pháp luật đã tổ chức Đại hội Chi bộ Tạp chí Đời sống và Pháp luật lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022-2025) với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Dự và chỉ đạo đại hội có: TS. Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long. Cùng đông đảo các đảng viên trong Chi bộ Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Thanh, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhấn mạnh, tại đại hội này Chi bộ có nhiệm vụ báo cáo tổng kết công tác và nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022; đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội sáng suốt lựa chọn đảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có trình độ chuyên môn tốt, để bầu vào Ban Chi ủy và bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tiêu điểm - Đại hội Chi bộ Tạp chí Đời sống và Pháp luật lần thứ IX: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển

Đồng chí Nguyễn Tiến Thanh, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật phát biểu khai mạc đại hội.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thanh đề nghị mỗi đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, bàn bạc, thảo luận để có Nghị quyết đúng đắn, phù hợp với thực tế của Tạp chí và các định hướng chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và Hội Luật gia Việt Nam.

Đại hội đã nghe đồng chí Lê Tuấn Dũng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật trình bày Báo cáo công tác Chi bộ nhiệm kỳ (2020-2022), phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ (2022-2025).

Tiêu điểm - Đại hội Chi bộ Tạp chí Đời sống và Pháp luật lần thứ IX: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển (Hình 2).

Đồng chí Lê Tuấn Dũng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật trình bày Báo cáo.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chi bộ Tạp chí Đời sống và Pháp luật đã xác định được những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, trong đó nổi bật là: “Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ luôn lấy nhiệm vụ thực hiện công tác chuyên môn làm trọng tâm, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh là then chốt”.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ được coi trọng và thực hiện có nề nếp, tạo niềm tin trong cán bộ, Đảng viên và quần chúng. Các tổ chức đoàn thể được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ cả về công tác chính trị tư tưởng lẫn hoạt động chuyên môn. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng cao.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ luôn tập trung theo kế hoạch đã đề ra, qua đó góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiêu điểm - Đại hội Chi bộ Tạp chí Đời sống và Pháp luật lần thứ IX: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển (Hình 3).

Các đảng viên dự đại hội.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025, báo cáo chính trị nêu rõ, Chi bộ cần nâng cao sự lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp và ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, sáng tạo, hiệu quả của mỗi Đảng viên, xây dựng “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn của Tạp chí theo Đề án Quy hoạch phát triển và Quản lý báo chí đến năm 2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện hiện đúng tôn chỉ mục đích của Tạp chí theo Giấy phép hoạt động báo chí và sự chỉ đạo cơ quan chủ quản và các cơ quan quản lý báo chí.

Cùng với đó, nắm vững và có kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương và Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.        

Chăm lo, nâng cao đời sống cho toàn thể cán bộ, phóng viên, người lao động. Hiện đại hóa cơ sở vật chất và điều kiện, phương tiện tác nghiệp đảm bảo cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Tiếp tục phấn đấu 100% Đảng viên được đánh giá là “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; trong đó 20% Đảng viên được đánh giá là “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Chi bộ phấn đấu để được công nhận là “Chi bộ trong sạch, vững mạnh"…

Tiếp đó, Đại hội đã nghe Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy; cùng với đó các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm.

Tiêu điểm - Đại hội Chi bộ Tạp chí Đời sống và Pháp luật lần thứ IX: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển (Hình 4).

Đồng chí Vương Tiến Thành, Chi Uỷ viên, Phó Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật phát biểu đóng góp ý kiến.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long vui mừng khi tham dự đại hội chi bộ có nhiều đảng viên, đây là một thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long đánh giá cao những mặt công tác mà Chi bộ Tạp chí Đời sống và Pháp luật đã đạt được đã nêu trong báo cáo chính trị. 

Ông Trần Đức Long cho biết, Đảng đoản, Đảng ủy và Ban thường trực Trung ương Hội, của toàn Hội rất mong muốn các cơ quan báo chí trực thuộc Hội trong đó đơn vị Đời sống và Pháp luật kỳ vọng cao hơn rất nhiều với hoạt động của mình.

Để cụ thể hóa vào các hoạt động của Chi bộ, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gợi mở: Chi bộ tạp chí cần thể chế hóa kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy đảng; Cần thể chế chỉ đạo của đảng đoàn, Ban thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Trung ương Hội vào các hoạt động liên quan đến cơ quan báo chí mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang quan tâm.

Tiêu điểm - Đại hội Chi bộ Tạp chí Đời sống và Pháp luật lần thứ IX: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển (Hình 5).

Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia cũng lưu ý thêm, là cơ quan báo chí nên cần phải nhạy bén nhất là trong việc chuyển đổi số; đi đầu trong công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… làm sao tránh được “tự diễn biến, tự chuyển hóa”…

Về ý thức trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, cần phải thực hiện nghiêm các quy định của Đảng.

“Đặc biệt, liên quan đến công tác báo chí xuất bản, Đảng đoàn, Đảng ủy cũng như lãnh đạo Hội luôn quan tâm và mong rằng thực hiện đúng với định hướng, sát với thực tiễn và phải đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích mà tờ báo đề ra”, Phó Chủ tịch Hội nhấn mạnh.

Tiêu điểm - Đại hội Chi bộ Tạp chí Đời sống và Pháp luật lần thứ IX: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển (Hình 6).

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025.

Tiêu điểm - Đại hội Chi bộ Tạp chí Đời sống và Pháp luật lần thứ IX: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển (Hình 7).

Tại Đại hội Chi bộ Tạp chí Đời sống và Pháp luật đã bầu ra Ban Chi ủy gồm 5 đồng chí, bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Kết quả, Ban Chi uỷ gồm: Đồng chí Nguyễn Tiến Thanh, Tổng Biên tập; Đồng chí Phạm Quốc Huy, Phó Tổng Biên tập; Đồng chí Ngô Văn Hậu, Trưởng Ban Trị sự; Đồng chí Hà Công Luân, Trưởng Ban phóng viên; Đồng chí Hạ Thị Thanh Tâm, cán bộ văn phòng.

Bí thư Chi bộ là đồng chí Nguyễn Tiến Thanh, Tổng Biên tập; Phó Bí thư Chi bộ là đồng chí Phạm Quốc Huy, Phó Tổng Biên tập.

Tiêu điểm - Đại hội Chi bộ Tạp chí Đời sống và Pháp luật lần thứ IX: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển (Hình 8).

Ra mắt Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 5 đồng chí.

Đại hội Chi bộ Tạp chí Đời sống và Pháp luật khẳng định: với quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, nhất định sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 - 2025, Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hoàng Bích

Ảnh: Hữu Thắng

Hội Luật Gia Việt Nam tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ

Thứ 4, 12/10/2022 | 14:35
TS. Nguyễn Văn Quyền đề nghị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo sơ kết nhiệm kỳ khóa XIII, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Đình Trạc.

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phan Đình Trạc tại Hội nghị Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14 và Sơ kết giữa nhiệm kỳ khóa XIII Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 4, 12/10/2022 | 12:19
Đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Dấu ấn Đời sống và Pháp luật với vị Chủ tịch tỉnh

Thứ 2, 20/06/2022 | 10:03
Mỗi khi nhắc đến tên ông, giới tội phạm ma túy vùng biên Việt - Lào phải kinh hãi, còn nhân dân gọi ông là “khiên thép trấn biên”.
Cùng tác giả

Dùng hoạt chất thiên nhiên làm đẹp là xu hướng nhưng cần cảnh giác

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:42
Theo các chuyên gia, trào lưu sử dụng các hoạt chất thiên nhiên đang là xu hướng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, người dùng cần lựa chọn sản phẩm thông thái.

Cơ hội “vàng” cho 15 cặp vợ chồng hiếm muộn tìm con

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:30
Hành trình tìm con phải trải qua rất nhiều rào cản, gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì giấc mơ bế trên tay con yêu lại càng xa vời.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Chủ tịch Quốc hội: Sửa đổi căn bản Luật Di sản văn hóa là phù hợp

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ kỳ vọng việc sửa đổi Luật Di sản văn hóa sẽ tạo bước thay đổi căn bản trong quản lý phát huy giá trị di sản văn hóa.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

CEO Apple Tim Cook muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:11
Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu.