Đại hội Đảng bộ Tp.Hà Nội lần thứ XVIII: Phát triển Thủ đô văn minh, hạnh phúc

Đại hội Đảng bộ Tp.Hà Nội lần thứ XVIII: Phát triển Thủ đô văn minh, hạnh phúc

Nguyễn Hữu Thắng

Nguyễn Hữu Thắng

Thứ 4, 15/10/2025 15:30 GMT+7

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội trong giai đoạn lịch sử mới của Thủ đô và đất nước.

Chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đại hội có 550 đại biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ Thành phố.

Đại hội lần này là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội trong giai đoạn lịch sử mới của Thủ đô và đất nước.

Theo đó, Đại hội có chủ đề: "Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc" và phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển". Qua đó có thể thấy, Đại hội sẽ đánh dấu một bước phát triển mới của Thủ đô với những mục tiêu cao hơn.

Đại hội của sự đổi mới, sáng tạo

Chia sẻ trước thềm Đại hội, bà Bùi Thu Trang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phương Liệt ấn tượng với công tác chuẩn bị chu đáo, khoa học và không khí trang trọng, phấn khởi của Đại hội XVIII.

Điểm mới nổi bật trong kỳ Đại hội này là việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào tổ chức và điều hành, khi các đại biểu được tiếp cận tài liệu trên thiết bị điện tử thay vì văn bản giấy. "Đây là cách làm mới, thuận tiện và rất đáng ghi nhận", phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phương Liệt nói.

Đồng thời, bà cũng bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ đổi mới, quyết tâm chính trị cao, đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng hoàn thành thắng lợi.

Bà đặc biệt quan tâm đến công tác văn hóa và con người Hà Nội, nội dung được Thành ủy nhấn mạnh trong dự thảo văn kiện. Theo bà, đây là hướng tiếp cận đúng đắn, phản ánh bản sắc riêng của Thủ đô – nơi văn hóa không chỉ là nền tảng, mà còn là động lực, sức mạnh mềm cho phát triển.

"Đảng ủy phường Phương Liệt sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng các hoạt động thiết thực như tiếp tục phong trào Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng các tuyến phố, ngõ văn hóa để lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng", bà Trang nói.

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII: Dấu mốc mới, khát vọng phát triển Thủ đô văn minh, hạnh phúc - Ảnh 1.

Kỳ Đại hội này được ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào tổ chức và điều hành (Ảnh: Hữu Thắng).

Là đại biểu trẻ nhất Đại hội, Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh - Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được tham dự sự kiện chính trị trọng đại này.

"Đây là trách nhiệm lớn đối với tôi và các đại biểu tham dự Đại hội. Trong công tác, tôi luôn nỗ lực đổi mới, ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả, siết chặt kỷ luật, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả công việc," Đại úy Minh chia sẻ.

Vị Đại úy bày tỏ mong muốn thành phố và các cấp lãnh đạo tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ về công nghệ, chuyển đổi số, giúp họ phát huy năng lực, góp phần hiện đại hóa nền hành chính và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Hướng tới hạnh phúc của người dân

Bày tỏ niềm tin vào thành công của Đại hội XVIII, ông Phạm Tuấn Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam cho biết, văn kiện Đại hội đã đề ra nhiều mục tiêu quan trọng, thiết thực nhằm xây dựng Thủ đô phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2025 – 2030.

"Hiện mô hình chính quyền đô thị hai cấp đã triển khai được 4 tháng và bước đầu đạt kết quả tích cực. Sau Đại hội, các Đảng bộ cơ sở, đặc biệt là tại 126 xã, phường, thị trấn sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình hoạt động, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp", Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam nói.

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII: Dấu mốc mới, khát vọng phát triển Thủ đô văn minh, hạnh phúc - Ảnh 2.

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội đề ra nhiều mục tiêu quan trọng, thiết thực nhằm xây dựng Thủ đô phát triển mạnh mẽ (Ảnh: Hữu Thắng).

Còn theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường, dự thảo văn kiện Đại hội đã đề cập nhiều chương trình, dự án mang tính đột phá, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Ông Trường đặc biệt ấn tượng khi thành tố "hạnh phúc" được đưa vào chủ đề Đại hội, coi đây là điểm nhấn nhân văn, thể hiện sự quan tâm của thành phố đến chất lượng sống và đời sống tinh thần của người dân.

"Đây là bước tiến mới, thể hiện tư duy phát triển toàn diện – không chỉ về kinh tế, mà còn hướng tới sự hài hòa, bền vững và hạnh phúc của mỗi người dân Thủ đô," ông Trường nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hà Nội cũng đánh giá cao việc dự thảo văn kiện quan tâm đến phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.