Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Chuyển đổi số được áp dụng triệt để

Thứ 2, 05/12/2022 | 15:01
0
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ diễn ra từ ngày 14 - 16/12 với sự tham dự của 980 đại biểu.

Ứng dụng triệt để công nghệ chuyển đổi số

Sáng 5/12, tại họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu sự nỗ lực, thành tựu cơ bản của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm qua.

"Đây là ngày hội lớn, là sự kiện chính trị quan trọng không chỉ của thanh niên mà còn của toàn xã hội, được toàn xã hội quan tâm", anh Huy nói.

Sự kiện - Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Chuyển đổi số được áp dụng triệt để

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thông tin về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Tại dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, Trung ương Đoàn đề ra nhiệm vụ đột phá nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên có nhận thức, thái độ đúng đắn về chuyển đổi số.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, ngay tại đại hội lần này cũng sẽ áp dụng chuyển đổi số một cách triệt để.

Mỗi đại biểu tham dự đại hội sẽ được phát một thiết bị (Tab) làm việc kèm một tài khoản cá nhân để có thể đăng nhập vào “App Thanh niên” của Trung ương Đoàn. Ứng dụng này lần đầu tiên được đưa vào triển khai trong Đại hội Đoàn với độ bảo mật an ninh đã được kiểm duyệt, đảm bảo các thông tin được bảo mật an toàn.

Đại hội chỉ có một khâu duy nhất dùng giấy là phiếu bầu. Tuy nhiên, khâu kiểm phiếu cũng được thực hiện bằng máy; phần mềm kiểm phiếu do Học viện kỹ thuật quân sự sản xuất. "Chuyển đổi số giúp nhiều việc của chúng ta đỡ vất vả hơn, chính xác hơn, nhanh hơn", anh Huy chia sẻ.

Sự kiện - Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Chuyển đổi số được áp dụng triệt để (Hình 2).

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Nguyễn Thái An.

Quán triệt theo tinh thần chuyển đổi số, rất nhiều các hoạt động tuyên truyền rất đa dạng phong phú. Theo anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, về tuyên truyền trực quan, Trung ương Đoàn đã tổ chức các cuộc thi sáng tác ca khúc của Đoàn, cuộc thi tái hiện lại (cover) ca khúc chính thức của Đại hội hay cuộc tranh cổ động với hơn 1000 tác phẩm.

Tuyên truyền trên mạng xã hội, Trung ương Đoàn đã tổ chức sự kiện gửi thông điệp, gửi khát vọng của các đoàn viên thanh niên về Đại hội qua phần mềm. Sau khi hoàn thành thao tác gửi thành viên sẽ nhận được hình ảnh trả về nhanh chóng có thể tiếp tục chia sẻ trên mạng xã hội để lan tỏa thông điệp. 

Ban tổ chức xây dựng hướng tăng tương tác bằng cách cổ động thay avatar (hình nền) mạng xã hội, các bạn đoàn viên thanh viên chỉ cần thay quét mã QR lập tức sẽ nhận được ảnh avatar của chương trình. Tính đến thời điểm hôm nay có khoảng trên 35.000 người thay avatar.

Không những thế, về thông tin báo chí, Trung ương Đoàn cũng triển khai nhiều chuyên trang, chuyên mục, đưa thông tin về Đại hội. Tổ chức triển lãm trực tiếp ở hội trường tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, bên cạnh các triển lãm do Ban tổ chức Đại hội thực hiện thì còn có phần triển lãm sản phẩm khởi nghiệp của các tỉnh đoàn, cụm thi đua triển khai với hơn 900 sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên. 

Đại hội được tổ chức với nhiều điểm mới

Thông tin tại chương trình, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, đại hội lần này được tổ chức với rất nhiều điểm mới.

Dự thảo báo cáo chính trị lần này đặt thanh niên làm chủ thể thay vì đặt đoàn, hội, đội làm chủ thể như các lần trước; Kịp thời cập nhật chủ trương của Đảng, Nhà nước, tầm nhìn đến năm 2045; Các nhiệm, giải pháp phát triển đoàn viên, thanh niên trong từng giai đoạn cụ thể…

Dự thảo cũng xác định 3 khâu đột phá cho nhiệm kỳ gồm: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu; Triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạo; Nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên có nhận thức, thái độ đúng đắn về chuyển đổi số. Đây là một điểm mới cho nhiệm kỳ.

Anh Huy cho biết thêm, để thể hiện tinh thần hành động, bắt tay thực hiện nhiệm vụ, sau đại hội, tại 67/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức đồng loạt Ngày thanh niên cùng hành động với các hoạt động: chạy bộ gây quỹ các hoạt động tình nguyện; ra quân các tổ chuyển đổi số cộng đồng, phối hợp hỗ trợ người dân được cấp mã định danh, đăng ký căn cước công dân và hộ chiếu; trồng cây xanh; xây mới/sửa chữa khu vui chơi thiếu nhi hoặc nhà vệ sinh cho thiếu nhi trong trường học. 

Bên cạnh đó, triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên". Trong đó, Trung ương Đoàn tổ chức điểm tại 11 tỉnh, thành đoàn, gồm: Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Ngãi, Gia Lai, Tp.HCM, An Giang, Đồng Tháp và tổ chức tại Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 dự kiến diễn ra ngày 14-16/12, tại Hà Nội.

Tham gia đại hội có 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Có 417 đại biểu là nữ (chiếm 42,55 %), 563 đại biểu là nam (chiếm 57,45%); 173 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 17,65 %).

Đại biểu trẻ nhất là 15 tuổi 7 tháng (đại biểu A Khuyến, SN 16/3/2007, học sinh trường PTDTNT THPT huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum); 2 đại biểu khác cùng sinh năm 2007 là: Lò Huyền Trang, SN 21/2/2007, Học sinh trường PTDTNT tỉnh Kon Tum (15 tuổi 8 tháng); đồng chí Lê Trần Phương Mai, sinh ngày 21/1/2007, học sinh lớp 10 chuyên Hóa Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị (15 tuổi 9 tháng). Độ tuổi bình quân của đại biểu dự đại hội là 30,36 tuổi.

Về trình độ đại biểu, có 2 Phó Giáo sư, 25 Tiến sĩ, 343 Thạc sĩ (chiếm 35%), 505 cử nhân Đại học (chiếm 51,53%); có 13 đại biểu có trình độ cao đẳng (chiếm 1,33%), 8 đại biểu trình độ Trung cấp (chiếm 0,82%), 49 đại biểu đang là học sinh THPT.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ XII (2022 - 2027); sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII.

Đại hội sẽ tổ chức trong 2,5 ngày với 5 phiên làm việc. Phiên thứ 3 là phiên trọng thể đại hội sẽ diễn ra vào sáng 15/12.

Mỹ Sao

Đại hội Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ lần thứ VIII

Thứ 2, 15/08/2022 | 19:49
Ngày 15/8, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hà Nội: Đoàn Thanh niên thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Thứ 2, 25/07/2022 | 07:23
Tối 24/7, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Cùng tác giả

Mỗi ngày, chuỗi nhà sách lớn nhất cả nước mang về 11 tỷ đồng doanh thu

Thứ 2, 13/02/2023 | 17:06
Với gần 120 nhà sách trên khắp cả nước, Fahasa mang về gần 4.000 tỷ đồng doanh thu năm 2022. Trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp "bỏ túi" gần 11 tỷ đồng doanh thu.

Hụt hơi kế hoạch doanh thu, Sao Thái Dương báo lỗ 8 tỷ đồng

Chủ nhật, 12/02/2023 | 08:00
Năm 2022, SJF thu về 170,1 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 65,6% so với năm 2021.

Một cổ đông lớn của SKG bị phạt do giao dịch “chui” cổ phiếu

Thứ 5, 09/02/2023 | 13:57
Sai phạm liên quan giao dịch cổ phiếu SKG, một cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang bị xử phạt. 

ĐTT Holdings doanh thu tăng vọt nhưng vẫn không đạt kế hoạch lợi nhuận

Thứ 4, 08/02/2023 | 08:47
Đại Trường Thành Holdings công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2022 với dấu ấn về doanh thu và là bước lùi của lợi nhuận.

DNP Holding có Tổng giám đốc sinh năm 1989

Thứ 3, 07/02/2023 | 21:05
Tân CEO DNP Holding Hoàng Anh Tuấn là một trong những lãnh đạo cấp cao trẻ tuổi nhất của công ty.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.