Lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo
Ngày 15/10, Đại hội Đại biểu Hội Luật gia Tp.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức tại Tp.HCM. Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc tham dự và phát biểu chỉ đạo.
Tại đại hội, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận những nỗ lực của Hội Luật gia Tp.HCM trong việc kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên và triển khai các hoạt động chuyên môn sau hợp nhất.
Theo Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc, những hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở đã góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện các quy định pháp luật, đóng góp vào quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại đại hội.
Tuy nhiên, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng, Hội Luật gia Tp.HCM cần nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế trong việc củng cố tổ chức ở cơ sở, duy trì sinh hoạt, phát huy vai trò hội viên và đổi mới phương thức hoạt động. Khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất và cơ chế giao nhiệm vụ cũng là những vấn đề cần được quan tâm tháo gỡ.
Định hướng nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và niềm tin của Nhân dân phải là thước đo quan trọng đối với chất lượng hoạt động của Hội.
Việc phát triển tổ chức không chỉ dừng lại ở số lượng hội viên hay mạng lưới chi hội mà phải gắn với nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy kiến thức, kinh nghiệm và trách nhiệm xã hội của đội ngũ luật gia. Mỗi hoạt động cần hướng đến giải quyết những vấn đề thực tiễn, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị Hội tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức sau hợp nhất, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp Hội. Việc xây dựng đội ngũ hội viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cần được xác định là nền tảng để nâng cao chất lượng hoạt động.
Một nhiệm vụ trọng tâm khác là nâng cao năng lực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện xã hội và góp ý hoàn thiện thể chế. Với lợi thế về kiến thức chuyên môn pháp lý, Hội cần chủ động phát hiện những bất cập trong quy định pháp luật, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội; từ đó đề xuất giải pháp phù hợp, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Cùng với đó, Hội cần đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho các nhóm đối tượng có nhu cầu, đặc biệt tại những địa bàn còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ pháp lý. Qua đó, phát huy vai trò cầu nối giữa pháp luật với đời sống, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế tranh chấp, khiếu kiện phát sinh.
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc cũng lưu ý yêu cầu đổi mới phương thức quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm nguồn lực hoạt động. Hội cần từng bước ứng dụng công nghệ trong quản lý hội viên, tổ chức hoạt động, trao đổi thông tin và cung cấp dịch vụ pháp lý; chú trọng phát triển đội ngũ luật gia trẻ, tạo điều kiện để hội viên phát huy năng lực chuyên môn. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế cũng cần được quan tâm nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.
Để các định hướng được triển khai hiệu quả, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị Ban Chấp hành Hội Luật gia Tp.HCM khóa mới sớm cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động có mục tiêu, giải pháp rõ ràng, phù hợp với đặc điểm của thành phố. Quá trình thực hiện cần bảo đảm phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc đồng thời kiến nghị lãnh đạo Tp.HCM tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, kinh phí và cơ sở vật chất để Hội triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Luật gia Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia Tp.HCM cho biết, đại hội lần này có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội trong bối cảnh Tp.HCM đẩy mạnh đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Theo Luật gia Ung Thị Xuân Hương, thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội Luật gia Tp.HCM đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, góp ý hoàn thiện pháp luật, tư vấn và phổ biến kiến thức pháp lý cho người dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Bước vào nhiệm kỳ mới, Luật gia Ung Thị Xuân Hương đề nghị đại hội đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đột phá cho giai đoạn 2026-2031. Đồng thời, đại hội cần lựa chọn đội ngũ lãnh đạo có phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội trong tình hình mới.
Theo báo cáo tại đại hội, trong giai đoạn 2025-2026, sau khi hợp nhất Hội Luật gia Tp.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội Luật gia Tp.HCM từng bước kiện toàn tổ chức, duy trì hoạt động chuyên môn và đạt nhiều kết quả trong công tác xây dựng chính sách, phổ biến pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý.
Hội Luật gia Tp.HCM hiện có 60 chi hội trực thuộc với 8.922 hội viên và 11 trung tâm tư vấn pháp luật. Các cấp Hội đã tham gia góp ý 1.400 lượt dự thảo luật, nghị quyết, nghị định; tổ chức 21.981 cuộc tuyên truyền pháp luật với 388.844 lượt người tham gia.
Trong công tác hỗ trợ pháp lý, Hội đã tư vấn pháp luật 9.802 trường hợp, trợ giúp pháp lý 5.605 trường hợp và hòa giải thành 3.304 trong tổng số 3.998 vụ việc, đạt tỷ lệ 82,64%.
Những kết quả này góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc pháp lý phát sinh trong đời sống, đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.
Tuy nhiên, quá trình sắp xếp tổ chức sau hợp nhất cũng đặt ra không ít khó khăn. Kinh phí và cơ sở vật chất còn hạn chế, mạng lưới chi hội cơ sở chưa được phủ rộng, ảnh hưởng đến khả năng triển khai hoạt động chuyên môn và phát huy đầy đủ vai trò của hội viên.
Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đặt mục tiêu tiếp tục củng cố tổ chức, phấn đấu thành lập chi hội tại ít nhất 70% phường, xã, đặc khu; kết nạp thêm 700 hội viên. Cùng với mở rộng mạng lưới, Hội hướng đến nâng cao chất lượng phản biện chính sách, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đổi mới hoạt động, đưa pháp luật đến gần người dân
Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Tp.HCM, ghi nhận những đóng góp của Hội Luật gia Tp.HCM trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát, phản biện xã hội, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp lý cho người dân, nhất là các nhóm yếu thế.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Tp.HCM.
Bà đề nghị trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ luật gia, chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tăng cường giám sát, phản biện xã hội và nâng cao hiệu quả tư vấn, trợ giúp pháp lý.
Đặc biệt, Hội cần chú trọng theo dõi, giải quyết các kiến nghị đến cùng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, bảo đảm các quy định pháp luật được triển khai hiệu quả trong thực tiễn.
Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Luật gia Ung Thị Xuân Hương khẳng định Hội sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình hành động thiết thực trong nhiệm kỳ mới. Trọng tâm là tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp; củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ luật gia và xây dựng mạng lưới chuyên gia pháp lý.

Đoàn Ban chủ tịch chủ trì đại hội.
Hội cũng sẽ chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; đẩy mạnh phổ biến pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, người yếu thế; tích cực tham gia các hoạt động của MTTQ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của Tp.HCM trong giai đoạn mới.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt tại đại hội.
Tại đại hội, Ban Chấp hành Hội Luật gia Tp.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 có 32 đồng chí đã được bầu ra để lãnh đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, Luật gia Ung Thị Xuân Hương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia Tp.HCM; Luật gia Nguyễn Thị Tô Châu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Luật gia Tp.HCM; Phó Chủ tịch chuyên trách bao gồm Luật gia Cao Văn Đạt và Luật gia Đoàn Ngọc Hải; Phó Chủ tịch không chuyên trách bao gồm Luật gia Võ Huy Hoàng và Luật gia Phan Thanh Tùng.
