“Đại sứ Đại dương xanh” tổ chức phát quà Trung thu cho trẻ em nghèo Đắk Lắk

“Đại sứ Đại dương xanh” tổ chức phát quà Trung thu cho trẻ em nghèo Đắk Lắk

Thứ 3, 25/09/2018 | 16:06
0
Sau sự thành công của “Trung thu cho em” được tổ chức tại Bình Thuận, sáng ngày 22/9 Ban tổ chức “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” tiếp tục hành trình đến với các em nhỏ tại xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
Truyền thông - “Đại sứ Đại dương xanh” tổ chức phát quà Trung thu cho trẻ em nghèo Đắk Lắk

Ban tổ chức “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” cùng lãnh đạo xã Ea Huar

Với mong muốn nhiều trẻ em dân tộc thiểu số được vui Tết Trung thu với thiếu nhi trên cả nước, Tạp chí Biển Việt Nam, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đắk Lắk, UBND huyện Buôn Đôn, Ban tổ chức “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” và UBND xã Ea Huar đã trao học bổng và quà Trung thu cho các em thiếu nhi, học sinh nghèo trên địa bàn xã.

Truyền thông - “Đại sứ Đại dương xanh” tổ chức phát quà Trung thu cho trẻ em nghèo Đắk Lắk (Hình 2).

Hơn 700 phần quà và 10 xuất học bổng đã được trao cho các cháu khuyệt tật và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Đây là lần đầu tiên một chương trình trung thu được tổ chức với quy mô lớn tại địa phương.

Truyền thông - “Đại sứ Đại dương xanh” tổ chức phát quà Trung thu cho trẻ em nghèo Đắk Lắk (Hình 3).

Ông Nguyễn Đình Tùng (Trưởng ban ngoại giao Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh) trao tặng những xuất quà trung thu cho các em thiếu nhi

Truyền thông - “Đại sứ Đại dương xanh” tổ chức phát quà Trung thu cho trẻ em nghèo Đắk Lắk (Hình 4).

Đồng chí Hoàng Thị Huệ - Tổng biên tập Tạp chí Biển Việt Nam

Trong không khí nhộn nhịp, Bà Hoàng Thị Huệ - Tổng Biên tập Tạp chí Biển Việt Nam cho biết: “Trong những năm qua, ngoài thực hiện tốt những nhiệm vụ chuyên môn, các anh chị thuộc văn phòng đại diện Tạp chí Biển Việt Nam tại Đắk Lắk cũng luôn thực hiện tốt các công tác xã hội, cũng như tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện trên cả nước. Đây là lần đầu tiên Tạp chí Biển Việt Nam tổ chức chương trình Trung thu cho các em nhỏ tại xã Ea Huar, hy vọng năm nay các em nhỏ nơi đây sẽ có một Trung thu thật ý nghĩa”.

Truyền thông - “Đại sứ Đại dương xanh” tổ chức phát quà Trung thu cho trẻ em nghèo Đắk Lắk (Hình 5).

Ban tổ chức “Đại sứ Đại dương xanh” chụp hình lưu niệm với các em nhỏ

Các phần quà trong chương trình là sự kêu gọi cùng chung tay, đóng góp của các Mạnh thường quân, sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương và đặc biệt là sự đóng góp của BTC “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh”.

Trước đó, “Hành trình Đại sứ Đại dương xanh” cùng đã trao quà và tổ chức Trung thu cho hơn 1.600 em nhỏ tại xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Trong thời gian tới, chuyến xe thiện nguyện “Đại sứ Đại dương xanh” sẽ tiếp tục di chuyển đến khắp mọi miền tổ quốc.

Chí Bình

“Đại sứ Đại dương xanh” tham gia “Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn” tại Bình Thuận

Thứ 2, 17/09/2018 | 18:11
Ngày 15/9, Ban tổ chức “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” cùng đông đảo Doanh nhân TP. HCM đã tham gia hưởng ứng "Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2018" và phát quà Trung Thu cho các cháu thiếu nhi dân tộc Chăm trên địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

“Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” trao bảng vàng tri ân doanh nhân

Thứ 5, 13/09/2018 | 11:19
Trong không khí náo nức, rộn ràng, khẩn trương của “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” sau ngày lễ ra mắt 25/8/2018, sáng ngày 12/9/2018, Ban tổ chức “Hành trình Đại sứ Đại dương xanh” đã có buổi gặp mặt thân tình trao đổi, ghi nhận những ý kiến đóng góp của Doanh nhân và đồng thời tri ân các đơn vị đã đồng hành tài trợ đầu tiên của Hành trình.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Đào bức tường cũ, tìm thấy kho báu vàng ròng "giá trị vô song"

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:30
Hoạt động khai quật tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Israel đã phát lộ 44 đồng tiền vàng vô cùng quý hiếm từ thời Byzantine.

Loại hoa "đắng gắt" mọc đầy ở quê, nay là đặc sản 1,5 triệu vẫn có người mua

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:30
Thứ hoa nhỏ màu xanh, trắng quen thuộc mọc nhiều ở các vùng quê Việt Nam được mệnh danh là vị thuốc quý, nay được nhiều người lùng mua với giá khá đắt đỏ.

Loại rau nhà nghèo xưa cho bò ăn, ai ngờ là “vị thuốc trường thọ” chữa bách bệnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:20
Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, trong y học cổ truyền cây rau sam là "vị thuốc trường thọ" và được sử lớp dụng để chữa nhiều bệnh.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.