
Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã khiến xã Tuy Phước bị tổn thất lớn. Toàn xã có 1 người chết, hơn 17.600 nhà bị ngập, một đoạn đê Luật Lễ bị vỡ gây ngập nặng vùng hạ du. Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang đã trực tiếp thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ngập sâu ở thôn Huỳnh Mai – nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của xã Tuy Phước.

Đại diện chính quyền xã Tuy Phước, bà Lê Thị Vinh Hương, Bí thư Đảng uỷ xã, đã báo cáo tình hình trước, trong và công tác khắc phục sau lũ. Ngay sau khi nước rút, chính quyền xã cùng lực lượng quân đội và công an đã khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả, ưu tiên hỗ trợ các hộ dân bị cô lập.

Tại đây, Đại tướng đã lắng nghe phản ánh của người dân, gửi lời chia sẻ sâu sắc trước những mất mát của bà con vùng lũ. Đại tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và Quân đội luôn đồng hành với nhân dân trong những thời điểm khó khăn nhất.

Đại tướng cũng yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng ổn định đời sống cho người dân ngay sau khi nước rút, đặc biệt là "tuyệt đối không để bất kỳ người dân nào thiếu thốn, bị cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời".

Cũng trong chuyến công tác, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông. Tại đây, nước lũ vẫn còn cao, nhiều nhà dân còn chìm trong nước lũ.

Tại các điểm đến, Đại tướng Phan Văn Giang đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ, động viên người dân sớm vượt qua mất mát và vững tin vào sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang hỏi thăm, động viên gia đình tại xã Tuy Phước Đông.

“Cả đời chỉ mong được gặp đại tướng một lần”, một cụ bà tại Tuy Phước đông len lỏi trong đám đông, xin được gặp Đại tướng.

Tại hai xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao tổng cộng 100 suất quà, mỗi xã 50 suất; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng 20 suất quà mỗi xã.

Đại tướng cũng chỉ đạo lực lượng Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 tiếp tục phối hợp hỗ trợ địa phương cho đến khi hoàn thành toàn bộ công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo đại tướng, những nơi người dân gặp khó khăn, vất vả, các lực lượng quân đội, công an phải tham gia giúp trước.

Dịp này, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỷ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo, 2.500 màn tuyn đôi và 2.500 màn tuyn đơn. Thành phố Hà Nội cũng quyết định hỗ trợ 50 tỷ đồng để cùng tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ.

Kết thúc chuyến thăm, Đại tướng Phan Văn Giang chụp ảnh cùng chính quyền địa phương và bà con nhân dân tại các xã.