Báo chí là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng
Chiều 17/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội thảo 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao đổi về cơ chế, chính sách, nguồn lực cho hoạt động báo chí, xây dựng đội ngũ những người làm báo đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho hay, qua gần 40 năm đổi mới, báo chí luôn là lực lượng tiên phong, cổ vũ nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo nên những phong trào hành động cách mạng sôi nổi trên mọi lĩnh vực, làm nên những thành tựu to lớn.
Báo chí là diễn đàn tin cậy, thể hiện ý chí, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tham gia đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Toàn cảnh hội thảo.
Báo chí cũng kịp thời phê phán những quan điểm sai trái, âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo đồng thuận xã hội. Từ đó, góp phần quan trọng củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta.
Đội ngũ người làm báo đã và đang tham gia tích cực, có hiệu quả trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Nhiều nhà báo và tập thể cơ quan báo chí đã thể hiện phẩm chất dấn thân, quả cảm, kiên quyết đấu tranh vì công lý và lẽ phải, theo đuổi tới cùng để góp phần cùng với cơ quan chức năng xử lý có hiệu quả những vụ việc tham nhũng, tiêu cực.
Báo chí còn là cầu nối quan trọng tăng cường tình đoàn kết, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trong cộng đồng thế giới...
Trải qua các thời kỳ, báo chí Việt Nam luôn giữ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là vũ khí sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhiều cá nhân, cơ quan báo chí được khen thưởng.
Tại Đắk Lắk, báo chí cách mạng cũng đã sớm hình thành phát triển từ những năm 30 của thế kỷ trước, tại Nhà đày Buôn Ma Thuột có các tờ báo viết tay 4 trang khổ nhỏ bằng bàn tay để dễ chuyền tay nhau mà vẫn giữ được bí mật, giáo dục chí khí cách mạng cho tù nhân, như các tờ: "Yuăn-Êđê", "Xiềng Xích", "Xích Sắt".
Cùng với sự phát triển chung của cả nước, báo chí tỉnh Đắk Lắk đã có những bước trưởng thành vững chắc. Hiện, toàn tỉnh có 54 cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn.
Nhiều thách thức trong giai đoạn mới
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cũng khẳng định, trong bối cảnh toàn cầu hóa, bùng nổ công nghệ số, mạng xã hội phát triển vượt bậc, báo chí cách mạng Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức.
Cụ thể, các nền tảng mạng xã hội quốc tế (Facebook, Youtube, Tiktok…) đang chiếm lĩnh thị phần thông tin, đặt báo chí chính thống vào thế cạnh tranh dữ dội về tốc độ và sự hấp dẫn.
Bên cạnh đó, doanh thu quảng cáo trên báo in và truyền hình truyền thống giảm mạnh. Nhiều cơ quan báo chí hoạt động khó khăn, nhất là ở địa phương. Việc chuyển đổi số diễn ra chậm.
Theo đánh giá của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về kết quả đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2024 cho thấy, có đến hơn 38% các cơ quan báo chí đạt mức yếu về xếp hạng mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí; gần 9% đạt mức trung bình; hơn 19% đạt mức khá; hơn 23% đạt mức tốt và chỉ có gần 10% đạt mức xuất sắc...

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội thảo.
Từ những phân tích đó, ông Trần Hồng Tiến cho rằng, để báo chí tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn mới, cần đặt ra yêu cầu đổi mới đồng bộ về thể chế, chính sách và nguồn lực.
Cụ thể, cần xây dựng cơ chế quản lý mạng xã hội theo hướng công bằng, minh bạch, tạo điều kiện để báo chí chính thống giữ vai trò định hướng. Mặt khác, cần tăng đầu tư ngân sách cho báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.
Có chính sách hỗ trợ báo chí thực hiện chuyển đổi số, như: quỹ phát triển báo chí, hỗ trợ hạ tầng công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thành thạo công nghệ, đạo đức nghề nghiệp vững vàng. Có chính sách bồi dưỡng nhà báo trẻ, phóng viên ở địa bàn khó khăn, chính sách thu hút nhân tài công nghệ vào lĩnh vực báo chí...
"Trước yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới, báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Đắk Lắk cần được "tiếp sức" bằng thể chế hiện đại, cơ chế phù hợp và nguồn lực tài chính đủ mạnh", ông Tiến nhấn mạnh.

Các nhà báo, lãnh đạo cơ quan báo chí phát biểu tham luận.
Theo Nhà báo Đàm Thị Thuần, Phó Tổng biên tập Báo Đắk Lắk, để tròn vai người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tưởng, người làm báo chí cách mạng phải không ngừng trau đồi đạo đức nghề nghiệp, đổi mới về tư duy, hoàn thiện kỹ năng nhất là trong thời đại 4.0, với sự cạnh tranh của mạng xã hội, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.
Trong đó, đạo đức nghề nghiệp là nền tảng cốt lõi, là "cái gốc" của người làm báo, dù trong bất kỳ thời đại nào.
Nhà báo có thể giỏi nghiệp vụ, nhanh nhạy thông tin, thành thạo công nghệ – nhưng nếu không giữ đạo đức, thì sẽ không bao giờ trở thành nhà báo đúng nghĩa. Giữ được đạo đức nghề nghiệp không chỉ để bảo vệ danh dự cả nhân, mà còn là để giữ gìn uy tín cơ quan báo chí, giữ vững lòng tin của nhân dân với nền báo chí cách mạng.
Ngoài phẩm chất và chuyên môn, nhà báo còn phải thành thạo kỹ năng số, sử dụng tốt các nền tảng đa phương tiện, khai thác và xử lý dữ liệu, sáng tạo nội dung trên nhiều kênh truyền thông. Bởi công nghệ đã làm thay đổi cả cách sản xuất lẫn tiếp nhận thông tin.
Do đó, nhà báo nếu không chuyển đổi số, sẽ bị bỏ lại phía sau. Đây là xu hướng tất yếu, cũng là thách thức lớn dòi hỏi sự đổi mới không ngừng, đồng thời đầu tư bài bản trong công tác đào tạo, bồi dưỡng...
Khánh Ngọc