Đắk Lắk cấm biển, ngư dân hối hả tìm nơi tránh trú, neo đậu tàu, thuyền

Đắk Lắk cấm biển, ngư dân hối hả tìm nơi tránh trú, neo đậu tàu, thuyền

Thứ 4, 05/11/2025 19:40 GMT+7

Trước thời điểm cơn bão 13 (Kalmaegi) đổ bộ, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành lệnh cấm tàu, thuyền của 12 phường, xã ra khơi từ ngày 5/11.

Cấm biển trước giờ bão đổ bộ

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), ngày 5/11 Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn đã ban hành lệnh cấm biển.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ tịch UBND 12 xã, phường ven biển thông báo cấm các tàu, thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển kể từ lúc 6h ngày 5/11.

Đắk Lắk cấm biển, ngư dân hối hả tìm nơi tránh trú, neo đậu tàu, thuyền- Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Hòa hỗ trợ ngư dân đưa tàu về bờ tránh trú bão số 13

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân liên quan khẩn trương, nghiêm túc chấp hành lệnh cấm biển, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Các đơn vị đóng, sửa chữa tàu và hoạt động vận tải biển khác phải triển khai ngay các biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Đối với tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị liên quan tuyên truyền ngư dân nghiêm túc thực hiện khi có thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú bão, neo đậu; tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu, lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh.

Nhanh chóng đưa tàu, thuyền vào cảng neo đậu

Ngày 5/11, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Hòa đã tổ chức nhiều chuyến tuần tra, hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn, sẵn sàng ứng phó với cơn bão được dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền.

Đắk Lắk cấm biển, ngư dân hối hả tìm nơi tránh trú, neo đậu tàu, thuyền- Ảnh 2.

Tàu cá được ngư dân đưa về cảng Đông Tác neo đậu tránh bão

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, trong ngày 5/11, thuyền của các ngư dân tỉnh Đắk Lắk lần lượt trở về cảng Đông Tác. Công tác chằng buộc được các ngư dân triển khai khẩn trương, gấp rút trước khi bão số 13 đổ bộ.

Đắk Lắk cấm biển, ngư dân hối hả tìm nơi tránh trú, neo đậu tàu, thuyền- Ảnh 3.

Ngư dân thu xếp, tháo dỡ những vật dễ bị bão đánh hư hỏng để đưa về nhà

Tất bật thu dọn ngư lưới cụ để đưa về nhà trước giờ bão, ngư dân Trần Can (thuyền trưởng tàu PY92232TS) chia sẻ: "Ngay khi nhận được tin bão, tôi lập tức đưa tàu về bờ neo đậu, chằng buộc. Phải luôn đặt an toàn của bản thân mình, của thuyền viên và tài sản lên hàng đầu. Neo đậu kỹ càng trước khi bão đổ bộ sẽ giảm thiểu được thiệt hại".

Đắk Lắk cấm biển, ngư dân hối hả tìm nơi tránh trú, neo đậu tàu, thuyền- Ảnh 4.

Tàu cá được ngư dân đưa vào bờ, neo buộc an toàn

Cách đó không xa, ngư dân Phan Quang Vinh (chủ phương tiện tàu đánh cá PY90280TS) khẳng định: "Nghe tin bão vào, chúng tôi khá lo lắng. Ngày thường ít gió, sóng nhẹ, cứ buộc là xong nhưng khi bão vào, gió to, nếu không buộc chặt tàu có thể trôi ra cửa biển, va đập hư hỏng, mất tài sản. Tốt nhất cứ neo buộc hai đầu, đợi khi qua bão mới ra khơi lại".

Ngư dân Trần Như cũng đang dọn dẹp, sắp xếp những vật dụng trên tàu, ông Như nói: "Cứ buộc cho kỹ, phòng khi bão vào mạnh không kịp trở tay. Bão mạnh đến mức nào mình không lường trước được. Ngày mai chúng tôi sẽ không được ở lại trên tàu nữa. Bà con tàu nào nào dây nấy, buộc lại rồi tính sau."

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 2.900 tàu cá, trong đó hơn 400 tàu chuyên khai thác cá ngừ đại dương, với sản lượng hàng năm khoảng 3.500 - 4.000 tấn. Tại khu vực phường Tuy Hòa, Đồn Biên phòng Tuy Hòa đã tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và hướng dẫn ngư dân đưa 195 tàu cá neo đậu an toàn tại cảng cá Đông Tác và bờ kè Bạch Đằng, phòng tránh rủi ro khi bão đổ bộ.

Đắk Lắk cấm biển, ngư dân hối hả tìm nơi tránh trú, neo đậu tàu, thuyền- Ảnh 5.

Trên tàu, các ngư dân đang tất bật thu dọn đồ đạc, chằng buộc tàu

Đồn Biên phòng Tuy Hòa duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với các phương tiện đánh bắt ngoài khơi 24/24 giờ, liên tục thông báo diễn biến bão, hướng dẫn ngư dân di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, lực lượng biên phòng phối hợp cũng hỗ trợ người dân đưa thuyền chài, thuyền thúng lên bờ, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, quyết tâm không để bị động bất ngờ.

Thảo Quyên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sớm nay bão Kalmaegi đã đi vào phía Đông Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 13 trong khu vực này trong năm 2025.

Lúc 7h ngày 5/11, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 500 km, sức gió mạnh nhất 149 km/h, cấp 13, giật cấp 16 và đang theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/h. Dự báo đến 7h ngày 6/11, tâm bão cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 480 km, đạt cực đại 166 km/h, cấp 14, giật tăng ba cấp, giữ hướng nhưng tốc độ tăng lên 25 km/h.

Bão sau đó đi vào vùng bờ biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với sức gió cấp 13-14. Đến 7h ngày 7/11 ở trên đất liền hai tỉnh, sức gió giảm còn cấp 8, giật cấp 10, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đắk Lắk cấm biển, ngư dân hối hả tìm nơi tránh trú, neo đậu tàu, thuyền- Ảnh 6.Đắk Lắk: Ngư dân tất tả đưa tàu, thuyền lên bờ tránh bão số 13

Đắk Lắk được dự báo là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 13 (Kalmaegi), công tác phòng chống bão được tăng cường. Ngư dân phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk chủ động di dời tàu thuyền lên bờ, đảm bảo an toàn trước khi bão đến.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.