Đắk Lắk: Can ngăn hai nhóm bạn đánh nhau, một học sinh lớp 10 bị đâm

Đắk Lắk: Can ngăn hai nhóm bạn đánh nhau, một học sinh lớp 10 bị đâm

Thứ 5, 25/10/2018 | 21:10
0
Một học sinh lớp 10 của trường THPT Krông Bông, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk bị đâm khi tham gia can ngăn hai nhóm bạn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn trên mạng internet.

Theo Vov.vn, chiều 25/10, ông Nguyễn Công Lam – Phó Hiệu trưởng trường THPT Krông Bông, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, một học sinh của trường bị đâm khi tham gia can ngăn hai nhóm bạn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn trên mạng internet.

Nạn nhân là em M. L. sinh năm 2003, là học sinh lớp 10 trường THPT Krông Bông, huyện Krông Bông, Đắk Lắk.

Tin nhanh - Đắk Lắk: Can ngăn hai nhóm bạn đánh nhau, một học sinh lớp 10 bị đâm

Con dao dùng đâm nữ sinh lớp 10 bị thương. (Ảnh: Người lao động)

Ông Nguyễn Công Lam thông tin thêm với Zing.vn, vụ việc xảy chiều 24/10, một nhóm nữ sinh trường khác có xích mích với nữ sinh lớp 10 trường THPT Krông Bông nên hẹn nhau ra hoa viên huyện giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, hai bên cãi nhau dẫn đến xô xát, lúc này M.L. (học sinh lớp 10, cờ đỏ của trường THPT Krông Bông) biết sự việc nên đến can ngăn và bị nữ sinh tên T. dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát vào người.

Theo VTC News đưa tin, M.L. được đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên gia đình đã chuyển M.L. lên bệnh viện ở TP. Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều trị.

Đại diện trường THPT Krông Bông xác nhận, sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã báo cáo vụ việc với Sở GD-ĐT và cơ quan Công an huyện Krông Bông.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo VKSND huyện Krông Bông cho biết, đơn vị đã có văn bản yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông xác minh, làm rõ tin báo 2 nhóm nữ sinh đánh nhau và dùng dao bấm để giải quyết mâu thuẫn. Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện nay các nữ sinh tham gia đánh nhau đều chưa đủ 16 tuổi nên chờ kết luận giám định thương tích mới đưa ra hướng xem xét, xử lý.

Phong Linh (tổng hợp)

Đắk Lắk: Điều tra vụ nam thanh niên bị đánh chết vì nghi bắt cóc trẻ em

Thứ 3, 23/10/2018 | 13:55
Cho rằng nam thanh niên bắt cóc trẻ em nên người dân đã xông vào đánh khiến người này bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Vụ cháy cửa hàng kinh doanh hoa ở Đắk Lắk: Nạn nhân không kịp thoát thân

Thứ 2, 22/10/2018 | 11:17
Do cửa hàng bán hoa được trang bị cửa cuốn, bên trong có nhiều vật liệu xốp, dễ cháy nên thời điểm xảy ra hỏa hoạn, các nạn nhân không kịp thoát ra ngoài.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.