Đắk Lắk: Ghi nhận 48 ca dương tính với Covid-19, chủ yếu trong khu phong tỏa

Đắk Lắk: Ghi nhận 48 ca dương tính với Covid-19, chủ yếu trong khu phong tỏa

Thứ 6, 03/09/2021 | 17:55
0
Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 48 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có hơn 30 ca trong khu phong tỏa.

Chiều 3/9, sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 48 trường hợp dương tính với Covid-19.

Trong đó, huyện Cư Mgar ghi nhận 15 trường hợp trong khu vực phong tỏa gồm: N.V.N., sinh năm 2012; N.T.L., sinh năm 2000; N.M.C., sinh năm 1969; B.T.M., sinh năm 1967; N.V.P., sinh năm 1995; N.L.P.Q., sinh năm 2020; L.T.Y.N., sinh năm 1991; L.M.N., sinh năm 2017; L.N.A.T., sinh năm 2021; V.N.Q., sinh năm 1993; N.T.H., sinh năm 1959; V.T.N.C., sinh năm 2014; V.N.L., sinh năm 1988; H.P.H.T., sinh năm 2006 và B.V.Đ., sinh năm 1989. Các bệnh nhân này cùng trú tại thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar và liên quan đến chùm ca bệnh tại thôn Tiến Thịnh.

Sự kiện - Đắk Lắk: Ghi nhận 48 ca dương tính với Covid-19, chủ yếu trong khu phong tỏa

Ổ dịch tại huyện Cư Mgar ghi nhận thêm 15 ca trong khu phong tỏa.

Huyện Krông Búk cũng ghi nhận 12 trường hợp trong khu vực phong tỏa gồm: H.R.N., sinh năm 1968; H.M.D.K., sinh năm 2002; Y.Q.M., sinh năm 1990; Y.L.N., sinh năm 2008; H.N.M., sinh năm 1987; Y.G.N., sinh năm 2013; H.S.L.N., sinh năm 1997; Y.N.K., sinh năm 1977; Y.C.M., sinh năm 1985; H.C.N., sinh năm 1991; Y.U.N., sinh năm 1982 và Y.P.N., sinh năm 2015. Tất cả các bệnh nhân này cùng trú tại buôn Drao và buôn Ktơng Drun, xã Cư Né, huyện Krông Búk và có liên quan đến chùm ca bệnh tại buôn Drao và buôn Ktơng Drun.

Thị xã Buôn Hồ ghi nhận 8 trường hợp. Trong đó, có 7 trường hợp ghi nhận trong khu phong tỏa gồm: H.T.A., sinh năm 2007; H.D.A., sinh năm 1987; Y.M.N., sinh năm 1979; Y.L.A., sinh năm 2009; Y.T.N., sinh năm 1988; H.B.A., sinh năm 1992 và Y.N.A., sinh năm 2016, trú tại buôn Kwăng A và buôn Kwăng B, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, có liên quan đến chùm ca bệnh tại buôn Kwăng A và buôn Kwăng B. Bệnh nhân H.T.H., sinh năm 1962, trú tại 71 Nguyễn Thị Minh Khai, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, ghi nhận trong khu cách ly tập trung, có yếu tố dịch tễ trở về từ Tp. Hồ Chí Minh.

Tại huyện Ea H’leo ghi nhận 7 trường hợp trong khu cách ly tập trung gồm: H.M.K., sinh năm 1962; H.D.M., sinh năm 1975; H.M.M., sinh năm 1991; H.U.M., sinh năm 2012; Y.Đ.M., sinh năm 2009; H.T.N.K., sinh năm 2007 và Y.Đ.M., sinh năm 2020, trú tại buôn Kdruh, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo và có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh cùng buôn.

Sự kiện - Đắk Lắk: Ghi nhận 48 ca dương tính với Covid-19, chủ yếu trong khu phong tỏa (Hình 2).

Tp. Buôn Ma Thuột ghi nhận thêm 4 ca dương tính với Covid-19.

Tp. Buôn Ma Thuột cũng ghi nhận 4 trường hợp gồm: Y.K.E., sinh năm 1997; Y.Đ.N., sinh năm 1988 và Y.Đ.E., sinh năm 1976, trú tại thôn 7, xã Cư Êbur, Tp. Buôn Ma Thuột, ghi nhận trong khu cách ly tập trung và có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh cùng buôn. Bệnh nhân C.V.N, sinh năm 1962, trú tại 309 Lý Thường Kiệt, phường Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, được ghi nhận trong khu cách ly tập trung và có yếu tố dịch tễ trở về từ Tp. Hồ Chí Minh.

Tại huyện Krông Pắk ghi nhận 1 bệnh nhân trong khu cách ly tập trung là H.V.H., sinh năm 1993, trú tại buôn Kuaih, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, có yếu tố dịch tễ trở về từ tỉnh Đồng Nai.

Huyện Buôn Đôn ghi nhận 1 bệnh nhân trong khu cách ly tập trung là T.T.A.V., sinh năm 2000, trú tại thôn Ea Duất, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân T.T.M.L., sinh năm 1996, trú cùng thôn.

Cũng trong ngày 3/9, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 5 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện. 

Như vậy, đến nay toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 1.165 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, có 286 bệnh nhân đã khỏi bệnh và 10 trường hợp tử vong.

Khánh Ngọc

Xét nghiệm Covid-19 tại nhà đối với địa phương có nguy cơ cao

Thứ 6, 03/09/2021 | 17:07
Đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội lấy mẫu xét nghiệm tại nhà/hộ gia đình toàn bộ người dân ít nhất 3 lần (từ 2-3 ngày/lần).

Nghệ An: Huyện Diễn Châu phát hiện 3 ca Covid-19 trong cộng đồng

Thứ 6, 03/09/2021 | 11:58
Nghe tin con nhiễm bệnh tại tỉnh Đồng Nai, mẹ của bệnh nhân đã xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hòa: Thêm 128 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện

Thứ 6, 03/09/2021 | 08:48
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 128 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số ca xuất viện ở tỉnh này lên 4.818 ca.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.