Đắk Lắk ghi nhận 61 ca dương tính với SARS-CoV-2

Đắk Lắk ghi nhận 61 ca dương tính với SARS-CoV-2

Chủ nhật, 05/09/2021 | 18:22
0
Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận 61 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 chùm ca bệnh ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây.

Chiều 5/9, sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 61 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, huyện Ea H’leo ghi nhận 22 trường hợp. Cụ thể, có 6 trường hợp được ghi nhận trong cộng đồng và chưa rõ nguồn lây gồm: N.T.B.P., sinh năm 1997; N.N.B.T., sinh năm 2021; H.V.N., sinh năm 1963; T.Đ.T.T., sinh năm 1985; H.T.T., sinh năm 1969 và Đ.T.L., sinh năm 1968. Các bệnh nhân này đều trú tại thôn 1, xã Đliê Yang, huyện Ea H’leo. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra yếu tố dịch tễ của các bệnh nhân này.

Bệnh nhân T.T.N., sinh năm 1990, trú tại thôn 2, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, ghi nhận trong khu cách ly tập trung, có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với bênh nhân P.V.H., sinh năm 1992.

Bên cạnh đó, huyện Ea H’leo còn có 15 trường hợp khác trong khu cách ly tập trung và có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại buôn Kdruh, xã Ea Nam. Các bệnh nhân này gồm: Y.C.K., sinh năm 1989; H.N.M., sinh năm 2004; H.S.S.N.N., sinh năm 2010; H.D.N., sinh năm 1986; H.H.N., sinh năm 1902; Y.Đ.T.N., sinh năm 2021; Y.B.N., sinh năm 2006; H.S.K., sinh năm 1990; Y.D.N., sinh năm 2002; Y.T.A.A., sinh năm 1989; Đ.V.B., sinh năm 1977; N.K.Q., sinh năm 1988; Đ.A.T., sinh năm 1988; L.T.T.T., sinh năm 1972 và K.Y.M., sinh năm 1993. Các bệnh nhân này trú tại các xã Ea Nam, Dliê Yang và Ea Sol, huyện Ea H’leo.

Sự kiện - Đắk Lắk ghi nhận 61 ca dương tính với SARS-CoV-2

Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 61 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Huyện Cư Kuin ghi nhận 13 trường hợp. Trong đó, có 4 trường hợp ghi nhận trong khu cách ly tập trung gồm: H.A.B.T., sinh năm 1972; H.M.K., sinh năm 1989; H.L.K., sinh năm 1965 và H.N.B., sinh năm 1994. Các bệnh nhân này trú tại buôn Pu Huê, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin và có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại buôn Pu Huê.

Chín bệnh nhân còn lại của huyện Cư Kuin được ghi nhận trong khu phong tỏa gồm: Y.J.H., sinh năm 1992; Y.K.A., sinh năm 2011; H.R.A., sinh năm 1991; Y.G.P.A., sinh năm 2018; H.L.A., sinh năm 2014; Y.L.M., sinh năm 1998; H.Y.M., sinh năm 1979; Y.S.A., sinh năm 1976 và H.H.M., sinh năm 1999. Các bệnh nhân này cùng trú tại buôn Pưk Prông, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin và có liên quan đến chùm ca bệnh cùng buôn.

Huyện Cư Mgar ghi nhận 11 trường hợp. Trong đó, có 10 trường hợp ghi nhận trong khu cách ly tập trung gồm: Đ.T.V., sinh năm 1969; N.V.A., sinh năm 1967; N.Đ.T., sinh năm 2002; N.T.T.T., sinh năm 1998; M.T.H., sinh năm 1976; N.Đ.Đ., sinh năm 1974; H.T.T., sinh năm 1928; N.T.H., sinh năm 1992; N.Đ.H., sinh năm 1989; L.T.B.P., sinh năm 1995. Các bệnh nhận này trú tại xã Quảng Tiến và thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, có liên quan đến chùm ca bệnh tại thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Tiến. Bệnh nhân còn lại là B.T.N., sinh năm 1992, trú tại thôn Hiệp Đạt, xã Quảng Hiệp, huyện Cư Mgar, ghi nhận trong khu cách ly tập trung và có yếu tố dịch tễ trở về từ tỉnh Đồng Nai.

Huyện Krông Pắk ghi nhận 4 trường hợp gồm: V.T.Ô., sinh năm 1972; N.T.S., sinh năm 1976; H.T.H., sinh năm 1965, trú tại thôn 7, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk ghi nhận trong khu cách ly tập trung, có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh cùng thôn. Bệnh nhân B.T.M.N., sinh năm 1988, trú tại thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, ghi nhận trong khu cách ly tập trung, có yếu tố dịch tễ trở về từ tỉnh Đồng Nai.

Sự kiện - Đắk Lắk ghi nhận 61 ca dương tính với SARS-CoV-2 (Hình 2).

Ổ dịch tại huyện Cư Mgar vừa ghi nhận thêm 11 ca dương tính.

TP.Buôn Ma Thuột ghi nhận 3 trường hợp gồm: H.N.Ê., sinh năm 2004; H.G.Ê., sinh năm 2002, trú tại buôn Ea Bông, xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột, ghi nhận trong khu vực phong tỏa và có tiếp xúc gần với bệnh nhận trong khu phong tỏa tại buôn Ea Bông. Bệnh nhân L.T.T., sinh năm 1987, trú tại 33 Võ Văn kiệt, phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, ghi nhận trong khu cách ly tập trung, có yếu tố dịch tễ trở về từ tỉnh Đồng Nai.

Huyện Krông Búk ghi nhận 3 trường hợp gồm: H.K.C.M., sinh năm 2017; H.H.T.M., sinh năm 2010 và H.M.M., sinh năm 2018, trú tại buôn Drao và buôn Ktơng Drun, xã Cư Né, huyện Krông Búk. Các bệnh nhân này được ghi nhận trong khu cách ly tập trung và có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại buôn Drao và buôn Ktơng Drun.

Thị xã Buôn Hồ ghi nhận 3 trường hợp trong khu cách ly tập trung gồm: H.D.N., sinh năm 1941; Y.B.N., sinh năm 1979 và Y.D.N., sinh năm 2000, trú tại buôn Kwăng A, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, có liên quan đến chùm ca bệnh cùng buôn.

Huyện Ea Kar ghi nhận 2 trường hợp gồm: P.T.K.O., sinh năm 1991, trú tại thôn 20, xã Cư Bông, huyện Ea Kar, được phát hiện qua sàng lọc tại bệnh viện Đa khoa khu vực 333, có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với bệnh nhân N.P.A.T., sinh năm 2015, trú cùng thôn. Bệnh nhân Y.G.B., sinh năm 1987, trú tại buôn Ea Kuôp, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, ghi nhận trong khu cách ly tập trung, có yếu tố dịch tễ trở về từ tỉnh Đồng Nai.

Cũng trong ngày 5/9, tỉnh Đắk Lắk có 39 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và được xuất viện, đưa về nơi cư trú để tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định.

Như vậy, đến nay toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 1.250 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 325 bệnh nhân khỏi bệnh và 11 trường hợp tử vong.

Khánh Ngọc

TP.HCM: Cần bình tĩnh khi test nhanh phát hiện số ca dương tính SARS-CoV-2 tăng cao

Thứ 7, 04/09/2021 | 22:14
Lý giải về số lượng ca nhiễm Covid-19 được nghi nhận tăng cao trong 24h qua, ngành y tế TP.HCM khuyến cáo người dân bình tĩnh, tuân thủ quy định phòng chống dịch.

Đắk Lắk ghi nhận thêm 25 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 7, 04/09/2021 | 20:31
Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 25 ca dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng tỉnh cũng xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch.

Gia Lai ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 7, 04/09/2021 | 10:15
Sau khi ghi nhận 5 công nhân dương tính với SARS-CoV-2, ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Gia Lai khẩn trương khoanh vùng, truy vết ngăn chặn nguồn lây.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.