Đắk Lắk: Ghi nhận thêm 12 ca Covid-19 trong ngày 15/9

Đắk Lắk: Ghi nhận thêm 12 ca Covid-19 trong ngày 15/9

Thứ 4, 15/09/2021 | 18:47
0
Chiều 15/9, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 10 ca ngoài cộng đồng.

Trong đó, thị xã Buôn Hồ ghi nhận 8 trường hợp ngoài cộng đồng. Cụ thể, các bệnh nhân gồm: P.T.T.T., sinh năm 1996; N.H.Đ.A., sinh năm 2021; N.T.H., sinh năm 1967; P.N.B., sinh năm 1964; P.T.T.T., sinh năm 1993; D.T.M., sinh năm 2020. Các bệnh nhân này cùng trú tại 15 Âu Cơ, phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ và có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân N.H.Đ. là công an giao thông, sinh năm 1991, trú tại 26 Hoàng Diệu, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ.

Bệnh nhân Đ.T.M.L., sinh năm 1992, trú tại 110 Nguyễn Tất Thành, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ. Bệnh nhân này là nhân viên bảo hiểm, được ghi nhận trong cộng đồng, có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với bệnh nhân P.T.T.T., trú cùng địa phương.

Bệnh nhân T.Đ.B., sinh năm 1996, trú tại 14 Nguyễn Tuân, tổ dân phố 1, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tài xế xe tải, được ghi nhận trong cộng đồng và chưa rõ nguồn lây. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra yếu tố dịch tễ của bệnh nhân này.

Sự kiện - Đắk Lắk: Ghi nhận thêm 12 ca Covid-19 trong ngày 15/9

Ngày 15/9, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực các bệnh nhân sinh sống, đồng thời khoanh vùng, triển khai lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần. Theo đó, lực lượng chức năng đã lấy 267 mẫu làm xét nghiệm RT-PCR và 134 mẫu test nhanh kháng nguyên. Các mẫu làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đều cho kết quả âm tính, riêng các mẫu làm xét nghiệm RT-PCR hiện đang chờ kết quả.

Tp.Buôn Ma Thuột ghi nhận 3 trường hợp. Trong đó, có 2 trường hợp được ghi nhận trong cộng đồng là N.M.H., sinh năm 1991 và M.L.K., sinh năm 2019, cùng trú tại 124 Giải Phóng, phường Tân Thành, Tp.Buôn Ma Thuột, chưa rõ nguồn lây. Cơ quan chức năng đang điều tra yếu tố dịch tễ của hai bệnh nhân này.

Bệnh nhân B.Q.P., sinh năm 1984, trú tại 12 Ngô Chí Quốc, phường Tân Hòa, Tp.Buôn Ma Thuột, được ghi nhận trong khu cách ly tập trung và có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân H.T.S., sinh năm 1989, trú cùng địa chỉ.

Huyện Krông Búk ghi nhận một trường hợp trong khu cách ly tập trung là H.D.N., sinh năm 1953, trú tại buôn Ktơng Drun, xã Cư Né, huyện Krông Búk, có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại buôn Ktơng Drun.

Cũng trong ngày 15/9, tỉnh Đắk Lắk có 65 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và được xuất viện, đưa về nơi cư trú để tiếp tục cách ly y tế tại nhà theo quy định.

Như vậy, đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 1.459 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 721 bệnh nhân khỏi bệnh và 12 trường hợp tử vong.

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, Sở Y tế đề nghị người dân tiếp tục thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế.

Khánh Ngọc

Đà Nẵng thông tin về ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng

Thứ 3, 14/09/2021 | 22:57
Trước khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân vẫn đi làm, ăn uống tại nhà ăn của công ty.

Đắk Lắk: "Vùng xanh" được tổ chức dạy học trực tiếp

Thứ 3, 14/09/2021 | 20:31
UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn chỉ đạo các địa phương "vùng xanh" dạy học trực tiếp cho cấp THCS, THPT và giáo dục dạy nghề.

Khánh Hòa ghi nhận 31 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 2, 13/09/2021 | 20:11
Liên quan đến các trường hợp dương tính mới, ngành Y tế và cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã truy vết, cách ly tập trung 21 F1 và cách ly tại nhà 20 F2.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.