Đắk Lắk: Một trường hợp từ TP.HCM về dương tính với SARS-CoV-2

Đắk Lắk: Một trường hợp từ TP.HCM về dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 4, 07/07/2021 | 08:52
0
Sau khi đi xe khách từ TP.HCM về Đắk Lắk, người đàn ông vào rẫy tự cách ly, tuy nhiên trả kết quả xét nghiệm người này đã dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 7/7, ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau khi trở về từ TP.HCM.

Theo đó, trường hợp vừa ghi nhận nói trên là anh T.V.X (SN 1976, có địa chỉ tại thôn 5, xã Cư Mốt, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk).

Thông tin điều tra dịch tễ cho biết, anh X. làm lao động tự do ở khu chợ Bình Điền (TP.HCM) từ khoảng cuối tháng 4/2021.

Sáng 4/7, anh X. di chuyển từ nhà trọ ở đường Lồng Đèn (phường 7, quận 8, TP.Hồ Chí Minh (chợ Bình Điền) đi xuống khu công nghiệp Amata thuộc khu công nghiệp Biên Hòa - Đồng Nai và đến bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh làm xét nghiệm Covid-19 cho kết quả âm tính.

Tối cùng ngày, anh X. bắt xe Tân Niên (BKS: 60B-03731, tuyến Đồng Nai đi Kon Tum) để về Đắk Lắk. Trong quá trình di chuyển, anh X. có mang khẩu trang và không tiếp xúc với ai trên xe.

Đến khoảng 4h30’ ngày 5/7, sau khi xuống xe tại Km92 Quốc lộ 14, anh X. tự đi xe máy về trạm y tế xã Cư Mốt khai báo y tế và về nhà rẫy ở thôn 5, xã Cư Mốt cách ly tại nhà và không tiếp xúc với ai.

Ngày 6/7, anh X. có biểu hiện gai người, sốt nhẹ, hắt hơi, sổ mũi nên đã liên hệ trạm y tế và được tư vấn đến trung tâm Y tế huyện Ea H’Leo khám.

Tại đây, sau khi test nhanh cho kết quả, anh X. dương tính với SARS-CoV-2. Ngay trong tối 6/7, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR đối với mẫu bệnh phẩm của anh X., kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên sau đó cũng khẳng định anh X. dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm, ngành Y tế huyện Ea H'Leo đã báo cáo cho ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk, tiến hành cách ly ca bệnh tại cơ sở y tế, đồng thời khử khuẩn những nơi liên quan đến ca bệnh trên.

Liên quan đến trường hợp này, có 21 F1 trên xe khách đi cùng ở Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã thông tin cho các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh và các tỉnh Gia Lai, Kon Tum để phối hợp truy vết.

Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo cho biết, trong ngày hôm nay (tức ngày 7/7), địa phương sẽ tiến hành khử khuẩn tại khu vực nhà rẫy – nơi anh X. ở sau khi trở về từ TP.HCM và trung tâm y tế. “Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng một số xe vẫn bất chấp quy định, chở khách từ vùng dịch về. Do đó, các cơ quan chức năng cần xem xét, xử lý nghiêm các xe khách chạy chui này để tránh tình trạng dịch bệnh lây lan ra các địa phương” – ông Hà nói. 

Khánh Ngọc

Sáng 7/7: Có 277 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh đã 270 ca

Thứ 4, 07/07/2021 | 06:30
Bản tin dịch COVID-19 sáng 7/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 277 ca mắc COVID-19 tại 6 tỉnh, thành phố, trong đó riêng TP Hồ Chí Minh đã chiếm đến 270 ca. Tổng số ca mắc COVID-19 của Việt Nam đến nay là 22.341.

Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 19, là tiểu thương bán cá ở chợ

Thứ 3, 06/07/2021 | 23:49
Trường hợp ca bệnh thứ 19 ở Bà Rịa - Vũng Tàu là tiểu thương thường xuyên lên chợ Bình Điền lấy cá về bán tại chợ Mới Vũng Tàu.

Bộ Y tế công bố thêm 3 ca tử vong do Covid-19 ở TP.HCM, Đồng Tháp

Thứ 3, 06/07/2021 | 21:12
Tối ngày 6/7, bộ Y tế công bố thêm 3 ca tử vong do Covid-19 ở bệnh nhân cao tuổi tại TP.HCM, Đồng Tháp.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.