Đắk Lắk: Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đắk Lắk: Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ 5, 23/06/2022 | 13:49
0
Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Lắk, gồm 15 thành viên.

Sáng 23/6, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Lắk.

Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên, do ông Nguyễn Đình Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Các phó trưởng ban gồm: Ông Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bà H'Lim Niê, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thượng Hải, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Lê Văn Nghĩa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban thường vụ Tỉnh ủy. Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên.

Sự kiện - Đắk Lắk: Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Toàn cảnh hội nghị.

Ban Chỉ đạo ban hành quy chế làm việc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác... để tổ chức triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định. Ban Chỉ đạo có con dấu riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách tỉnh cấp và do Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm theo quy định.

Ông Nguyễn Đình Trung, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Lắk cho biết, ban chỉ đạo tỉnh sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát các quy định của Trung ương và quy chế làm việc để hoạt động. Đồng thời, tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các thành viên tuyệt đối chấp hành các chủ trương của Đảng và các quy định pháp luật, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trước mắt, đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan, bám sát hướng dẫn của Trung ương để tham mưu cụ thể hóa các nội dung theo quy định. Bên cạnh đó, tham mưu phân công nhiệm vụ các thành viên; chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo để hoạt động hiệu quả, bảo đảm đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Khánh Ngọc

Sóc Trăng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ 4, 22/06/2022 | 15:03
Ngày 22/6, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức lễ Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Quyết liệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong chứng khoán, bất động sản

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:58
Đây là một trong những vấn đề được Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu tâm khi kết luận nội dung kinh tế - xã hội tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2022.

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt chống tham nhũng, rửa tiền

Thứ 6, 29/10/2021 | 13:31
Mục tiêu đến năm 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam gấp 25 lần GDP.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.