Đắk Lắk ghi nhận thêm 25 ca dương tính với SARS-CoV-2

Đắk Lắk ghi nhận thêm 25 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 7, 04/09/2021 | 20:31
0
Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 25 ca dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng tỉnh cũng xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch.

25 ca mắc Covid-19 tại nhiều địa phương

Chiều 4/9, sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 25 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, huyện Krông Búk ghi nhận 9 trường hợp gồm: K.T., sinh năm 1990; Y.K.M., sinh năm 2021; Y.T.A., sinh năm 2009; Y.L.N., sinh năm 1999, trú tại buôn Drao, xã Cư Né, huyện Krông Búk, ghi nhận trong khu phong tỏa và có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh cùng buôn. Hai bệnh nhân Y.C.K., sinh năm 1977, trú tại buôn Drao, xã Cư Né và L.M.V., sinh năm 2000, trú tại buôn Ea Kung, xã Cư Né, huyện Krông Búk, ghi nhận trong khu cách ly tập trung và có liên quan đến chùm ca bệnh tại buôn Drao.

Các bệnh nhân còn lại của huyện Krông Búk được ghi nhận trong khu cách ly tập trung gồm: Y.J.N., sinh năm 1940; H.Y.M., sinh năm 1945 và Y.P.N., sinh năm 1982, trú tại buôn Ea Pông, xã Ea Sin, huyện Krông Búk, có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với bệnh nhân H.N.M., sinh năm 1987, trú cùng buôn.

Sự kiện - Đắk Lắk ghi nhận thêm 25 ca dương tính với SARS-CoV-2

Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 25 ca mắc Covid-19.

Huyện Ea H’leo ghi nhận 5 trường hợp trong khu vực phong tỏa gồm: H.R.N., sinh năm 1978; Y.R.M., sinh năm 1989; Y.Q.M., sinh năm 1968; Y.T.N., sinh năm 2009 và Y.B.N., sinh năm 1968, trú tại buôn Kdruh, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, có liên quan đến chùm ca bệnh cùng buôn.

Thị xã Buôn Hồ ghi nhận 3 trường hợp trong khu cách ly tập trung gồm: Y.H.A., sinh năm 1998; Y.C.A., sinh năm 1975 và H.Đ.A., sinh năm 1989, trú tại buôn Kwăng A, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, có liên quan đến chùm ca bệnh cùng buôn.

Huyện Krông Năng ghi nhận 2 trường hợp trong khu cách ly tập trung gồm: H.T.L., sinh năm 1994, trú tại thôn Tam Đồng, xã Ea Tam và N.T.L., sinh năm 1961, trú tại thôn Xuân Đoàn, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, có yếu tố dịch tễ trở về từ tỉnh Đồng Nai.

Huyện Ea Kar ghi nhận 2 trường hợp trong khu cách ly tập trung gồm: H.A.B.H., sinh năm 2015 và H.A.K., sinh năm 2016, trú tại buôn Ea Puk, xã Ea Sô, huyện Ea Kar, có yếu tố dịch tễ trở về từ tỉnh Đồng Nai.

TP.Buôn Ma Thuột ghi nhận 1 bệnh nhân là H.C.B., sinh năm 1998, trú tại buôn Hđơt, xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, có yếu tố dịch tễ trở về từ TP.Hồ Chí Minh.

Huyện Cư Kuin ghi nhận 1 bệnh nhân là H.S.B., sinh năm 2001, trú tại buôn Pu Huê, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, phát hiện thông qua sàng lọc tại bệnh viện Dã chiến số 1, có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với bệnh nhân H.H.B., sinh năm 2021, trú cùng buôn.

Ngoài ra, còn có 2 bệnh nhân ghi nhận trong khu cách ly tập trung gồm: L.T.N.T., sinh năm 2001, trú tại thôn 13, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn và L.T.N., sinh năm 1995, trú tại thôn 14A, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, có yếu tố dịch tễ trở về từ tỉnh Đồng Nai.

Như vậy, đến nay tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận tổng cộng 1.190 ca mắc Covid-19, trong đó có 286 bệnh nhân đã khỏi bệnh và 11 trường hợp tử vong.

Nhiều người bị xử phạt

Dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng nhiều người dân, thậm chí có cả cán bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn vi phạm các quy định về phòng chống dịch và bị xử lý.

Sự kiện - Đắk Lắk ghi nhận thêm 25 ca dương tính với SARS-CoV-2 (Hình 2).

Nhóm thanh niên bất chấp dịch bệnh nhảy nhót, hát hò giữa đường.

Cụ thể, ngày 4/9, Công an thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk đang làm rõ nhóm thanh niên ra đường bật nhạc, nhảy nhót, vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Thông tin ban đầu cho biết, vào tối 3/9, trên mạng xã hội Faebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 4 thanh niên ra đường, bật nhạc để nhảy nhót, hát hò. Đáng nói, trong số này có 2 người không đeo khẩu trang, 1 người kéo khẩu trang xuống cằm và không giữ khoảng cách.

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra bức xúc việc nhóm thanh niên bất chấp dịch bệnh ra đường tụ tập nhảy nhót.

Sự kiện - Đắk Lắk ghi nhận thêm 25 ca dương tính với SARS-CoV-2 (Hình 3).

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định, 4 thanh niên nói trên trú ở xã Ea Yông, huyện Krông Pắk tới mua bún tại 1 quán ở thị trấn Phước An. Lúc này, nhóm thanh niên này xin ăn tại chỗ nhưng chủ quán không đồng ý nên mua 8 bịch bún mang về.

Trong lúc chờ chủ quán làm bún, nhóm thanh niên bật nhạc rồi ra đường nhảy nhót, hát hò và 1 người đi cùng đang chờ trên ô tô quay lại, đăng tải lên mạng xã hội.

Cũng trong ngày 4/9, ông Nguyễn Công Bẩy, Chánh Thanh tra sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về tiêm vắc-xin Covid-19.

Trước đó, một người phụ nữ 50 tuổi, trú tại phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột đã đăng tải lên trang cá nhân Facebook nội dung: "Nghe đâu Buôn Ma Thuột có chích vắc-xin dịch vụ 10 triệu đồng một liều? Vắc-xin đâu ra vậy ta?". Sau khi đăng tải, thông tin này khiến người dân không khỏi hoang mang.

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận và mời người phụ nữ đến trụ sở làm việc. Sau khi được giải thích, người phụ nữ đã nhận ra hành vi sai phạm của mình, tự gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm. Đồng thời, người phụ nữ này đã nộp phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 3/9, UBND phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng đã xử phạt hành chính một cán bộ địa chính xây dựng của phường với số tiền 3 triệu đồng vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Theo thông tin giải trình của cán bộ địa chính nói trên, vào sáng 3/9 vị này đến chốt kiểm dịch để tăng cường lực lượng nhưng do bị viêm xoang, phải bôi nhiều dầu gió nên khi đi xe tới chốt đã tháo khẩu trang ra.

Khánh Ngọc

 

 

Đề nghị xử phạt 180 triệu đồng nhóm người nhận tiền hỗ trợ, tụ tập đánh bạc

Thứ 7, 04/09/2021 | 16:18
Nhóm người không tuân thủ giãn cách xã hội, tập trung đánh bạc tại nhà trọ bị cảnh sát đề nghị xử phạt 180 triệu đồng.

Hà Nội thêm 38 ca COVID-19 mới, có thanh niên trực chốt kiểm soát dịch

Thứ 7, 04/09/2021 | 13:19
Như vậy trong sáng nay, Hà Nội công bố 44 ca dương tính mới, đều là người đã được cách ly hoặc sống trong vùng phong toả.

Khánh Hòa có thêm 139 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi

Thứ 7, 04/09/2021 | 09:58
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 139 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, nâng tổng số ca được điều trị khỏi ở tỉnh này lên 4.957 ca.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghiêm cấm từ chối đăng kiểm cho phương tiện đã đặt lịch thành công

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:40
Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát đối chiếu trên hệ thống phần mềm và xem xét xử lý đối với đơn vị đăng kiểm vi phạm.
     
Nổi bật trong ngày

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Yêu cầu không tăng giá cước xe khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:41
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hà Nội: Người dân vất vả di chuyển qua nút giao Mai Dịch

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:18
Cầu vượt thép nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội) dù đã hoàn thành việc thi công nhưng vẫn chưa thông xe khiến người dân qua nút giao gặp nhiều khó khăn.