Đắk Lắk: TP. Buôn Ma Thuột áp dụng Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 15/8

Đắk Lắk: TP. Buôn Ma Thuột áp dụng Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 15/8

Thứ 7, 14/08/2021 | 18:56
0
Để khống chế dịch bệnh và hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng nhưng vẫn đảm bảo “mục tiêu kép”, TP. Buôn Ma Thuột áp dụng Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 15/8.

Ngày 14/8, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tp. Buôn Ma Thuột.

Theo nội dung văn bản, qua thời gian áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đã có những chuyển biến tích cực, các ca mắc đa phần phát sinh trong khu cách ly tập trung và có yếu tố dịch tễ liên quan đến người về từ vùng dịch. Để tiếp tục khống chế dịch bệnh và hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan trong cộng đồng nhưng vẫn đảm bảo “mục tiêu kép”, UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột triển khai Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 15/8 cho đến khi có thông báo mới.

Sự kiện - Đắk Lắk: TP. Buôn Ma Thuột áp dụng Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 15/8

TP. Buôn Ma Thuột chuyển sang áp dụng Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 15/8.

Theo đó, dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng. Trường hợp cần thiết tổ chức các hội nghị trên 20 người thì phải được sự đồng ý của ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp và phải đảm bảo chấp hành tuyệt đối các quy định phòng chống dịch.

Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công cộng. 

Tạm dừng hoạt động: Các nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; tất cả các hoạt động giáo dục và đào tạo tại các trường học và cơ sở dạy nghề; các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu...

Đối với các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không được phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ được bán mang đi và phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

Dừng tất cả các chợ tự phát và hoạt động buôn bán vỉa hè. Đối với nhân viên bưu điện giao nhận thư từ, báo chí, bưu phẩm, nhân viên giao hàng và nhân viên giao gas: Phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu. Thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Có sổ nhật ký ghi rõ cụ thể từng địa chỉ đi đến giao hàng, bưu phẩm...

Tiếp tục kiểm soát chặt ché người từ các địa phương đang thực hiện phong tỏa, giãn cách theo Chỉ thị 16 .

Về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, chiều 14/8, sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính trên địa bàn lên 509 trường hợp.

Trong đó, huyện Krông Ana 6, huyện Krông Pắk 5, huyện Cư Mgar 4, thị xã Buôn Hồ 3, TP. Buôn Ma Thuột 2, huyện Krông Bông 2, huyện M’Đrắk 2, huyện Cư Kuin 1, huyện Ea Kar 1.

Khánh Ngọc

Gia Lai: TP. Pleiku áp dụng Chỉ thị 15 từ 8h ngày 26/7

Chủ nhật, 25/07/2021 | 23:00
TP. Pleiku áp dụng các nội dung theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 8h ngày 26/7 cho đến khi có thông báo mới.

Bình Thuận: Tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 20/7

Thứ 2, 19/07/2021 | 23:06
Tính từ 27/4 đến 18h ngày 19/7, Bình Thuận ghi nhận 115 trường hợp dương tính với Covid-19, tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghệ An: TP.Vinh dừng Chỉ thị 15 chuyển sang Chỉ thị 19

Chủ nhật, 18/07/2021 | 21:53
Từ 0h ngày 19/7, TP.Vinh dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, chuyển sang Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng chống COVID - 19.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.