Đắk Nông: Bốn cán bộ y tế dương tính với SARS-CoV-2

Đắk Nông: Bốn cán bộ y tế dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 3, 27/07/2021 | 13:25
0
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận bốn cán bộ y tế dương tính với SARS-CoV-2 cùng là F1 của bệnh nhân BN98.494.

Bốn cán bộ y tế mắc Covid-19 

Trưa 27/7, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp đều là cán bộ y tế dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ nhất là chị V.T.T.T, sinh năm 1989, trú tại thôn Đức Nghĩa, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Trường hợp thứ 2 là chị T.T.T.B, sinh năm 1991, trú tại thôn Xuân Tình 1, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil.

Trường hợp thứ 3 là anh N.Đ.H, sinh năm 1994, trú tại thôn Tân Lập, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil.

Trường hợp thứ 4 là anh N.M.T, sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Đắk Mil.

Sự kiện - Đắk Nông: Bốn cán bộ y tế dương tính với SARS-CoV-2

Lực lượng cán bộ y tế đối mặt với không ít nguy hiểm trong quá trình chống dịch Covid-19.

Theo điều tra dịch tễ, cả 4 trường hợp nói trên là cán bộ y tế trên địa bàn huyện Đắk Mil và cùng là F1 của bệnh nhân BN98.494. Ngày 26/7, 4 cán bộ này được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào 10h25’ ngày 27/7.

Hiện, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, khai thác lịch trình di chuyển, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần của 4 ca dương tính nói trên, bước đầu ghi nhận 42 F1.

Sự kiện - Đắk Nông: Bốn cán bộ y tế dương tính với SARS-CoV-2 (Hình 2).

Không quản ngại đêm tối, các cán bộ y tế lên đường truy vết các trường hợp tiếp xúc gần.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng đã khoanh vùng, phong tỏa một số địa điểm có nguy cơ lây nhiễm liên quan đến các trường hợp này. Đồng thời, thực hiện khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà ở của 4 cán bộ y tế này và các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm.

Hiện, bốn cán bộ y tế nói trên đã được chuyển lên bệnh viện Dã chiến số 1 điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (tại trung tâm Y tế huyện Đắk Mil) để tiếp tục điều trị.

Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ghi nhận 46 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày đêm bám chốt, bám địa bàn

Tính đến sáng 27/7, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ghi nhận 16 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và là địa phương có số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất tỉnh.

Đây cũng là địa phương duy nhất trên địa bàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 12h trưa ngày 23/7.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự và phòng chống dịch Covid-19, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Gia Nghĩa luôn phải ứng trực 100% quân số, thay nhau ngày đêm bám chốt, bám địa bàn.

Đồng thời, tích cực tham gia phối hợp với lực lượng y tế và các ngành chức năng thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch.

Sự kiện - Đắk Nông: Bốn cán bộ y tế dương tính với SARS-CoV-2 (Hình 3).

Lực lượng Công an TP.Gia Nghĩa bám trụ các chốt kiểm soát dịch để triển khai công tác phòng chống dịch.

Thượng úy Phan Quyết Chiến, đội CSGT trật tự Công an TP.Gia Nghĩa cho biết: “Trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch tại điểm chốt cửa ngõ phía Nam thành phố, dưới thời tiết khắc nghiệt mưa nắng thất thường, dịch bệnh nguy hiểm, các lực lượng tuyến đầu phải đối diện với nguy cơ nhiễm bệnh bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, lực lượng công an, quân đội, y tế và đoàn thanh niên vẫn miệt mài bám chốt, từng ngày, từng giờ cùng với chính quyền và nhân dân chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh”.

Sự kiện - Đắk Nông: Bốn cán bộ y tế dương tính với SARS-CoV-2 (Hình 4).

Lực lượng Công an TP.Gia Nghĩa tuyên truyền công tác phòng chống dịch cho người dân.

Bên cạnh đó, Công an TP.Gia Nghĩa còn thành lập tổ truy vết gồm 17 đồng chí tham gia phối hợp, sát cánh cùng lực lượng y tế và các ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ truy vết khẩn trương, thần tốc ngay từ khi trên địa bàn xuất hiện ca bệnh đầu tiên.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Chuyên, Trưởng Công an TP.Gia Nghĩa, bên cạnh những khó khăn, vất vả thì công tác phòng chống dịch trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ và chỉ đạo sát sao, kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cùng với sự đồng thuận cao của nhân dân... Đây là động lực lớn để quân và dân thành phố này nói chung, lực lượng Công an TP.Gia Nghĩa nói riêng tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với các cấp chính quyền, quân và dân tỉnh Đắk Nông chiến thắng đại dịch.

Khánh Ngọc

Nghệ An: Phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV2 mới trong cộng đồng

Thứ 3, 27/07/2021 | 09:05
Hai ca dương tính với SARS-CoV2 đều là nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa Minh An ở huyện Quỳnh Lưu.

Trên tàu SE14 về Hà Tĩnh có 1 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 3, 27/07/2021 | 08:59
Một bệnh nhân nữ quê Lộc Hà (Hà Tĩnh) từ TP.Hồ Chí Minh trở về quê trên tàu SE14 vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Cà Mau: Một thợ hồ về từ Bình Dương dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 2, 26/07/2021 | 14:09
Một thợ hồ từ Bình Dương về Cà Mau dương tính với SARS-CoV-2 sau 7 ngày cách ly y tế tại nhà.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.