Đắk Nông: Cả gia đình về từ vùng dịch dương tính với SARS-CoV-2

Đắk Nông: Cả gia đình về từ vùng dịch dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 6, 06/08/2021 | 08:58
0
Sau khi trở về từ Bình Dương, cả gia đình tại Đắk Nông có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Thêm 5 ca dương tính về từ vùng dịch

Sáng 6/8, trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, có 3 trường hợp trong một gia đình trở về từ Bình Dương dương tính với SARS-CoV-2 gồm: Anh N.P.T., sinh năm 1988; chị Đ.T.M.H. (vợ của anh N.P.T.), sinh năm 2001 và cháu N.K.N. (con của bệnh nhân N.P.T. và Đ.T.M.H.), sinh năm 2017. Cả 3 bệnh nhân này từ Bình Dương về Đắk Nông vào ngày 27/7 và cách ly y tế tại nhà, ngày 4/8 được chuyển cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung của huyện Krông Nô.

Sự kiện - Đắk Nông: Cả gia đình về từ vùng dịch dương tính với SARS-CoV-2

Ngành y tế đang nỗ lực truy vết các trường hợp tiếp xúc gần.

Trường hợp thứ 4 là bệnh nhân N.T.D.Q., sinh năm 2002, nhân viên Spa, trú tại huyện Krông Nô, có yếu tố dịch tễ trở về từ TP.HCM.

Trường hợp thứ 5 là bệnh nhân N.Q.A., sinh năm 2007, trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, có yếu tố dịch tễ trở về từ TP.HCM.

Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 118 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Kết thúc giãn cách xã hội ở TP.Gia Nghĩa

Trước đó, ngày 5/8, UBND tỉnh Đắk Nông đã có văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Gia Nghĩa.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, sau 13 ngày tổ chức triển khai thực hiện, các ổ dịch tại TP.Gia Nghĩa đã được khống chế, cơ bản khoanh vùng, kiểm soát triệt để dịch Covid-19 không còn khả năng lây lan ra cộng đồng. UBND tỉnh Đắk Nông quyết định, kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn TP.Gia Nghĩa kể từ 12h ngày 6/8. Đồng thời, tiếp thục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn TP.Gia Nghĩa cho đến khi có thông báo mới.

Sự kiện - Đắk Nông: Cả gia đình về từ vùng dịch dương tính với SARS-CoV-2 (Hình 2).

TP.Gia Nghĩa kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 12h ngày 6/8.

Cụ thể, đối với các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đồng ý cho mở bán nhưng chỉ phục vụ mua mang về và không phục vụ khách tại chỗ. Các chủ nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, người chế biến, nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang và găng tay trong suốt thời gian chế biến, tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, đồ uống, thực phẩm. Phải ký cam kết với chính quyền địa phương về việc thực hiện các quy định, khuyến cáo về phòng chống dịch Covid-19 của các cơ quan có thẩm quyền.

TP.Gia Nghĩa tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ người từ các địa phương có dịch trở về theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống Covid-19.

Đối với những người tự theo dõi sức khỏe, yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác… phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định.

Ngoài ra, TP.Gia Nghĩa tiếp tục duy trì 5 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra, vào thành phố nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Khánh Ngọc

Đắk Lắk thêm 23 ca dương tính, Đắk Nông tạm đình chỉ 1 trưởng trạm

Thứ 5, 05/08/2021 | 17:04
Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 23 ca dương tính với SARS-CoV-2, cùng ngày một Trưởng trạm y tế tại Đắk Nông bị tạm đình chỉ chức vụ.

Gia Lai: Thêm 38 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 5, 05/08/2021 | 15:31
Ngày 5/8, ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai cho biết, TT Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã lấy 3.097 mẫu xét nghiệm và phát hiện 38 trường hợp dương tính.

Khánh Hòa: Thêm 26 ca dương tính với SARS-CoV-2, khẩn tìm người đến nhiều địa điểm

Thứ 4, 04/08/2021 | 18:37
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã có 2 thông báo khẩn số 33, 34 tìm người liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.