Đắk Nông quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn

Đắk Nông quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn

Thứ 6, 23/04/2021 | 11:37
0
Để cuộc bầu cử sắp tới diễn ra an toàn, đạt kết quả cao, công an các địa phương tại tỉnh Đắk Nông đang nỗ lực triển khai đồng loạt nhiều giải pháp.

Với mục tiêu bảo đảm tốt an ninh, trật tự, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông nói chung, Công an huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) nói riêng đang gấp rút triển khai nhiều phương án, kế hoạch.

Theo đó, những ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong cùng một lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ, vừa bảo đảm tốt an ninh, trật tự vừa phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Mặt khác, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thiếu tá Đinh Văn Sơn, Phó Trưởng Công an xã Quảng Khê cho hay, Quảng Khê là địa bàn trung tâm của huyện Đắk Glong, nơi tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp và trường học.

Do đó, bên cạnh những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội thì tình hình an ninh, trật tự luôn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp.

Xác định được tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này, công an xã đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ bầu cử.

Chủ động làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát hiện, ngăn chặn kịp thời không để những người không đủ tiêu chuẩn chính trị, vi phạm pháp luật vào danh sách ứng cử. 

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã Quảng Khê đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tham gia tố giác tội phạm. Đồng thời, quản lý tốt các loại đối tượng, nhất là các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng có nguy cơ phạm pháp, phạm tội,...

Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, tham gia bầu cử đầy đủ, đúng luật.

Nhờ vậy, đến nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Quảng Khê cơ bản ổn định, không có đột xuất bất ngờ xảy ra, tình hình phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội giảm. Công tác chuẩn bị bầu cử ở địa phương được triển khai đúng quy định.

Sự kiện - Đắk Nông quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn

Công an huyện Đắk Glong nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trước cuộc bầu cử.

Theo người dân tại xã Quảng Khê, lực lượng công an và các cấp, các ngành ở địa phương thường xuyên đến tận cơ sở tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa và tâm quan trọng của bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Qua đó, mỗi người dân địa phương thấy được quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia bầu cử sắp tới.

Xác định cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng, Trung tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Công an huyện Đắk Glong cho biết, ngay sau khi có kế hoạch của cấp trên, Công an huyện Đắk Glong đã chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Đơn vị đã quán triệt đến tất cả cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từng cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu chính trị cao nhất.

Mặt khác, Công an huyện Đắk Glong đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã xây dựng kế hoạch và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử.

Sự kiện - Đắk Nông quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn (Hình 2).

Công an huyện Đắk Glong làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về cuộc bầu cử.

Ông Trần Quốc Hiền, Trưởng phòng Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử huyện Đắk Glong thông tin: “Để góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử diễn ra ngày 23/5 sắp tới thành công tốt đẹp, nhiều tháng qua, lực lượng công an huyện đã phối hợp với phòng nội vụ triển khai nhiều mặt công tác.

Theo đó, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát, xác minh, thẩm tra bảo đảm các nhân sự được lựa chọn, giới thiệu đủ tiêu chuẩn theo quy định; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các hội nghị hiệp thương.

Tính đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện luôn được bảo đảm tốt; công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương được triển khai thực hiện bảo đảm đúng thời gian, tiến độ và đúng quy định của pháp luật”.

Khánh Ngọc

Bầu cử QH và HĐND: Dân chủ công khai, bình đẳng trong vận động bầu cử

Thứ 3, 20/04/2021 | 15:02
Việc tổ chức vận động bầu cử phải bảo đảm nguyên tắc cơ bản là dân chủ công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Bầu cử QH và HĐND: Giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở

Thứ 5, 15/04/2021 | 18:50
Sáng 15/4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát (đợt 1) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác bầu cử: Khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng quy định của luật

Thứ 4, 07/04/2021 | 19:42
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV. Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 15/4/2021 đến ngày 19/4/2021.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.