Đắk Nông: Thêm nhiều ca cộng đồng, tạm dừng dạy học tại trường

Đắk Nông: Thêm nhiều ca cộng đồng, tạm dừng dạy học tại trường

Thứ 2, 06/09/2021 | 10:25
0
Tỉnh Đắk Nông vừa ghi nhận thêm 16 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 15 ca cộng đồng chưa rõ nguồn lây.

Sáng 16/9, trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 16 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông ghi nhận 15 ca dương tính trong cộng đồng gồm: T.N., sinh năm 1998; T.L., sinh năm 2000; V.V.T., sinh năm 2003; V.C.V., sinh năm 2003; Đ.R., sinh năm 1975; Đ.P., sinh năm 2005; Đ.K., sinh năm 1979 và T.J., sinh năm 1972. Tất cả các bệnh nhân này đều trú tại huyện Đắk R’lấp, được phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc, chưa rõ nguồn lây.

Bệnh nhân T.T., sinh năm 1974, trú tại huyện Đắk R’lấp, có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với bệnh nhân T.N., sinh năm 1998, trú cùng huyện.

Các bệnh nhân Đ.D., sinh năm 2009; Đ.B., sinh năm 2000 và Đ.Q., sinh năm 2002, trú tại huyện Đắk R’lấp, được phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc, có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần (sống cùng nhà) với bệnh nhân T.L., sinh năm 2000.

Các bệnh nhân Đ.S., sinh năm 2000; T.M., sinh năm 1973; Đ.Đ., sinh năm 1997, trú tại huyện Đắk R’lấp, được phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc, có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần (sống cùng nhà) với bệnh nhân T.D., sinh năm 2009, trú cùng huyện.

Huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cũng ghi nhận 1 trường hợp là N.T.A.V., sinh năm 1981, có yếu tố dịch tễ trở về từ TP.Hồ Chí Minh.

Sáng 5/9, trước khi tổ chức khai giảng năm học mới, trường phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với ngành y tế tổ chức khám sàng lọc, test nhanh và phát hiện em T.D., học sinh lớp 6 dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, em D. đã có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của nhà trường, em D. có hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Tín, huyện Đấk R’lấp, thời gian qua không đi đâu xa. Mấy ngày trước, em có sốt và được gia đình mua thuốc về uống. Đến sáng 5/9, em D. đỡ sốt nên phụ huynh đưa đến trường chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu toàn bộ giáo viên, học sinh trong trường cách ly tại trường để lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2.

Trước tình hình trên, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã có văn bản yêu cầu các trường trên địa bàn huyện Đắk R’lấp tạm dừng việc tổ chức dạy học trực tiếp tại trường từ ngày 6/9 cho đến khi có thông báo mới.

Sáng 6/9, ông Đặng Thành, Giám đốc trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện ngành y tế đang nỗ lực khoanh vùng, điều tra yếu tố dịch tễ của chùm ca bệnh tại huyện Đắk R’lấp.

Như vậy, đến nay tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 324 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Ngọc

Đắk Lắk ghi nhận 61 ca dương tính với SARS-CoV-2

Chủ nhật, 05/09/2021 | 18:22
Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận 61 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 chùm ca bệnh ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 92 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Chủ nhật, 05/09/2021 | 19:51
Từ 7h đến 17h ngày 5/9, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 92 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 6.881 ca.

TP.HCM: Cần bình tĩnh khi test nhanh phát hiện số ca dương tính SARS-CoV-2 tăng cao

Thứ 7, 04/09/2021 | 22:14
Lý giải về số lượng ca nhiễm Covid-19 được nghi nhận tăng cao trong 24h qua, ngành y tế TP.HCM khuyến cáo người dân bình tĩnh, tuân thủ quy định phòng chống dịch.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.