Dâm ô bé gái bằng tuổi cháu mình, gã xe ôm U60 nhận kết cục đắng

Dâm ô bé gái bằng tuổi cháu mình, gã xe ôm U60 nhận kết cục đắng

Võ Công Thư
Thứ 3, 12/11/2019 | 15:35
0
Thấy cháu bé ở trong phòng một mình, Chín lẻn vào phòng và nhiều lần có hành vi dâm ô với cháu bé. Hành vi của Chín chỉ bị phát hiện khi cháu bé kể lại sự việc cho chị gái và mẹ ruột biết.

Ngày 12/11, TAND quận Tân Bình, TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 5 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Chín (SN 1965) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Bị hại trong vụ án này là cháu T.T.N, SN 2014.

Hồ sơ điều tra - Dâm ô bé gái bằng tuổi cháu mình, gã xe ôm U60 nhận kết cục đắng

Bị cáo Chín tại tòa.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm danh dự nhân phẩm, gây ảnh hưởng tâm lý của trẻ em và thể hiện sự suy đồi đạo đức.

Xét hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để có tác dụng giáo dục riêng đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội. Từ các nhận định này, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Chín mức án như trên.

Theo cáo trạng, Chín làm nghề chạy xe ôm tại đầu hẻm 958 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình. Khoảng 10h ngày 14/4/2019, Chín điều khiển xe gắn máy đến trước nhà trọ số 956 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình để đón cháu Nguyễn Tuấn Kiệt đi học thêm.

Chín để xe máy trước khu nhà trọ rồi đi bộ vào bên trong. Khi đi ngang phòng của chị Huỳnh Thị Thu T., Chín nhìn thấy cửa phòng mở, trong phòng chỉ có một mình cháu T.T.N. (con gái chị T.) đang ngồi vẽ giữa phòng. Chín đi đến phòng trọ kêu cháu Kiệt đi học.

Trong lúc chờ cháu Kiệt, Chín nảy sinh ý định dâm ô với cháu N. để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Chín đi phòng trọ của chị T. rồi đóng cửa lại.

Tiếp đến, Chín đi đến phía sau cháu N. và có hành vi dâm ô với cháu bé nhiều lần. Do khó chịu nên cháu N. yêu cầu Chín dừng lại.

Sợ bị phát hiện, Chín mở cửa phòng đi ra ngoài. Sau đó, Chín chở cháu Kiệt đi học thêm trên đường Trần Mai Ninh.

Sau sự việc xảy ra, cháu N. kể lại sự việc cho chị ruột và mẹ biết. Bức xúc, chị T. đến Công an phường 14, quận Tân Bình trình báo.

Tại cơ quan công an, Chín thừa nhận hành vi dâm ô với cháu N. như nói trên. Theo Chín, ngoài lần phạm tội vào ngày 14/4/2019, cách đó khoảng 1 tuần, Chín có vào phòng của cháu N. và có hành vi dâm ô với cháu bé.

Ngoài ra, Chín khai thêm cách đó khoảng 1 năm, tại địa chỉ 186/1A Nguyễn Súy, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM, Chín có hành vi dâm ô với một cháu bé khoảng 8 tuổi.

ĐBQH truy trách nhiệm Bộ trưởng Công Thương vụ "đường lưỡi bò" phi pháp trên ô tô nhập khẩu

Thứ 4, 06/11/2019 | 16:46
Trước chất vấn của ĐBQH về trách nhiệm của bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng vụ việc cài cắm "đường lưỡi bò" vi phạm an ninh, chủ quyền quốc gia trên sản phẩm định vị của ô tô nhập khẩu là hiện tượng mới, là lỗ hổng pháp lý mà các bộ ngành cần rà soát lại.

Kết cục đắng cho "dê xồm" U60 dâm ô bé gái bằng tuổi cháu nội

Thứ 5, 26/09/2019 | 11:14
Thấy bạn của cháu nội sang chơi, cụ ông đã 67 tuổi vẫn không kiềm chế được dục vọng và thực hiện hành vi bỉ ổi. Kết thúc phiên toà, cụ ông bị tuyên án về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Truy tố ông Nguyễn Hữu Linh tội "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi"

Thứ 2, 29/07/2019 | 10:36
Ông Nguyễn Hữu Linh bị Viện KSND quận 4 truy tố theo khoản 1, điều 146 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.