Dàn

Dàn "hậu cung" và khối tài sản gây choáng của cố tỷ phú "thần bài" Hà Hồng Sân

Thứ 4, 27/05/2020 | 11:30
0
Trong 50 năm kiểm soát sòng bạc tại Macau, "thần bài" Hà Hồng Sân đã biến nơi này từ một thành phố nhỏ trở thành một trong 4 kinh đô cờ bạc nổi tiếng nhất thế giới và cung cấp việc làm cho 1/3 dân số Macau.

Ngày 26/5, tỷ phú Stanley Ho (Hà Hồng Sân), người được mang biệt danh "Thần bài", đã qua đời ở tuổi 98 tại đặc khu Hong Kong (Trung Quốc).

Thường xuyên nằm trong danh sách các tỷ phú hàng đầu châu Á trong nhiều năm, ông Stanley Ho giúp đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc) trở thành "thiên đường cờ bạc" của toàn thế giới.

Tài chính - Ngân hàng - Dàn 'hậu cung' và khối tài sản gây choáng của cố tỷ phú 'thần bài' Hà Hồng Sân

"Thần bài", tỷ phú Hà Hồng Sân vừa qua đời

Hà Hồng Sân (sinh ngày 25/11/1921) sinh ra trong một gia đình nổi tiếng tại Hong Kong. Tổ tiên ông mang dòng máu đa sắc tộc, từ Do Thái, Anh, Hà Lan đến Trung Quốc. Ông là con thứ 9 trong số 13 người con của gia đình.

Video: Tiểu sử của tỷ phú kiêm "thần bài" Hà Hồng Sân (Nguồn: Bloomberg)

Hà Hồng Sân là cháu trai của Hà Đông (Robert Hotung), một trong những ông trùm đầu tiên ở Châu Á và là người giàu có nhất ở Hồng Kông vào đầu thế kỷ 20. Cha ông là Hà Thế Quang, thành viên cao cấp trong Tập đoàn Tung Wah Group of Hospitals, một thương nhân giàu có. Mẹ là bà Kí Hưng Vân, con gái của một gia đình quý tộc.

Xem thêm: "Siêu biệt thự" dát vàng mọi ngõ ngách của đại gia Hải Dương

Hà Hồng Sân từng theo học trường Queen's College, sau đó học tại khoa Khoa học Trường Đại học Hồng Kông.

Tài chính - Ngân hàng - Dàn 'hậu cung' và khối tài sản gây choáng của cố tỷ phú 'thần bài' Hà Hồng Sân (Hình 2).

Hà Hồng Sân mang 4 dòng máu Do Thái, Anh, Hà Lan và Trung Quốc

Vào năm 1934, cha ông tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán Hong Kong. Gia đình phá sản, ông Hà thời đó thậm chí phải chật vật dựa vào tiền học bổng để trang trải việc học hành. Cuối năm 1941, ông tới Macau chỉ với 10 đôla Hong Kong (khoảng 1,3 USD). Vậy nhưng chỉ 9 năm sau đó, Hà Hồng Sân đã trở thành một trong những đại gia trẻ nhất khu vực Hong Kong và Macau (Trung Quốc). 

Tài chính - Ngân hàng - Dàn 'hậu cung' và khối tài sản gây choáng của cố tỷ phú 'thần bài' Hà Hồng Sân (Hình 3).

Trong những năm xảy ra Chiến tranh Thế giới thứ hai, tỷ phú Hà Hồng Sân kiếm những đồng tiền đầu tiên nhờ việc buôn bán hàng xa xỉ từ đại lục sang Macau. Năm 1943, ông đã thành lập một công ty buôn dầu hỏa và một công ty xây dựng.

Tài chính - Ngân hàng - Dàn 'hậu cung' và khối tài sản gây choáng của cố tỷ phú 'thần bài' Hà Hồng Sân (Hình 4).

Hà Hồng Sân lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách tỷ phú thế giới Forbes vào năm 1992

Tuy nhiên, bước ngoặt cuộc đời đến với Stanley Ho vào năm 1961, khi chính phủ Australia và Bồ Đào Nha tuyên bố ngành công nghiệp cờ bạc phải thông qua hệ thống nhượng quyền thương mại. Tỷ phú Hà Hồng Sân bắt được cơ hội vàng khi cùng các đối tác của mình giành được quyền kinh doanh đánh bạc ở Macau.

Sau đó, ông đã thành lập công ty SJM Holdings chuyên quản lý và điều hành các sòng bạc tại Macau và bước những bước đầu tiên trên con đường "vua cờ bạc".

Tài chính - Ngân hàng - Dàn 'hậu cung' và khối tài sản gây choáng của cố tỷ phú 'thần bài' Hà Hồng Sân (Hình 5).

Tỷ phú Hà Hồng Sân bên người vợ thứ 4

Việc Trung Quốc bắt đầu mở cửa kinh tế khiến số lượng người có của cải ngày càng tăng, đi cùng với đó là nhu cầu đối với bộ môn "đỏ đen" (việc đánh bạc ở Trung Quốc đại lục vẫn bị cấm). Đây là yếu tố đã giúp các sòng bạc của SJM Holdings kinh doanh phát đạt và liên tục mở rộng.

Giấy phép kinh doanh đánh bạc của Stanley Ho hết hạn vào năm 2001, hai năm sau khi Macau được trả về cho Trung Quốc. Sau đó, giới chức Trung Quốc đã cho phép nhiều doanh nghiệp khác được kinh doanh sòng bạc tại Macau.

Tuy nhiên, thay vì cạnh tranh đối đầu với nhau thì tất cả các sòng bạc Macau đã cùng nhau hợp tác để nắm bắt những cơ hội từ tốc độ tăng trưởng kinh tế vũ bão của khu vực châu Á.

Tài chính - Ngân hàng - Dàn 'hậu cung' và khối tài sản gây choáng của cố tỷ phú 'thần bài' Hà Hồng Sân (Hình 6).

Dàn "hậu cung" 4 người vợ và 17 người con của tỷ phú Hà Hồng Sân

Sau khi thành công tại Macau, ông Hà Hồng Sân đã giành được giấy phép kinh doanh đánh bạc tại nhiều quốc gia khác, thậm chí ông đã mở hẳn một sòng bạc tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào năm 2000.

Cũng từ đây người ta nhớ về Hà Hồng Sân là tỷ phú đã có công đưa Macau vượt qua Las Vegas để trở thành "thiên đường cờ bạc" của toàn thế giới.

Vượt ra lĩnh vực kinh doanh sòng bạc, Stanley Ho đã trở thành một "ông trùm" trong lĩnh vực bất động sản và có nhiều đóng góp trong sự phát triển của đặc khu Hong Kong.

Trong 50 năm kiểm soát sòng bạc tại Macau, Hà Hồng Sân đã biến nơi này từ một thành phố nhỏ vùng ven trở thành một trong 4 kinh đô cờ bạc nổi tiếng nhất thế giới. Ông cung cấp việc làm cho 1/3 dân số Macau và phần lớn chi phí xây dựng cơ sở vật chất thành phố là từ túi tiền của ông trùm này.

Tài chính - Ngân hàng - Dàn 'hậu cung' và khối tài sản gây choáng của cố tỷ phú 'thần bài' Hà Hồng Sân (Hình 7).

Vấn đề thừa kế tài sản sau khi vị tỷ phú mất được dự báo sẽ là một câu chuyện sóng gió.

Có thể nói, ông đã nuôi một nửa số người sống vùng đất này. Sáu thập kỷ sau, 4 trong 17 người con của Hà Hồng Sân đã trở thành người đứng đầu ngành kinh tế tại Macau. 

Hà Hồng Sân lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách tỷ phú thế giới Forbes vào năm 1992 với giá trị tài sản ròng ít nhất là 1,1 tỷ USD (25,6 nghìn tỷ VND theo tỷ giá hiện tại). Ông đã trụ trong danh sách này trong một thời gian dài, cho đến khi xuất hiện lần cuối vào năm 2011.

Vào thời điểm đó, khối tài sản của ông đã giảm xuống sau một loạt các hoạt động chuyển nhượng cồ phần cho các thành viên trong gia đình.

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2018, khối tài sản của Stanley Ho ước tính rơi vào khoảng 50 tỷ HKD (khoảng 6,4 tỷ USD).

Hà Hồng Sân có một người vợ chính thức và 3 người tình, tổng cộng có 17 người con (6 trai, 11 gái). Mỗi người vợ của ông đều có tài sản riêng, bao gồm thừa hưởng từ chồng và việc kinh doanh của họ. Trong đó, người vợ thứ 2 là Lam Quỳnh Anh và người thứ 4 Lương An Kì sở hữu nhiều tài sản nhất.

Công chúng lại được phen ngạc nhiên khi ông không chọn người thừa kế là một trong 6 người con trai. Thay vào đó, Hà Siêu Quỳnh, cô con gái thứ 4, được ông chọn làm người tiếp quản vị trí của mình.

Tuy nhiên, dư luận dự đoán, với dàn “hậu cung” và các cậu ấm, cô chiêu như thế này, vấn đề thừa kế tài sản sau khi ông mất được giới truyền thông dự báo sẽ là một câu chuyện sóng gió của gia tộc giàu có này. 

Minh Lan

Sau biệt thự dát vàng mọi ngõ ngách, đại gia Hải Dương sắp ra mắt lâu đài 10 triệu USD

Thứ 4, 27/05/2020 | 08:00
Bước vào căn biệt thự, ai cũng không khỏi choáng váng, lóa mắt vì đâu đâu cũng được dát vàng. Vậy nhưng, vị dại gia Hải Dương còn đang xây dựng một tòa lâu đài bên cạnh với chi phí ước tính lên tới 10 triệu USD. 

Tỷ phú chơi ngông, tuyển người yêu lên Mặt trăng chơi, tặng luôn 200 tỷ cho người hâm mộ

Chủ nhật, 24/05/2020 | 20:30
"Tôi vô cùng thành thật với chương trình này, song tôi cũng có nhiều cảm xúc lẫn lộn về sự tham gia của mình. Cứ nghĩ đến việc có 27.722 phụ nữ, với lòng can đảm cùng sự tha thiết, đã dành thời gian quý báu để ứng tuyển là tôi lại thấy vô cùng hối hận", Maezawa đăng trên Twitter.

Choáng ngợp trước toà bạch ốc của nữ đại gia Phú Thọ

Thứ 7, 23/05/2020 | 08:35
Không ai biết đích xác chủ nhà đã mất bao nhiêu chi phí xây dựng, chỉ thấy người dân địa phương "nhỏ to" chi phí nguyên vật liệu và công thợ đã ước tính hơn 200 tỷ (khoảng 10 triệu USD khi ấy).

Câu chuyện ít biết về người vợ kín tiếng và đứa con từng là “nạn nhân” của tỷ phú Jack Ma

Thứ 6, 22/05/2020 | 14:00
Từng bị bố mẹ bỏ bê rồi nghiện game nhưng cuộc đời của Mã Nguyên Khôn - quý tử duy nhất của tỷ phú Jack Ma đã rẽ sang một trang khác chỉ bằng một câu nói của người cha.

“Biệt phủ” 200 tỷ choáng ngợp tiết lộ độ chịu chơi của đại gia xứ Nghệ

Thứ 6, 22/05/2020 | 08:00
Ông Cường đã tuyển 50 thợ giỏi từ Bắc Ninh sang Trung Quốc tham quan, học hỏi để về xây dựng công trình của mình sao cho giống với Tử Cấm Thành. Nhiều người trong giới làm gỗ định giá biệt phủ không dưới 200 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử để ngăn vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng Hóa đơn điện tử để ngăn chặn vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Một cổ phiếu nhà Vingroup trở thành đầu tàu dẫn dắt thị trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Mã VIC dẫn đầu đà tăng của thị trường khi đóng góp 2,3 điểm vào chỉ số sau buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với nhiều thông tin tích cực

Hệ thống KRX chưa thể vận hành vào ngày 2/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Theo UBCKNN, hiện chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng nên KRX chưa thể vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Lăng kính chứng khoán 26/4: Ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
VN-Index sẽ rung lắc trong thời gian tới khi gặp kháng cự gần nhất ở 1.211 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu cũng như ưu tiên bảo toàn vốn.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.