Gần đây, những người nông dân sống gần Công viên quốc gia Cairngorms, Scotland, đã đưa ra cảnh báo sau khi phát hiện một đàn lợn rừng hung dữ xuất hiện trong các khu rừng và thung lũng gần nhà họ. Sự xuất hiện đột ngột của đàn lợn rừng này tại khu vực Badenoch, gần Rừng Inshriach, đã làm dấy lên lo ngại rằng chúng được thả ra một cách có chủ đích.
Người dân địa phương lo sợ rằng loài vật này có thể gây nguy hiểm cho con người hoặc lây lan dịch bệnh cho các loài động vật nuôi trong nhà khi chúng lang thang khắp vùng nông thôn.
Đáng chú ý, tháng trước, bốn con linh miêu đã bị bắt gần Kingussie sau khi được thả ra khỏi nơi giam cầm một cách có chủ đích. Đàn lợn rừng được cho là có số lượng từ chín đến 20 con.
Một đàn lợn rừng đã được phát hiện gần khu vực dân cư. (Ảnh: Cộng đồng nông dân và người trồng trọt Cairngorms)
Lợn rừng từng là loài động vật bản địa của Scotland nhưng đã bị săn bắt đến tuyệt chủng vào thế kỷ 13. Từ thế kỷ 20, chúng đã xuất hiện trở lại do trốn thoát khỏi các trang trại hoặc được thả ra một cách có chủ đích.
Hiện nay, lợn rừng được coi là loài đặc hữu của Scotland với khoảng 5.000 con đang lang thang tự do. Người ta cho rằng những con vật này chủ yếu là loài lai với lợn nuôi trong trang trại đã trở nên hoang dã.
Mặc dù lợn rừng thường không hung dữ với con người, nhưng chúng có thể nặng tới 100kg và trở nên nguy hiểm trong một số tình huống, đặc biệt khi cảm thấy bị đe dọa hoặc khi lợn nái bảo vệ lợn con. Các cuộc tấn công của lợn rừng lên người rất hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra. Ngoài ra, còn có nguy cơ những con vật này đã quen với con người và không còn sợ hãi khi đến gần họ.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.