Dàn nữ cổ động viên xinh đẹp diễu hành cổ vũ EURO 2020

Dàn nữ cổ động viên xinh đẹp diễu hành cổ vũ EURO 2020

Thứ 5, 01/07/2021 | 11:18
0
Các trận đấu bóng tại EURO 2020 mang tới rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, người hâm mộ thể thao cũng có nhiều cách thể hiện với tình yêu bóng đá của mình.
Thể thao - Dàn nữ cổ động viên xinh đẹp diễu hành cổ vũ EURO 2020

Tại Việt Nam, EURO 2020 cũng đưa đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhiều cổ động viên tỏa sáng qua màn hình nhỏ.

Thể thao - Dàn nữ cổ động viên xinh đẹp diễu hành cổ vũ EURO 2020 (Hình 2).

Nhiều nữ cổ động viên lại chọn cách ra đường cổ cũ bóng đá.

Thể thao - Dàn nữ cổ động viên xinh đẹp diễu hành cổ vũ EURO 2020 (Hình 3).

Bạn Trần Ngọc Hải Trang (ở Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Vòng 1/8 EURO 2020 mở màn bằng chiến thắng 4-0 của Đan Mạch trước Xứ Wales. Đây là trận đấu duy nhất có sự chênh lệch rõ rệt giữa 2 đội bóng. Một nửa trong số 8 trận đấu của vòng loại trực tiếp đầu tiên không thể phân định thắng thua trong 90 phút.

Thể thao - Dàn nữ cổ động viên xinh đẹp diễu hành cổ vũ EURO 2020 (Hình 4).

Italy, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Ukraine là những đội đưọc đi tiếp sau khi trải qua những khoảnh khắc “nghẹt thở” và bùng nổ cảm xúc sau phút 90. Trong đó, hai cặp đấu giữa Croatia - Tây Ban Nha và Pháp - Thụy Sĩ được truyền thông thế giới gọi là "đêm Thứ Hai huyền diệu” - Hải Trang cho hay.

Tính đến thời điểm hiện tại, đó là đỉnh cao cảm xúc và sự kịch tính ở kỳ EURO lần này. Cả 2 đội bóng được đánh giá cao hơn đều bị thủng lưới trước, dẫn lại 3 - 1 rồi để đối thủ gỡ hòa ở phút bù giờ của hiệp 2.

Nếu như Tây Ban Nha kịp sửa sai trong hiệp phụ, Pháp lại cay đắng rời giải sau cú luân lưu hỏng ăn của Kylian Mbappe.

Kém hấp dẫn nhất ở vòng 1/8 lại là 2 trận cầu đinh được chờ đợi nhất. Cuộc đối đầu giữa Bỉ và Bồ Đào Nha, giữa Anh và Đức có nhiều ngôi sao, nhưng lại diễn ra với thế trận giằng co tẻ nhạt khi các đội bóng có quá nhiều toan tính.

Sự hấp dẫn của vòng 1/8 được tạo nên nhờ màn trình diễn quật cường của những đội bóng bị đánh giá thấp hơn trước các ứng viên vô địch. Trong đó, Séc và Thụy Sĩ tạo nên cú sốc lớn nhất của giải đấu tính đến lúc này.

Bằng đấu pháp hợp lý, 2 đội bóng kể trên, cũng giống như Áo và Croatia khiến những đối thủ mạnh phải chật vật và mắc sai lầm. Cú phạt đền hỏng của Mbappe khiến Pháp bị loại, tấm thẻ đỏ của Matthijs de Ligt là bước ngoặt tiễn Hà Lan về nước.

Thể thao - Dàn nữ cổ động viên xinh đẹp diễu hành cổ vũ EURO 2020 (Hình 5).
Thể thao - Dàn nữ cổ động viên xinh đẹp diễu hành cổ vũ EURO 2020 (Hình 6).
Thể thao - Dàn nữ cổ động viên xinh đẹp diễu hành cổ vũ EURO 2020 (Hình 7).

Việc kỳ EURO lần này sạch bóng nhà vô địch và á quân của các giải đấu lớn gần nhất ngay từ vòng 1/8 cũng là một bất ngờ: Pháp (vô địch World Cup 2018, Á quân EURO 2016), Bồ Đào Nha (vô địch EURO 2016, Nations League 2019), Hà Lan (Á quân Nations League 2019), Croatia (Á quân World Cup 2018) và Đức (vô địch World Cup 2014) đều sớm phải dừng cuộc chơi.

Những điều kỳ quặc nhất ở vòng bảng EURO 2020 tiếp tục được kéo dài đến vòng loại trực tiếp. Pedri (Tây Ban Nha) trở thành cầu thủ thứ chín phản lưới ở giải đấu lần này, trong một tình huống mà tiền vệ này không phải "tội đồ".

Cầu thủ 18 tuổi, trong ngày lập kỷ lục người trẻ nhất đá chính ở vòng loại trực tiếp EURO, là nạn nhân khi thủ môn Unai Simon lóng ngóng đỡ trượt đường chuyền về. Dẫu vậy, Pedri cũng cho thấy bản lĩnh vững vàng, không bị mất tinh thần sau sự cố này và có một trận đấu hay trước Croatia.

Vòng 1/8 EURO 2020 cũng chứng kiến quả phạt đền thứ 15 được thực hiện, không tính 10 cú đá luân lưu (trong đó có pha hỏng ăn của Mbappe). Ricardo Rodriguez (Thụy Sĩ) không đánh bại được thủ môn Hugo Lloris (Pháp), trở thành cầu thủ thứ bảy thất bại trên chấm 11 mét.

Tỉ lệ đá phạt đền thành bàn ở EURO 2020 chỉ là 53,33%, với phần đóng góp đáng kể của Cristiano Ronaldo với 3 lần thành công.

Thể thao - Dàn nữ cổ động viên xinh đẹp diễu hành cổ vũ EURO 2020 (Hình 8).

Không chỉ các ứng viên vô địch bị loại mà những người dẫn đầu danh sách ghi bàn tại EURO 2020 cũng nói lời chia tay giải đấu sau vòng 1/8. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, 5 bàn), Karim Benzema (Pháp, 4 bàn), Emil Forsberg (Thụy Điển, 4 bàn) đều không thể nâng cao thành tích.

Tính thêm cả những cầu thủ đã ghi được 3 bàn, chỉ còn Romelu Lukaku (Bỉ) và Raheem Sterling (Anh) cạnh tranh vua phá lưới với Patrik Schik (Séc). So với 2 ngôi sao đắt giá, Patrik Schick đang có thành tích tốt hơn với 4 pha lập công.

Tiền đạo sinh năm 1996 cũng là đóng góp tới 4 pha lập công trong 5 bàn thắng của Séc tại EURO 2020. Anh cũng là một trong 3 cầu thủ dứt điểm trúng đích nhiều nhất giải.

Như vậy, tám đội bóng giành vé vào Vòng tứ kết EURO 2020 gồm có: Đan Mạch (thắng Xứ Wales 4-0), Italia (thắng Áo 2-1), Cộng hòa Séc (thắng Hà Lan 2-0), Bỉ (thắng Bồ Đào Nha 1-0), Tây Ban Nha (thắng Croatia 5-3), Thụy Sĩ (hòa 3-3 sau đó thắng Pháp 5-4 ở loạt sút luân lưu), Anh (thắng Đức 2-0) và Ukraine (thắng Thụy Điển 2-1).

Đáng chú ý, ba đại diện bảng F tử thần gồm Bồ Đào Nha, Pháp, Đức đều bị loại ở vòng 1/8 EURO 2020. Bồ Đào Nha trở thành cựu vương và Pháp trở thành cựu á quân của giải đấu.

Các cặp đấu tứ kết EURO 2020 gồm: Bỉ - Italia, Thụy Sĩ – Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc – Đan Mạch và Anh – Ukraine. Trong đó, cuộc đọ sức giữa Bỉ và Italia được xem là trận chung kết sớm của giải đấu.

Lịch thi đấu tứ kết

Ngày 2/7 lúc 23 giờ: Thụy Sĩ vs Tây Ban Nha

Ngày 3/7 lúc 2 giờ: Bỉ vs Italia / 23 giờ: Cộng hòa Séc vs Đan Mạch

Ngày 4/7 lúc 2 giờ: Ukraine vs Anh

Bộ trưởng bộ VH,TT&DL gửi thư khen thành tích đội tuyển bóng đá Việt Nam

Thứ 5, 17/06/2021 | 20:50
Tối 17/6, Bộ trưởng bộ VH,TT&DL đã gửi thư chúc mừng thành tích của ĐT Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bóc giá dàn xế hộp bạc tỷ của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam

Thứ 4, 16/06/2021 | 14:00
Tiến Linh , Công Phượng, Duy Mạnh thường xuyên di chuyển bằng xế hộp sang. Đặc biệt nhất vẫn là chiếc xe của cầu thủ Công Phượng.

Đối thủ triệu tập thần đồng "trị giá" 150.000 Euro: ĐT Việt Nam lâm nguy?

Thứ 2, 08/02/2021 | 11:00
Để chiếm vị trí đầu bảng của ĐTQG Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022, "Những chú hổ Mã Lai" đã quyết định triệu tập thần đồng đang thi đấu ở Bỉ
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.
     
Nổi bật trong ngày

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.