Đang

Đang "cõng" án treo lại bị bắt vì giả danh cảnh sát hình sự đi lừa đảo

Thứ 5, 01/10/2020 | 19:20
0
Đang mang án tù về tội lừa đảo nhưng Nam vẫn “ngựa quen đường cũ”, giả danh cán bộ cảnh sát hình sự để chiếm đoạt số tiền hơn 22 triệu đồng.

Theo Công an nhân dân, ngày 1/10, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Thế Nam (SN 1978, trú huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói, cuối tháng 10/2019, đối tượng đã bị TAND huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn) xử 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng cũng với hành vi này.

Trước đó, anh Nguyễn Huy Tú (SN 1993, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) có đơn trình báo về việc bị một người tên Nam, tự xưng là Phó phòng Cảnh sát hình sự của bộ Công an lừa đảo số tiền 22.500.000 đồng. Cụ thể, trong đơn bị hại nêu rõ: Cuối năm 2019, khi anh đang ngồi uống nước trên phố Hàm Nghi (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì một đàn ông tới bắt chuyện, giới thiệu tên Nam, là Phó phòng Cảnh sát hình sự của Bộ Công an và đang mặc thường phục làm nhiệm vụ. Để tạo lòng tin Nam còn “chém gió” về các vụ án mà báo chí đăng trong thời gian này.

Sau đó, Tú tiếp tục gặp Nam nhiều lần. Qua tiếp xúc nói chuyện, nạn nhân tin những gì Nam nói là thật nên kể lại chuyện mình là nhân viên của Công ty TNHH thương mại An Tâm Khanh chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng.

Hiện nhân viên cũ đã bị cho thôi việc nhưng vẫn tiếp tục bán sản phẩm mang thương hiệu của công ty An Tâm Khanh mà không đăng ký gây ảnh hưởng đến uy tín và lợi nhuận của công ty nên ngỏ ý nhờ Nam điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Lúc này, Nam cho biết muốn được việc thì Tú phải đưa cho Nam một số tiền. Tin lời Nam, bị hại đã chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng mang tên Khổng Văn Đạo với nội dung “anh Nam C37 Phòng hình sự tổng hợp” tổng số tiền 22.500.000 đồng. Sau khi không liên lạc được với vị “Phó phòng Cảnh sát hình sự” rởm, Tú mới biết mình bị lừa, báo Công an TP.HCM thông tin.

Nhận tin báo, Công an quận Thanh Xuân lập tức cử cán bộ tiến hành điều tra và xác định được đối tượng gây án là Phan Thế Nam. Tại trụ sở công an, ban đầu Nam còn quanh co chối tội nhưng với những chứng cứ, tài liệu có được y đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Minh Hoa (t/h)

Khởi tố kẻ giả danh cán bộ cục Công nghệ cao lừa đảo hơn nửa tỷ đồng

Thứ 6, 25/09/2020 | 12:24
Từ năm 2019-2020, Thứ giả danh cán bộ công tác tại cục Công nghệ cao thuộc bộ Công an, nói có khả năng làm thủ tục chuyển đổi đất để lừa đảo chiếm đoạt của các hộ dân trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương hơn 500 triệu đồng.

Xuất hiện tình trạng giả danh Cảnh sát PCCC ở Hải Phòng để lừa đảo

Thứ 5, 21/05/2020 | 18:57
Với thủ đoạn xưng danh Cảnh sát PCCC, các đối tượng đã gọi điện thoại để đe dọa các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đề nghị mua tài liệu phòng cháy chữa cháy và yêu cầu phải nộp tiền.

Danh tính 6 đối tượng trang bị súng, bộ đàm giả danh Cảnh sát hình sự đi cướp tài sản

Thứ 6, 06/12/2019 | 11:01
6 đối tượng giả danh lực lượng Cảnh sát hình sự đi cướp tài sản đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ.

Lý do chỉ xử phạt hành chính 3 người giả danh cảnh sát hình sự Đồng Xoài

Thứ 6, 06/09/2019 | 10:44
Công an TP.Đồng Xoài đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 đối tượng giả danh công an để kiểm tra giấy tờ người đi đường.
Cùng chuyên mục

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Bình Dương: Lý do người phụ nữ bị sát hại trong khu công nghiệp

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:00
Cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi can sát hại người phụ nữ trong khu công nghiệp Sóng Thần khi đối tượng đang lẩn trốn ở Tiền Giang.