Vụ việc hi hữu xảy ra ở Thái Lan. Cụ thể, ngày 12/11/2015, ông Chawin Pin Kaew-Giám đốc Vườn quốc gia Khao Khitchakut (tỉnh Chanthaburi, Thái Lan) xác nhận thông tin về cái chết thương tâm của ba con voi hoang dã tại khu vực làng số 9, Ban Khlong Ta In, huyện Khlong Phlu. Vụ việc được phát hiện vào tối 11/11 và đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Thông tin ban đầu, ông Bamrung Chomchala, trưởng làng số 9 cho biết một con voi hoang dã được người dân phát hiện đã chết trong vườn cây ăn quả của một hộ dân địa phương vào khoảng 22h30 ngày 11/11. Nhận được tin báo, đơn vị chuyên trách theo dõi và xử lý tình huống voi hoang dã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Hiện trường những con voi bị điện giật chết.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định con vật đã tử vong do bị điện giật. Nạn nhân là một con voi đực khoảng 30 tuổi, nặng từ 5 đến 6 tấn, được người dân địa phương gọi là "Plai Muan". Các dấu vết xung quanh hiện trường cho thấy con voi có thể đã vô tình chạm vào hàng rào điện được giăng quanh khu vườn để ngăn thú rừng phá hoại cây trồng.
Điều đáng nói, ngay sáng sớm hôm sau (12/11), ông Chawin nhận được thêm thông báo về việc phát hiện thêm hai con voi hoang dã khác chết cách địa điểm ban đầu khoảng 100 mét, cũng trong khu vực làng số 9. Đặc biệt cả ba con voi này đều được cho là thành viên của cùng một đàn voi sống trong khu rừng gần đó.
Ngay sau khi nhận tin, các chuyên gia đến hiện trường kiểm tra theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng cả ba con voi đều bị điện giật do chạm vào hàng rào điện dân tự lắp đặt. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra liệu hệ thống điện này có được phép sử dụng hay không, cũng như đánh giá mức độ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã.
Điều đáng nói, 2 người chủ vườn xoài, Komsak Sithadee và Siamrath Moyai đã thừa nhận rằng họ sử dụng hàng rào điện để bảo vệ cây trái của mình nhưng họ không chắc liệu con voi có bị điện giật bởi vì những vườn xung quanh cũng dùng cách này.
Chủ vườn cho biết: "Thông thường, máy phát điện của chúng tôi sẽ ngừng hoạt động sau khi nó chạm vào thứ gì đó nhưng khi chúng tôi kiểm tra, máy phát điện vẫn hoạt động. Vì vậy, chúng tôi không biết liệu con voi chạm vào hàng rào điện của chúng tôi hay ở vườn khác".
Các nhân viên kiểm lâm cùng nhóm bác sĩ thú y đã tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của con voi.
Đại diện phía kiểm lâm, ông Rakpong Boonyoi, nói rằng nếu kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy con voi bị điện giật thì chủ sở hữu vườn xoài sẽ bị truy tố.
Ông nói: "Chúng tôi sẽ thẩm vấn các chủ sở hữu vườn trái cây quanh đây để biết thêm thông tin và kiểm tra xem họ có liên quan đến cái chết của con voi không. Nếu có, chúng tôi sẽ buộc tội họ vì đã làm hại con vật".
Trước đó cũng tại Thái Lan, một vụ voi chết vì điện giật. Cụ thể, Cơ quan Công viên quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn thực vật Thái Lan ngày 4/10 cho biết, nguyên nhân khiến một con voi đực trưởng thành bị thương và suy yếu, được tìm thấy ở Vườn quốc gia Khao Yai, là do va chạm với hàng rào điện cao áp dẫn tới tình trạng điện giật.
Trúc Chi (t/h Saostar, Dân Trí)
