Dang dở đại học, thí sinh 31 tuổi đạp xe hơn 30km từ Nam Định sang Thái Bình thi tốt nghiệp THPT

Dang dở đại học, thí sinh 31 tuổi đạp xe hơn 30km từ Nam Định sang Thái Bình thi tốt nghiệp THPT

Đoàn Minh Sơn
Thứ 5, 03/09/2020 | 18:42
0
Dù đã học đại học được 2 năm, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, Mai Ngọc Dương đành gác lại việc học tập. Sau hơn 10 năm lỡ dở, anh này tiếp tục ước nguyện khi đạp xe hơn 30km đến hội đồng thi để dự thi tốt nghiệp THPT. Dương năm nay 31 tuổi, cũng là thí sinh lớn tuổi nhất hội đồng thi tỉnh Thái Bình đợt 2.

Sáng 3/9, đoàn công tác của bộ GD&ĐT do Vụ trưởng vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác thi tại điểm thi trường THPT Tây Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), hội đồng thi tỉnh Thái Bình.

Theo đăng ký, có 56 thí sinh trong đó có 51 thí sinh học sinh thuộc huyện Tiền Hải, 1 học sinh của huyện Thái Thụy (liên quan đến bệnh nhân số 714 và việc phong toả thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, Thái Bình) hoặc có tiếp xúc với các trường hợp liên quan đến bệnh nhân covid-19 trước đó; và 4 học sinh đến từ các tỉnh thành Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình, Hải Dương (mỗi tỉnh 1 thí sinh) bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2.

Riêng 4 tỉnh có thí sinh dự thi đợt 2 này tại Thái Bình đã có công văn gửi sang sở GD&ĐT và được bộ GD&ĐT chấp thuận.

Địa điểm thi được bố trí tại trường THPT Tây Tiền Hải (huyện Tiền Hải). Tại đây, sở GD&ĐT Thái Bình bố trí 3 phòng thi, 1 phòng chờ, 2 phòng thi dự phòng.

Giáo dục - Dang dở đại học, thí sinh 31 tuổi đạp xe hơn 30km từ Nam Định sang Thái Bình thi tốt nghiệp THPT

Đoàn công tác của bộ GD&ĐT kiểm tra tại hội đồng thi THPT quốc gia thuộc tỉnh Thái Bình đợt 2

Trong buổi thi đầu tiên, 1 thí sinh của tỉnh Ninh Bình báo vắng mặt thi có lý do. Như vậy đến thời điểm này, hội đồng thi tỉnh Thái Bình có tổng 55 thí sinh dự thi.

Ông Phan Văn Đức, Trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình cho biết, công tác an toàn phòng chống dịch được đặc biệt quan tâm. Tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo hoàn thành việc phun thuốc khử khuẩn tại trường THPT Tây Tiền Hải.

Trong quá trình thi, việc khử khuẩn được tiếp tục thực hiện ở trước và sau các buổi thi. Tại điểm thi sẽ bố trí khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, đo nhiệt độ cán bộ, giáo viên, thí sinh trước khi vào trường thi. Bên cạnh nhân viên y tế của trường được chọn làm điểm thi, sẽ có thêm 2 cán bộ y tế được cử đến làm nhiệm vụ.

Cũng theo ông Đức, toàn bộ 52 thí sinh của Thái Bình đến thời điểm thi đều đã quá 14 ngày cách ly, xét nghiệm kết quả âm tính. Các cán bộ, giáo viên tham gia coi thi cũng được yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra và có kết quả không liên quan đến yếu tố dịch tễ.

Tại hội đồng thi này, có 1 thí sinh khá đặc biệt tên Mai Ngọc Dương (SN 1989, quê tỉnh Nam Định). Anh Dương là thí sinh tự do đồng thời cũng là thí sinh lớn tuổi nhất.

Hoàn cảnh của Dương khá khó khăn. Anh Dương cho hay, bản thân đã tốt nghiệp THPT năm 2007 và đã từng học đại học 2 năm. Vì lý do cá nhân cũng như hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Dương phải nghỉ học giữa chừng.

Giáo dục - Dang dở đại học, thí sinh 31 tuổi đạp xe hơn 30km từ Nam Định sang Thái Bình thi tốt nghiệp THPT (Hình 2).

Thí sinh Mai Ngọc Dương tại buổi thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi THPT quốc gia.

Năm nay anh quyết định thi lại để thực hiện ước mơ dang dở. Dương dự thi môn Toán, Hóa và Ngoại ngữ để đăng ký xét tuyển vào khoa Sư phạm Hóa, đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh.

Lý do phải dự thi đợt 2, Mai Ngọc Dương cho biết trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 đợt 1, thí sinh này đi Đà Nẵng nên khi về phải cách ly. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với covid-19 nên Dương dự thi đợt này.

Vì là thí sinh tỉnh ngoài, nhà lại xa, gia cảnh khó khăn, để đến được điểm thi, từ sáng mùng 2/9 thí sinh này đã dậy từ 3h30 đạp xe từ nhà ở thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đến điểm thi với chặng đường hơn 30 km sang thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải Thái Bình) đi tìm nhà trọ, ổn định chỗ ở để chiều cùng ngày làm thủ tục dự thi. Sáng nay, Dương tự tin bước vào môn thi đầu tiên.

Biết được hoàn cảnh của Mai Ngọc Dương, nhiều người đã chia sẻ động viên và chúc Dương thi tốt.

Theo dự kiến, sở GD&ĐT Thái Bình sẽ tổ chức làm phách, chấm thi từ ngày 6/9. Sau 2 ngày chấm thi, kết quả sẽ được gửi về bộ GD&ĐT.

Đà Nẵng: Sẵn sàng các phương án cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt

Thứ 3, 01/09/2020 | 18:41
Các F1, f2 sẽ được thi riêng. Các phách thi được khử khuẩn. Tất cả thí sinh cùng lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi phải được xét nghiệm.

Nghệ An, Long An có điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ chênh lệch lớn nhất nước

Thứ 5, 27/08/2020 | 20:23
Kết quả đối sánh kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm học bạ của thí sinh có đọ chênh dao động từ 0,32 đến 1,70 điểm.

Điểm thi tốt nghiệp THPT: Ngữ văn có 2 điểm 10, tiếng Anh có 63,13% dưới trung bình

Thứ 5, 27/08/2020 | 06:18
Ngày 27/8, bộ GD&ĐT vừa công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT và phổ điểm theo tổ hợp xét tuyển đại học ngay sau khi công bố điểm thi chính thức lúc 0h.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tuyển sinh 2024: Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:29
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.