Đăng nhiều thông tin về Covid-19 gây hoang mang, người phụ nữ bị phạt 20 triệu đồng

Đăng nhiều thông tin về Covid-19 gây hoang mang, người phụ nữ bị phạt 20 triệu đồng

Mai Văn Cường
Thứ 6, 10/04/2020 | 16:55
0
Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Nguyễn Thị Bình 20 triệu đồng, vì đăng tải nhiều thông tin về dịch Covid-19 gây hoang mang dư luận.

Ngày 10/4, Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Bình, SN 1977, trú tại xã Đắk R'Moan, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Bà Bình được xác định đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, ngày 8/4 sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất chủ tài khoản Facebook Nguyen Binh.

Quá  trình kiểm tra, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản Facebook này là bà Nguyễn Thị Bình, đã đăng tải thông tin liên quan đến dịch Covid-19 lên trang cá nhân.

Tin nhanh - Đăng nhiều thông tin về Covid-19 gây hoang mang, người phụ nữ bị phạt 20 triệu đồng

Cơ quan chức năng làm việc với bà Bình (người phụ nữ mặc áo trắng).

Trong đó, có nhiều nội dung như: “Bệnh nhân số 17 về cả làng chửi om sòm. Người từ bệnh viện Bạch mai đi lang thang xong xúm vào hô hào cứu trợ. So sánh khập khiễng”;

“Khi đã có người nhiễm virus thì không khí xung quanh người đó cũng đầy virus. Rọ mõm là để đứa nào nhiễm thì nó chết trước”.

“Đeo khẩu trang nhìn như bị rọ mõm. Để hạn chế bắn nước bọt vào người khác vẫn phải đeo khẩu trang chứ chả ngăn được tý cô vi nào”.

Sau khi đăng tải, các nội dung nói trên đã thu hút nhiều người bình luận và chia sẻ, gây hoang mang dư luận tại địa phương. Đồng thời, gây khó khăn cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan nhà nước.

Ngoài ra, bà Bình còn đăng nhiều bài viết về cách trị bệnh không khoa học trên trang Facabook của mình. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Bình đã thừa nhận hành vi sai phạm

Căn cứ nghị định 174 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính Phủ, sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông đã xử phạt 20 triệu đồng đối với bà Bình. Bên cạnh đó, yêu cầu bà Bình đính chính các thông tin đã đăng tải trên mạng xã hội.

Triệu tập tiểu thương đăng tải thông tin sai sự thật để… bán cá

Thứ 2, 30/03/2020 | 18:49
Làm việc với cơ quan chức năng, bà O. thừa nhận mình đăng tin trên để… bán cá. Bà O. đã gỡ bài viết trên đồng thời đăng bài đính chính trên trang cá nhân và trên trang Anh Sơn Online.

Thông tin bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19 đang nguy kịch trên giường bệnh là sai sự thật

Thứ 4, 11/03/2020 | 20:09
Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa lập hồ sơ xử lý một nam thanh niên có hành vi đăng tải thông tin thất thiệt trên mạng xã hội về bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19 đang nguy kịch trên giường bệnh.

Đăng thông tin bắt cóc trẻ em sai sự thật, 2 người dân bị mời làm việc, buộc khắc phục hậu quả

Thứ 4, 05/06/2019 | 11:41
Cơ quan chức năng đã mời làm việc và buộc khắc phục hậu quả đối với 2 người dân TP.Quy Nhơn (Bình Định) vì đăng tin bắt cóc trẻ em sai sự thật trên Facebook cá nhân.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.