Đang xác minh việc bé gái 14 tháng tuổi bị bầm tím khắp mặt sau khi gửi tại mầm non tư thục

Đang xác minh việc bé gái 14 tháng tuổi bị bầm tím khắp mặt sau khi gửi tại mầm non tư thục

Đoàn Minh Sơn
Thứ 5, 24/10/2019 | 16:16
0
Ngay buổi đầu tiên đến trường, cháu Đ. đã bị bầm tím khắp mặt và vùng ngực. Gia đình có kiến nghị và được nhà trường giải thích là do các cháu nô đùa với nhau.

Ngày 24/10, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, anh Đào Dũng (trú tại tổ dân phố số 1, thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) cho biết, sau sự cố xảy ra với con anh tại trường mầm non tư thục Hoa Sen, anh đã cho con nghỉ học tại đây.

Giáo dục - Đang xác minh việc bé gái 14 tháng tuổi bị bầm tím khắp mặt sau khi gửi tại mầm non tư thục

Bé L.Đ. bị bầm tím khắp vùng mặt và ngực sau buổi đầu tiên đi học tại mầm non tư thục Hoa Sen.

“Con tôi thương tích khắp mình mẩy như thế, làm sao mà tôi tin tưởng giao cho trường này được nữa. Hiện tại, cháu vẫn quấy khóc và hoảng loạn, sau này sức khỏe ổn định, gia đình sẽ tìm một trường khác cho cháu theo học”, anh Dũng nói.

Theo thông tin từ gia đình anh Dũng cung cấp, ngày hôm qua (23/10) cũng là ngày đầu tin gia đình đưa cháu Đào C.L.Đ. (14 tháng tuổi) đến trường mầm non tư thục Hoa Sen (địa chỉ tại đường 208, thị trấn An Dương).

Đến chiều cùng ngày, vợ anh Dũng là chị Nguyễn Thị Phương Chi tới trường đón con về thì các cô giáo có xin lỗi vì để cháu bị các bạn cắn.

"Tôi cứ nghĩ chỉ có một vài nốt cắn nhỏ, nhưng khi nhìn thấy con, tôi rất sốc vì mặt con gái tôi có nhiều vết thương, bầm tím. Ngực cháu cũng có vết bầm.Tôi không hiểu các cô giáo trông con tôi kiểu gì mà để xảy ra chuyện như vậy.

Ngay lập tức, vợ chồng tôi đã đưa cháu ra công an trình báo để yêu cầu làm rõ nguyên nhân vì sao con tôi bị nhiều vết thương trên mặt, trên người như vậy", chị Chi kể lại.

Chị Chi cho biết thêm, sau khi trình báo công an, gia đình cũng đã đưa cháu L.Đ. đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kết luận cháu bị chấn thương phần mềm và cần uống thuốc chống viêm. Hiện nay, sức khỏe của cháu L.Đ. tạm ổn nhưng cháu đi ngủ thường bị giật mình.

Giáo dục - Đang xác minh việc bé gái 14 tháng tuổi bị bầm tím khắp mặt sau khi gửi tại mầm non tư thục (Hình 2).

Mầm non tư thục Hoa Sen, nơi cháu L.Đ, bị thương ngay buổi đầu đi học.

Hiệu trưởng nhà trường nói xin chịu trách nhiệm về việc này và có giải thích là do các cháu cắn nhau, nhưng nhìn các vết thương, gia đình anh Dũng không tin là như vậy.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình yêu cầu phía lớp mẫu giáo cung cấp camera ghi lại hình ảnh buổi học hôm đó. Tuy nhiên, nhà trường hẹn hôm nay (24/10) ra lấy, song cũng chưa được tiếp cận vì công an đã niêm phong camera.

Mong muốn lớn nhất của gia đình lúc này là cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân do gì tác động vào mà cháu  bị nhiều vết bầm tím, cào xước.

Ông Lê Anh Quân - Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết, đã nắm bắt được vụ việc và giao cho phòng GD&ĐT huyện An Dương xác minh, làm rõ.

Được biết, phòng GD&ĐT đang phối hợp với Công an huyện này điều tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc kể trên.

Bé 3 tuổi bị bỏ quên gần 9 tiếng trên xe ô tô của trường: Cơ sở mầm non bất ngờ đóng cửa

Thứ 2, 16/09/2019 | 13:45
Liên quan đến vụ việc bé 3 tuổi ở tỉnh Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của nhà trường suốt nhiều tiếng đồng hồ, mới đây, phía nhà trường đã bất ngờ thông báo cho các cháu học tại trường được nghỉ học.

Xử lý hình sự cô giáo đốt cồn làm 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng khi nào?

Chủ nhật, 11/08/2019 | 20:00
Sẽ xem xét trách nhiệm hình sự đối với cô giáo đốt cồn làm 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng khi cơ quan chức năng xác định giáo viên đã có lỗi vô ý do quá tự tin hoặc vô ý do cẩu thả.

Cắt xén 1.746 suất ăn của trẻ, hiệu trưởng mầm non ở Thanh Hóa bị cách chức

Thứ 2, 01/07/2019 | 19:05
Do cắt xén 1.746 suất ăn của trẻ và có nhiều sai phạm trong công tác thu chi, quản lý tài chính, một hiệu trưởng mầm non ở TP.Thanh Hóa bị kỷ luật bằng hình thức cách chức.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.