Danh ca Chế Linh:

Danh ca Chế Linh: "Tôi không dùng sự nổi tiếng để giúp con có show"

Đinh Lạc Thành
Thứ 4, 29/12/2021 | 20:10
0
Là một người cha nổi tiếng nhưng danh ca Chế Linh không "cầm tay chỉ việc" cho con mà muốn các con của mình tự lập, "tự bơi" trong âm nhạc...

Sau khi chia tay nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, ca sĩ Chế Phong đã sang Mỹ để sinh sống. Tuy nhiên, sang đây anh chưa thể gặp bố là danh ca Chế Linh do tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng.

Thông tin mới nhất, Chế Phong đã được hội ngộ với Chế Linh sau 4 tháng sang Mỹ. Hai bố con Chế Phong cùng ca sĩ hải ngoại Châu Tuấn và những người bạn quây quần bên bữa ăn ấm cúng, hàn huyên những câu chuyện trong thời gian xa cách vừa qua. 

Văn hoá - Danh ca Chế Linh: 'Tôi không dùng sự nổi tiếng để giúp con có show'

Danh ca Chế Linh và con trai Chế Phong.

Gặp lại bố mình, Chế Phong đã lên tiếng giải thích với nhiều khán giả về câu hỏi: Vì sao qua Mỹ bấy lâu mà không gặp ba? Anh cho biết lý do duy nhất là vì dịch Covid-19 khiến việc đi lại của hai cha con gặp khó khăn, khi anh ở Mỹ còn ba Chế Linh ở Canada. Chế Phong cũng tiết lộ 6 tháng nữa anh và ba Chế Phong sẽ về Việt Nam

Trong video mà Chế Phong đăng tải, có thể thấy Chế Linh vẫn phong độ, khỏe mạnh dù đã 79 tuổi. Ông kể với con trai về cuộc sống ở bên Canda rất nhiều thú vị. Theo đó, vợ chồng ông chồng nhiều cây ở khu bếp để có khách đến chơi vừa thưởng thức món ăn vừa có thể ngắm nhìn.

''Gần đây ba ngôi vẽ mấy bức tranh mà cô (Vương Nga - vợ hiện tại của Chế Linh - PV) bảo ông vẽ chẳng giống ai mà sao viện bảo tàng mua hoài. Có séc gửi về nhà ba còn giữ lại'' - danh ca Chế Linh khoe với con trai Chế Phong.

Chế Linh có 14 người con ruột, trong đó có nhiều người đi theo con đường ca hát của ông. Chế Linh còn nhận rất nhiều con nuôi và đồng ý để những người trẻ yêu mến mình gọi bằng ba. 

Chia sẻ với Người Đưa Tin về các con, danh ca Chế Linh cho hay: "Các con của tôi đều là những người tự lập. Tôi không bao giờ dùng sự nổi tiếng của mình để giúp con có show. Nghệ sĩ phải đi lên từ giọng hát, tài năng chứ dựa vào người khác là không được. Đó là sự tối kị trong nghề vì nghề này đòi hỏi sự tự trọng rất cao, làm vậy vừa là xúc phạm đến các con, vừa làm khó cho BTC".

"Tôi đã gần 80 tuổi nhưng cả đời tôi đi hát cũng từ thực lực mình chứ không dựa vào ai. Mình còn khoẻ, còn được khán giả thương yêu thì không nên dựa vào các con. Hiện tại, hàng ngày tôi vẫn phải học, giữ giọng để không bị "xuống cấp" và duy trì được với nghề" - Chế Linh tâm sự.

Văn hoá - Danh ca Chế Linh: 'Tôi không dùng sự nổi tiếng để giúp con có show' (Hình 2).

Ở tuổi U80, Chế Linh vẫn phong độ và đam mê hát trên sân khấu.

Chế Linh sinh năm 1942, nổi danh với những ca khúc nhạc vàng. Cho tới nay dù đã gần 80 tuổi nhưng giọng hát rất riêng biệt của ông vẫn còn được rất nhiều người yêu quý. Có thể kể đến những tác phẩm mang đậm dấu ấn của ông như Mùa xuân của mẹ, Hoa trinh nữ, Đoạn buồn cho tôi, 10 năm tình cũ... Đây đều là những ca khúc có ca từ da diết sâu lắng, được chất giọng Chế Linh biến thành những ca khúc bất hủ.

Giọng hát của Chế Linh có sự mùi mẫn đặc trưng trong những ca khúc đại chúng, dễ nghe, dễ đi vào lòng người. Ông từng được xếp vào hàng “tứ trụ nhạc vàng”, cùng với Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường. Năm nay đã 78 tuổi nhưng ông vẫn khỏe mạnh và phong độ. Các đêm diễn của Chế Linh trong hay ngoài nước khán giả vẫn đến xem đông.

Chế Linh có 4 người vợ. Dù trải qua nhiều cuộc hôn nhân nhưng Chế Linh từng thú nhận cảm ơn những người đàn bà đã, đang đi qua cuộc đời mình và cho ông 14 người con. Trong số các con cũng có người được hưởng đam mê âm nhạc từ ông như Chế Phi, Chế Kha, Chế Phong... Trong nhiều show diễn, ông cũng mời các con tham dự cùng.
 

Cuộc sống hiện tại của con trai Chế Linh sau ly hôn Thanh Thanh Hiền

Chủ nhật, 29/08/2021 | 10:55
Hiện tại, ca sĩ Chế Phong đã sang Mỹ định cư. Anh thường xuyên đăng tải những video ghi lại cuộc sống tại Mỹ.

Thanh Thanh Hiền sau ly hôn: Tôi không muốn gặp Chế Phong nữa

Thứ 7, 05/12/2020 | 18:00
Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền xác nhận, chị đã ly hôn với ca sĩ Chế Phong, con trai của danh ca Chế Linh. Hiện tại, chị dồn toàn bộ thời gian cho nghệ thuật.

Danh ca Chế Linh, Phi Nhung và dàn sao Việt gửi lời chúc Tết Canh Tý 2020 tới độc giả báo Người Đưa Tin

Thứ 7, 25/01/2020 | 07:15
Trong không khí rộn ràng đón Tết Canh Tý 2020, đông đảo sao Việt dã dành cho độc giả thân thiết của Người Đưa Tin những lời chúc ý nghĩa nhất.

Trước tin đồn Chế Phong và Thanh Thanh Hiền chia tay, danh ca Chế Linh lên tiếng

Thứ 5, 02/01/2020 | 19:34
Mới đây, tin đồn ca sĩ Chế Phong và Thanh Thanh Hiền ly thân râm ran trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ. Danh ca Chế Linh đã lên tiếng về tin đồn này của con trai.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Di tích quốc gia bị xâm hại khi tu bổ, tôn tạo

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:48
Chủ đầu tư đã tự ý thay đổi một số hạng mục trong quá trình tu bổ, tôn tạo Di tích Kiến trúc- Nghệ thuật quốc gia chùa Trà Phương ở huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

Trịnh Sảng lộ diện với vẻ ngoài khác lạ, sau ồn ào mất khả năng trả nợ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Hình ảnh mới của Trịnh Sảng sau ồn ào mất khả năng trả nợ khiến nhiều khán giả ngạc nhiên với vẻ ngoài khác lạ.

“Người đàn bà khổ nhất màn ảnh” với cuộc hôn nhân 30 năm ngọt ngào, lãng mạn

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:45
“Người đàn bà khổ nhất màn ảnh Việt” – là biệt danh mà khán giả gọi NSƯT Minh Phương trong suốt nhiều năm. Thế nhưng ngoài đời NSƯT Minh Phương có cuộc hôn nhân gần 30 năm vẫn lãng mạn và ngọt ngào đáng ngưỡng mộ.

Hải Phòng: 4 điểm mới đáng chú ý tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024

Thứ 7, 20/04/2024 | 05:00
Lượng khán giả được mời tăng cao, địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật được thay đổi… là những điểm mới đáng chú ý tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Lễ hội thập niên sự lệ của dòng họ Nguyễn Cảnh – truyền thống văn hoá

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:23
Dòng họ Nguyễn Cảnh, có hơn 600 năm lịch sử phát triển, từ Đông Triều (Quảng Ninh) đến định cư trên đất Nghệ An.

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Bất ngờ ngoại hình khác lạ của MC Quyền Linh ở độ tuổi 55

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:00
Hình ảnh MC Quyền Linh xuất hiện trước công chúng trông già nua với mái tóc và bộ râu dài. Diện mạo lạ của nam nghệ sĩ khiến khán giả không nhận ra.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”