Danh ca Khánh Ly:

Danh ca Khánh Ly: "Hồi tôi mới về Việt Nam, ca sĩ trẻ sợ tôi lắm"

Đinh Lạc Thành
Thứ 6, 31/01/2020 | 06:00
0
Trong lần gặp gỡ vào dịp Tết Canh Tý mới đây, danh ca Khánh Ly đã tâm sự về ngày bà mới trở về Việt Nam, về kỷ niệm Tết của gia đình mình.
Ngôi sao - Danh ca Khánh Ly: 'Hồi tôi mới về Việt Nam, ca sĩ trẻ sợ tôi lắm'

Khánh Ly là nghệ sĩ có giọng ca đặc biệt. Bà được biết đến là người hát nhạc Trịnh Công Sơn xuất sắc nhất. Mới đây, bà đã về Hà Nội để chuẩn bị cho đêm nhạc Chuyện tình live concert 1, show mà ba thế hệ hát nhạc Trịnh là Khánh Ly, Hồng Nhung, Quang Dũng đều hội ngộ.

Ngôi sao - Danh ca Khánh Ly: 'Hồi tôi mới về Việt Nam, ca sĩ trẻ sợ tôi lắm' (Hình 2).

Chia sẻ về lúc mình mới trở về Việt Nam, Khánh Ly tâm sự với PV: "Hồi tôi mới về Việt Nam hát, các ca sĩ trẻ sợ tôi lắm. Thực lòng thì tôi cũng sợ các em ấy nữa. Vì mình già rồi, giọng mình sẽ không còn được như trước. Mình sợ không theo nổi các em, các em phải nương thành ra kẹt cho họ. Hát chung với Hồng Nhung và Quang Dũng vừa là niềm vui ghê gớm của tôi và cũng là nỗi lo đấy".

Ngôi sao - Danh ca Khánh Ly: 'Hồi tôi mới về Việt Nam, ca sĩ trẻ sợ tôi lắm' (Hình 3).

Nữ danh ca cho biết dẫu hồi hộp khi hát với người trẻ, nhưng bà cũng rất háo hức được làm việc với người trẻ vì bà học hỏi ở họ rất nhiều.

Ngôi sao - Danh ca Khánh Ly: 'Hồi tôi mới về Việt Nam, ca sĩ trẻ sợ tôi lắm' (Hình 4).

"Tôi học ở Trần Thu Hà rất nhiều điều khi đi diễn, sinh hoạt cùng nhau. Hồng Nhung đối với tôi là người rất dễ thương. Người ta cứ nói cô ấy khéo quá, không đúng đâu, một người không thể mười lần khéo giống nhau. Cả Hồng Nhung, Quang Dũng, Trần Thu Hà đều là những người rất tử tế không chỉ với ca khúc họ hát mà còn với chính những nhạc sĩ viết ra bài đó. Tôi biết rất nhiều ca sĩ họ chỉ yêu bài hát vì bài hát mang lại cho họ tiền, chứ không yêu nhạc sĩ sáng tác ra ca khúc đó" - Khánh Ly tâm sự.

Ngôi sao - Danh ca Khánh Ly: 'Hồi tôi mới về Việt Nam, ca sĩ trẻ sợ tôi lắm' (Hình 5).

Nhắc tới Tết cổ truyền của dân tộc, danh ca nói: "Hình như tôi ít có Tết lắm". Giống như bao nghệ sĩ khác, đây là khoảng thời gian bà bận rộn với lịch diễn khắp nơi. Danh ca cũng chẳng còn nhớ rõ những ngày xuân ở Đà Lạt, Sài Gòn thuở xưa như thế nào, chỉ biết ngày đó mọi thứ đều đơn giản, êm đềm.

Ngôi sao - Danh ca Khánh Ly: 'Hồi tôi mới về Việt Nam, ca sĩ trẻ sợ tôi lắm' (Hình 6).

Bà chia sẻ về Tết ở nước ngoài của mình: "Qua Mỹ, hương vị Tết từ từ phai nhạt rồi biến mất. Khi còn sống, ông xã tôi là người chuẩn bị bánh chưng, hoa quả ngày Tết. Giao thừa, cả hai xuất hành hái lộc rồi tự xông nhà mình. Vợ chồng ôm nhau, cái ôm nhẹ nhàng mỗi năm một lần, ăn một miếng bánh rồi về phòng, thế là hết Tết. Từ ngày chồng mất, tôi cũng bỏ mặc chả làm gì cả".

Ngôi sao - Danh ca Khánh Ly: 'Hồi tôi mới về Việt Nam, ca sĩ trẻ sợ tôi lắm' (Hình 7).

Hiện tại, điều Khánh Ly mong mỏi nhất là bình an. "Đến tuổi này rồi, tôi không cần tiền, cần đẹp nữa, chỉ cần bình an thôi. Bình an cho đến khi nhắm mắt xuôi tay để không phiền phức tới con cái, bạn bè. Đó là điều hạnh phúc nhất" - Bà bộc bạch.

 
Ngôi sao - Danh ca Khánh Ly: 'Hồi tôi mới về Việt Nam, ca sĩ trẻ sợ tôi lắm' (Hình 8).

Chia sẻ về Chuyện tình live concert 1, Khánh Ly cho biết, bà sẽ là trung tâm của câu chuyện. Diva Hồng Nhung không chỉ tham gia hát mà còn biên tập âm nhạc, chọn ca khúc, phân bè bối sao cho phù hợp nhất cho Khánh Ly. Khi biết điều đó Khánh Ly dí dỏm nói "là vì mình già rồi nên các bạn trẻ nương cho mình".

 
Ngôi sao - Danh ca Khánh Ly: 'Hồi tôi mới về Việt Nam, ca sĩ trẻ sợ tôi lắm' (Hình 9).

Chuyện tình live concert 1 diễn ra vào ngày 7 và 8/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong đó âm nhạc của Trịnh Công Sơn chiếm 50%, còn lại là âm nhạc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên và Vũ Thành An.

Ngôi sao - Danh ca Khánh Ly: 'Hồi tôi mới về Việt Nam, ca sĩ trẻ sợ tôi lắm' (Hình 10).

 Live concert do nhạc sĩ Dương Cầm làm giám đốc âm nhạc, mở màn cho chuỗi chương trình nhạc tình trong năm nay.

Danh ca Khánh Ly: "Tôi muốn truyền cảm hứng cho giới trẻ chung tay giúp đỡ những phận người kém may mắn"

Thứ 6, 25/10/2019 | 14:34
Khánh Ly tin rằng, khi còn sống, làm việc tốt, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn thì lúc rời bỏ cuộc đời không còn cảm thấy ân hận nuối tiếc điều gì. Vì, mình đã sống, dâng hiến trọn cho cuộc đời.

Danh ca Khánh Ly trở về Đà Nẵng trong sự chào đón của người hâm mộ

Thứ 3, 22/10/2019 | 16:43
Trưa 22/10, danh ca Khánh Ly đã đáp xuống sân bay TP.Đà Nẵng trong sự bất ngờ của nhiều khán giả.

Quản lý của Khánh Ly lên tiếng trước thông tin “Người về bỗng nhớ” sẽ là liveshow cuối cùng của Khánh Ly

Thứ 7, 04/05/2019 | 10:53
Trong hai năm nay, đã có nhiều đồn đoán về sức khỏe của Khánh Ly khiến người hâm mộ cho rằng đêm diễn Người về bỗng nhớ vào tối 5/5 này có thể là lần cuối Khánh Ly về Việt Nam hát nhạc Trịnh.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

HueWACO nhận giải thưởng Sao Khuê 2024

Thứ 7, 13/04/2024 | 22:22
Giải pháp “Nền tảng Quản trị và điều hành Doanh nghiệp 4.0” của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên-Huế (HueWACO) đã vinh dự đạt Giải Sao Khuê 2024.

Vân Hugo: "Nhà tôi có cả con anh, con em và con chúng ta"

Thứ 3, 07/11/2023 | 18:44
"Nhà tôi có thể được xem là mẫu gia đình phức tạp nhất trong xã hội hiện nay, có cả con anh, con em và con chung", nữ MC bày tỏ.

Diễn viên Lan Phương và chồng tây cao 2m thông báo tin vui

Chủ nhật, 01/10/2023 | 10:26
Cuộc hôn nhân trên phim "Gia đình vui bất thình lình" của của Lan Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng cuộc sống đời thực của cô với chồng Tây còn ấn tượng hơn.

"Thị màu" Hoà Minzy muốn được cầu hôn?

Thứ 7, 09/09/2023 | 07:30
Hoà Minzy đăng tải dòng trạng thái chúc mừng Gin Tuấn Kiệt - Puka nhưng vô lại để lộ chi tiết gây chú ý.

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh gia nhập hội mẹ bỉm sữa?

Thứ 3, 05/09/2023 | 11:09
Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải đoạn clip ngắn chia sẻ về quá trình chuẩn bị có con đầu lòng bằng phương pháp IVF.
     
Nổi bật trong ngày

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Rũ bỏ hình ảnh "bánh bèo", Uyên Linh “lột xác” bất ngờ sau show Chị đẹp

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:12
Với hình ảnh mới trẻ hơn, táo bạo hơn, Uyên Linh chuộng mốt ăn mặc cá tính, lăng-xê trang phục cắt xẻ và nhiều họa tiết.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.