Danh tính các “đại gia hàng con” bị bắt trong vụ buôn động vật hoãng dã

Danh tính các “đại gia hàng con” bị bắt trong vụ buôn động vật hoãng dã

Bùi Thị Ngân
Thứ 6, 18/01/2019 | 09:15
0
9 đối tượng liên quan đến hành vi nuôi, nhốt, buôn bán động vật hoang dã vừa bị bộ Công an bắt giữ đều trú tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Ngoài ra, ngà voi cũng được tìm thấy tại nhà của một “đại gia” trong quá trình khám xét.

Như trước đó đã đưa tin, vào 15h ngày 16/1, cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu bộ Công an chủ trì, phối hợp với Công an Hà Tĩnh ập vào nhà ông Trần Trung Thành, thôn Công Thương, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện, bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi nuôi, nhốt, buôn bán trái phép 215 cá thể tê tê.

An ninh - Hình sự - Danh tính các “đại gia hàng con” bị bắt trong vụ buôn động vật hoãng dã
An ninh - Hình sự - Danh tính các “đại gia hàng con” bị bắt trong vụ buôn động vật hoãng dã (Hình 2).

215 cá thể tê tê trên nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ (thuộc nhóm IIB).

Các đối tượng bị bắt giữ, phục vụ công tác điều tra gồm: Trần Thị Thanh Tâm (SN 1973), Nguyễn Thị Hường (SN 1974), cùng trú tại thôn Công Thương; Nguyễn Thị Thúy Hương (SN 1973), trú tại khối 4, thị trấn Tây Sơn; Nguyễn Công Dần (SN 1974), Nguyễn Ánh Sao (SN 1994), cùng trú tại thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây; Đậu Xuân Hưng (SN 1977), trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây; Nguyễn Thị Chinh (SN 1977), Nguyễn Thị Quyên (sinh 1970), Nguyễn Hữu Chiến (sinh 1975), cùng trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây.

19h cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Thúy Hương và Võ Văn Tâm (SN 1971), trú tại khối 5, thị trấn Tây Sơn.

An ninh - Hình sự - Danh tính các “đại gia hàng con” bị bắt trong vụ buôn động vật hoãng dã (Hình 3).

Ngà voi được lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình khám xét tại nhà Võ Văn Tâm.

Tại nhà của Tâm, lực lượng chức năng phát hiện có 1 vật hình búp măng màu trắng đục (có trọng lượng 1kg). Bước đầu, Tâm khai nhận là ngà voi.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bộ Công an đột kích, bắt giữ lượng lớn động vật hoang dã tại Hương Sơn

Thứ 5, 17/01/2019 | 18:32
Bất ngờ ập vào 1 kho hàng tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, C03 bộ Công an phát hiện 1 lượng lớn động vật hoang dã, tạm giữ 10 người liên quan.

Chủ tịch hội Chữ thập đỏ bán động vật hoang dã, bị phạt 6 triệu đồng

Thứ 6, 16/11/2018 | 19:33
Những động vật mà vị Chủ tịch hội Chữ thập đỏ buôn bán là động vật hoang dã, thú rừng nhưng không nằm trong danh sách động vật quý hiếm nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bắt giữ lượng lớn động vật hoang dã vận chuyển từ Lào về Việt Nam

Thứ 7, 23/06/2018 | 16:46
Một số lượng lớn động vật hoang dã gồm: Tê tê, rùa và ba ba được vận chuyển từ Lào về Việt Nam vừa được PC49 Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.
Cùng tác giả

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Hà Tĩnh: Bộ sưu tập độc đáo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh gây sốt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:11
Một bộ sưu tập thời trang được thiết kế đầy cảm hứng sáng tạo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đang gây sốt cộng đồng mạng.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.