Đạo diễn phim

Đạo diễn phim "Cha cõng con": Tự tin ghi dấu ấn tại “Oscar 2018”

Hà Thị Linh
Thứ 5, 14/09/2017 | 05:30
0
“Cha đẻ” của bộ phim về tình phụ tử cảm động “Cha cõng con” rất hãnh diện và tự tin khi được đại diện cho điện ảnh Việt Nam tham dự “Oscar 2018”.

Thông tin bộ phim “Cha cõng con” của đạo diễn Lương Đình Dũng chính thức đại diện điện ảnh Việt Nam tranh giải hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" tại “Oscar 2018” đang nhận được sự quan tâm của khán giả.

Trước khi ghi danh tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh, “Cha cõng con” đã tham dự nhiều liên hoan phim (LHP) quốc tế và giành được nhiều giải thưởng như: Phim có cốt truyện hay nhất tại LHP quốc tế Boston (Mỹ) lần 15; Phim truyện nước ngoài xuất sắc nhất và Quay phim ấn tượng nhất tại LHP quốc tế Arizona (Mỹ) lần 26; Quay phim xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Milano (Ý) lần 16; Phim truyện dài hay nhất tại LHP châu Á - Thái Bình Dương - Mỹ Latin (Mỹ) lần 17,…

Trong cuộc trò chuyện với báo Người Đưa Tin, đạo diễn Lương Đình Dũng không giấu được niềm hạnh phúc khi “Cha cõng con” liên tiếp đón nhận tin vui. Ngoài ra, anh cũng tiết lộ những câu chuyện bên lề thú vị về nghề và đời.

Chúc mừng đạo diễn Lương Đình Dũng, cảm xúc của anh khi bộ phim “Cha cõng con” là đại diện duy nhất của điện ảnh Việt tranh giải “Oscar 2018”?

Tôi thực sự rất vui vì sự kiện này, không chỉ cho riêng mình hay ê-kíp. Từ lâu, tôi khát vọng mang đến giải Oscar một phim Việt Nam đầy chất nhân văn. Giờ đây, điều đó bắt đầu trở thành hiện thực.

Anh kỳ vọng điều gì vào “đứa con tinh thần” của mình tại giải thưởng danh giá nhất hành tinh?

Chúng tôi đã làm việc hết mình với “Cha cõng con”, thì tôi và khán giả có quyền kỳ vọng tác phẩm  sẽ làm nên một dấu ấn trong giải thưởng lần này.

Giải trí - Đạo diễn phim 'Cha cõng con': Tự tin ghi dấu ấn tại “Oscar 2018”

Một cảnh gây xúc động trong phim "Cha cõng con".

Trước đó, Việt Nam đã từng cử “Chuyện của Pao” (2007), “Áo lụa Hà Đông” (2008), “Đừng đốt” (2010), “Khát vọng Thăng Long” (2012), “Mùi cỏ cháy” (2013), “Trúng số” (2015) và “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (2016), nhưng đều bị loại ở “vòng gửi xe”. Có ý kiến cho rằng, phim Việt tranh giải tại Oscar chỉ là điểm danh cho vui. Anh nói sao về ý kiến này?

Tôi không nghĩ phim Việt điểm danh cho vui đâu, bởi các phim trước chúng ta gửi đi đều là những phim rất đặc biệt. Đây là giải thưởng lớn, vì thế không phải quốc gia nào cũng đoạt giải từ khi giải thưởng này tổ chức. Chúng ta cần có niềm tin vào các nhà làm phim. Cá nhân tôi tin rằng, điện ảnh Việt sẽ giành giải thưởng này.

Dù không có duyên với giải thưởng trong nước, nhưng “Cha cõng con” lại là phim điện ảnh ẵm rất nhiều giải thưởng quốc tế. Theo anh, điều gì tạo nên những kỳ tích đó?

Tôi rất vui và tự hào khi một người bạn nói với tôi rằng: “Dù xem ở bất cứ nơi nào trên thế giới, “Cha cõng con” của bạn luôn tạo ra dấu ấn đặc biệt đúng chất một bộ phim Việt Nam… Nó quý bởi đó là một tác phẩm điện ảnh Việt không thể nhầm lẫn với bất cứ quốc gia nào”.

Một người bạn khác chia sẻ, ““Cha cõng con” tinh tế từ chiếc thắt lưng đến chiếc cúc áo”. Vì chiếc thắt lưng của chú Mù trong phim ê-kíp đã phải cân nhắc tỉ mỉ, hay đến cả trang phục cũng phải chọn cúc áo loại gì.

Còn một giám khảo lại nhận xét: “Cách kể chuyện phim của Lương Đình Dũng là một sự khác biệt không theo công thức nào”.

Đó là những yếu tố cho phép tôi tự tin “Cha cõng con” khi đến với khán giả và bạn bè quốc tế.

“Cha cõng con” đã được trình chiếu rất nhiều lần, nhưng mỗi khi xem lại, điều gì khiến anh ám ảnh nhất?

Không lần nào tôi không rơi nước mắt, bởi câu chuyện về những ước mơ từ mặt đất hướng vọng về bầu trời của những đứa trẻ trong phim.

Nhắc tới Lương Đình Dũng, người ta lại nghĩ tới hai chữ ngông và liều. Bản thân anh nhận định về mình thế nào?

Nhiều đêm nằm nghĩ lại thấy mình liều lĩnh quá mức, nghĩ thế được vài hôm rồi lại lặp lại liều hơn. Tôi nghĩ bản tính của tôi không thay đổi được đâu.

Giải trí - Đạo diễn phim 'Cha cõng con': Tự tin ghi dấu ấn tại “Oscar 2018” (Hình 2).

Đạo diễn Lương Đình Dũng bên dàn diễn viên nhí trong phim "Cha cõng con".

Thường xuyên nhắc tới công việc, phim ảnh nhưng hiếm khi đạo diễn Lương Đình Dũng nhắc tới vợ của mình. Rất nhiều người tò mò bà xã anh là người thế nào?

Thật ra, bà xã không thích tham gia vào công việc của tôi. Cô ấy là người đam mê thời trang, và đang làm rất tốt công việc của mình.

Trở về sau ánh hào quang của sự nghiệp, anh có tự nhận mình là người chồng tốt, người cha mẫu mực?

Tôi không dành được nhiều thời gian cho gia đình, nên tôi đánh giá mình ở mức trung bình trong mọi hoàn cảnh.

Dự án của anh trong thời gian sắp tới?

Tôi sẽ quay phim “Thành phố ngủ gật” trong dịp cuối năm, và nếu ổn năm tới tôi sẽ làm dự án rất lớn đó là phim hành động “5 -7- 8”.

Cảm ơn những chia sẻ của đạo diễn! Chúc anh tiếp tục gặt hái thành công với “Cha cõng con”.

Đạo diễn Lương Đình Dũng xoay 180 độ vì 'Thành phố ngủ gật'

Thứ 5, 29/06/2017 | 08:00
Sau bộ phim Cha cõng con gây tiếng vang tại nhiều LHP Quốc tế, đạo diễn Lương Đình Dũng đã bắt tay làm bộ phim Thành phố ngủ gật....

Phim 'Cha cõng con' thắng lớn khi dự giải quốc tế

Thứ 2, 08/05/2017 | 17:14
Đạo diễn Lương Đình Dũng vừa trở về Việt Nam, kết thúc chuyến hành trình gần 1 tháng tại Mỹ. Theo đó, anh đã "rinh" về được một số giải thưởng quan trọng...

Đạo diễn Lương Đình Dũng: Tôi làm phim từ những ám ảnh của tuổi thơ

Thứ 4, 01/02/2017 | 14:45
Mới đây, đạo diễn Lương Đình Dũng tiết lộ cảm hứng làm phim "Cha cõng con" - một bộ phim nghệ thuật đặc biệt sẽ ra mắt vào tháng 4/2017
Cùng tác giả

Bất ngờ lý do NSƯT Ngọc Huyền không thể thành đôi với Kim Tử Long

Thứ 4, 10/08/2022 | 17:21
Nghệ sĩ Ngọc Huyền khẳng định, giữa cô và NSƯT Kim Tử Long có tình cảm, nhưng hai người không thành đôi. Điều này khiến khán giả không khỏi tò mò muốn biết lý do.

“Đừng ảo tưởng mình là ngôi sao mà bắt người khác phải chờ đợi”

Thứ 4, 24/11/2021 | 07:05
Bao giờ tất cả sao Việt học được cách quý trọng thời gian? Bao giờ một số “ngôi sao” thôi coi việc đến muộn như một cách chứng tỏ đẳng cấp của mình?

Diễn viên Kim Oanh: "Tôi rất muốn lấy chồng sớm và có con sớm"

Thứ 7, 20/11/2021 | 10:15
Ở tuổi 28, nhìn bạn bè, đồng nghiệp xung quanh đã có đôi có cặp, con cái đề huề khiến Kim Oanh cảm thấy rất sốt ruột. Cô nàng vẫn đang đợi chàng "hoàng tử" của mình.

"Chao đảo" bộ ảnh hai cụ bà U80 tạo dáng "cực xì tin" bên cúc hoạ mi

Thứ 2, 15/11/2021 | 19:00
Những bông hoa cúc họa mi tuy nhỏ bé, nhưng vẫn đủ làm rực rỡ vẻ đẹp tuổi già, đủ sưởi ấm tình bạn ở cái tuổi gần đất xa trời của cụ Hiền và cụ Chung.

Cứu thành công bé gái bị bệnh động kinh hành hạ suốt 12 năm

Thứ 6, 12/11/2021 | 16:01
Phép màu đã đến với bé gái bị chứng động kinh kháng thuốc hành hạ suốt 12 năm. Sau thời gian chăm sóc đặc biệt, hiện tình trạng sức khỏe của bé tiến triển tốt.
Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công không nên xuất hiện trên giang hồ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:00
Sự xuất hiện của Cửu âm chân kinh đã khuấy đảo giang hồ, làm vô số cao thủ, bang phái lao vào tranh đoạt, gây ra vô số tổn thất và chết chóc.

Vai diễn để đời Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký 1986 và cuộc sống đời thực của nghệ sĩ Tả Đại Phân

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Nghệ sĩ Tả Đại Phân vào vai Quan Âm Bồ Tát trong phim nhưng được người dân bái lạy vì tưởng "Phật sống". Cuộc sống của bà luôn được rất nhiều người quan tâm.

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.

Lật mặt 7 đạt thành tích ấn tượng, bán 105.000 vé trong 6 ngày

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:00
Lý Hải vừa công bố tin vui, Lật mặt 7: Một điều ước đã bán được 105.000 vé trong 6 ngày đầu tiên.

Phương Thảo – Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz và cuộc sống hiện tại ra sao?

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:45
Từng nổi tiếng với các ca khúc như: "Xe đạp ơi", "Ba ngọn nến lung linh", "Xa rồi tuổi thơ"... Cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, có cuộc sống bao người mơ ước.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

“Ku Bi” con trai Khánh Thi - Phan Hiển lần thứ hai vô địch dancesport thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:40
“Cậu cả” nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố mẹ “nở mày nở mặt” khi tiếp tục giành thành tích cao nhất tại một cuộc thi khiêu vũ quốc tế dành cho thiếu nhi.