Đào Nhật Tân nở rộ trước Tết: Hoa cười, người khóc

Đào Nhật Tân nở rộ trước Tết: Hoa cười, người khóc

Chủ nhật, 19/01/2020 | 12:00
1
6 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán, song thời tiết trước Tết nắng ấm nên hoa đào đua nhau nở sớm khiến người nông dân "khóc ròng" vì lỗ vốn.
Tin nhanh - Đào Nhật Tân nở rộ trước Tết: Hoa cười, người khóc

Từ lâu, làng Nhật Tân đã rất nổi tiếng với nghề trồng đào truyền thống. Năm nay, thời tiết nắng ấm kéo dài khiến hoa đào tại vườn đào Nhật Tân nở rộ, bung hết cánh trước Tết.

Tin nhanh - Đào Nhật Tân nở rộ trước Tết: Hoa cười, người khóc (Hình 2).

Không ít chủ vườn đào dưới chân cầu Nhật Tân (Hà Nội) đứng ngồi không yên vì nhiều diện tích hoa đào đã nở rộ, nhiều hộ gia đình có cả trăm gốc đào không được thu hoạch vì đào nở sớm.

Tin nhanh - Đào Nhật Tân nở rộ trước Tết: Hoa cười, người khóc (Hình 3).
Tin nhanh - Đào Nhật Tân nở rộ trước Tết: Hoa cười, người khóc (Hình 4).

Vì hoa nở bung do nắng ấm, những cánh đào rơi rụng kín vườn. Theo bà Mai, vườn đào hiện tại của gia đình với hơn 180 gốc trồng lấy cành đều đang nở rộ, trong đó, mới chỉ có một số ít cành được khách đặt mua. Theo tính toán thì hoa nở tầm 26 Tết mới là vừa đẹp.

Tin nhanh - Đào Nhật Tân nở rộ trước Tết: Hoa cười, người khóc (Hình 5).

Anh Nam - một chủ vườn đào ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết: "Đào không cho thuê cũng không bán được mà tiền phân bón và công chăm sóc mất cả gần trăm triệu nên người trồng sẽ bị lỗ rất nặng. Giáp Tết nhìn hoa đào nở càng buồn vì làm lụng vất vả cả năm không sinh lời".

Tin nhanh - Đào Nhật Tân nở rộ trước Tết: Hoa cười, người khóc (Hình 6).

Nhiều chủ vườn tại đây cho hay, do hoa nở sớm nên phải cắt đi bán vội vì nếu rụng hoa thì chỉ còn biết vứt đi. Lượng khách đến với vườn đào Nhật Tân năm nay giảm hẳn so với mọi năm, khách chê hoa nở sớm vì Tết đến sẽ tàn nhanh. Hơn nữa, khi nhìn cả vườn nở hoa thì đẹp thật nhưng tiếc, và rất xót xa.

Tin nhanh - Đào Nhật Tân nở rộ trước Tết: Hoa cười, người khóc (Hình 7).

Thương lái đang đưa những cành hoa đào được cắt gốc tại vườn đem ra chợ hoa bán.

Tin nhanh - Đào Nhật Tân nở rộ trước Tết: Hoa cười, người khóc (Hình 8).

Người dân vào vườn mua hoa đào chơi Tết. Những cành đào thế đẹp nhưng cũng chỉ bán với giá 200.000 đồng.

Tin nhanh - Đào Nhật Tân nở rộ trước Tết: Hoa cười, người khóc (Hình 9).

Đào phai, đào bích, đào cánh đơn hay cánh kép đều đã bung nở rộ. Người trồng đào cho biết, theo kinh nghiệm nếu trời lạnh có thể giúp "sưởi ấm" cho đào Tết, tuy nhiên thời tiết nắng ấm thì không có cách nào để ém hoa đào. Dù nhiều chủ vườn đã chủ động tuốt lá đào chậm 5 ngày để căn cho hoa ra đúng Tết, nhưng không được.

Tin nhanh - Đào Nhật Tân nở rộ trước Tết: Hoa cười, người khóc (Hình 10).

Hiện tại, giá đào ở đây dao động 250.000 – 500.000 đồng/cành, đào cây từ 2- 10 triệu đồng, đắt hơn là đào thế có giá 60-70 triệu đồng. Tại các chợ hoa Tết, giá đào giảm từ 40 - 60% so với năm ngoái. 

Tin nhanh - Đào Nhật Tân nở rộ trước Tết: Hoa cười, người khóc (Hình 11).

Dịp này, một số chủ vườn có thêm nguồn thu từ những người đến chụp hình lưu niệm cùng hoa đào. 

Tin nhanh - Đào Nhật Tân nở rộ trước Tết: Hoa cười, người khóc (Hình 12).
Tin nhanh - Đào Nhật Tân nở rộ trước Tết: Hoa cười, người khóc (Hình 13).

Nhiều chị em xúng xính áo dài chụp những bộ ảnh, lưu giữ những bức hình kỷ niệm trước Tết. 

Huyền - Thắng

Chùm ảnh: Độc đáo chợ hoa mỗi năm chỉ mở một lần ở Hà Nội

Thứ 5, 16/01/2020 | 05:17
Nổi tiếng là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) những ngày cuối năm thu hút rất nhiều người đến thưởng thức hương vị đón Tết của một phiên chợ chỉ họp một lần trong năm.

Chiêm ngưỡng vườn đào “thất thốn” cổ thụ giá tiền tỷ độc nhất tại Hà Nội

Thứ 7, 28/12/2019 | 12:25
Ông Lê Hàm (57 tuổi, Nhật Tân, Hà Nội) hiện đang sở hữu gần 50 gốc đào thất thốn cổ thụ với đủ màu hoa và nhiều kiểu dáng độc lạ với tổng giá trị lên tới gần tỷ đồng. Đây là vườn đào hiếm có ở Việt Nam, chỉ phục vụ cho những dân chơi đào chính hiệu.

Làng nghề bánh chưng hối hả ngày cận tết

Chủ nhật, 03/02/2019 | 09:23
Chỉ còn 1 ngày nữa sẽ đến Tết nguyên đán 2019, người dân làng nghề bánh chưng truyền thống ở phường Phú Thượng (Tây Hồ) đang hối hả tấp nập với những mẻ bánh cuối cùng của năm 2018.
Cùng tác giả

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.